Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Số người sở hữu tài sản số của Việt Nam nằm trong top 7 thế giới

Như Ngọc: Thứ sáu 30/01/2026, 08:42 (GMT+7)

Việt Nam hiện nằm trong top 7 thế giới về số người sở hữu tài sản số, với khoảng 17 triệu người tham gia, có thời điểm vượt mốc 21 triệu.

Ảnh minh họa: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ảnh minh họa: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Trong đó, thực hiện chế độ kế toán với doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Liên quan đến diễn biến lãi suất: Thời gian gần đây, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tăng nhanh, khiến hiện tượng rao bán cắt lỗ (thực chất là cắt lãi) xuất hiện với tần suất nhiều hơn, đặc biệt ở phân khúc căn hộ.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), hiện tượng này chủ yếu xuất phát từ một bộ phận nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn tăng trưởng “nóng”, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Khi hết thời gian ưu đãi, trong bối cảnh lãi suất tăng cao, áp lực tài chính gia tăng, buộc họ phải rao bán để cơ cấu lại dòng tiền. 

Trong một diễn biến liên quan: Theo Cushman&Wakefield, đà tăng lãi suất trong thời gian gần đây đang tạo áp lực rõ rệt lên khả năng hấp thụ nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong khi đó, giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội chạm ngưỡng hơn 100 triệu đồng/m2, dù đã hạ nhiệt theo quý nhưng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Một thống kê khác cho thấy: Việt Nam hiện nằm trong top 7 thế giới về số người sở hữu tài sản số, với khoảng 17 triệu người tham gia, có thời điểm vượt mốc 21 triệu.

Quy mô thị trường tăng nhanh mở ra dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế số, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện khung pháp lý, quản trị rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư. 

Sau khi vượt đỉnh lịch sử 5.500 USD/once, giá vàng thế giới vừa có phiên giảm rất mạnh hơn 200 USD, nhưng đến sáng sớm nay, mặt hàng kim loại quý này đã hồi phục lên mức hơn 5.400 USD/ounce. Diễn biến này được dự báo sẽ khiến giá vàng trong nước trong sáng nay sẽ có thể giảm.

Trong khi đó, sắc xanh tiếp tục duy trì trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng hơn 1,1% lên mức 2.758 điểm.

Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng cao su ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Trong đó, giá cao su TSR tiếp tục mở rộng đà tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp, đạt mức 1.924 USD/tấn; giá cao su RSS3 cũng tăng gần 0,3%, dừng ở mốc 2.240 USD/tấn

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), động lực chính thúc đẩy đà tăng của giá cao su đến từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung khi các vùng trồng trọng điểm tại Thái Lan và Việt Nam bước vào giai đoạn sản xuất thấp điểm. Bên cạnh đó, nhu cầu ổn định từ ngành lốp xe Trung Quốc cũng góp phần hỗ trợ giá.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thị trường chứng khoán

TTCK Mỹ điều chỉnh, khi áp lực chốt lời tại nhóm công nghệ và phần mềm lấn át các tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh riêng lẻ. S&P 500 giảm 0,13%; Nasdaq Composite mất 0,72%, trong khi Dow Jones nhích nhẹ 0,11%, được hỗ trợ bởi nhóm công nghiệp và tiêu dùng.

Còn ở trong nước, Theo SSI Reseach: Hiện các chỉ báo động lượng cũng phát đi tín hiệu đảo chiều hồi phục, cho thấy kịch bản cân bằng tạm thời nhằm củng cố nền giá ngắn hạn. Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.830 – 1.850 và Hỗ trợ 1.780 – 1.800.

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, nhiều đơn vị tổ chức tiệc tổng kết, tất niên, việc sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt, giao tiếp có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, gây hậu quả nghiêm trọng.

Gỡ vướng Nghị định 46, bảo đảm thông suốt kiểm soát an toàn thực phẩm

Gỡ vướng Nghị định 46, bảo đảm thông suốt kiểm soát an toàn thực phẩm

Chiều 4/2, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trước phản ánh vướng mắc khi triển khai Nghị định 46, Chính phủ và các bộ, ngành đã họp, đề xuất ban hành nghị quyết hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là với hàng nhập khẩu dịp Tết.

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông, với tổng mức xử phạt hơn 60 triệu đồng theo quy định hiện hành.