Giá xăng dầu đồng loạt tăng
Từ 15h chiều nay (ngày 30/7), giá xăng dầu tăng đồng loạt. Xăng E5 RON 92 lên 22.380 đồng/lít, xăng E10 RON 95 lên 22.850 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Làm việc trên phố Dương Đình Nghệ nhiều năm, ông Lưu Tiến Hanh (57 tuổi) cảm nhận rõ sự thay đổi về tình trạng ngập úng năm nay. Theo ông Hanh, từ đầu mùa mưa, trên tuyến đường này chưa xảy ra tình trạng ngập úng, khác hẳn so với các năm trước, khi tuyến phố này được coi là rốn ngập của Thành phố:
"Ở đây chỉ làn làn mặt đường, còn đằng kia thì sâu hơn, sâu nhất khoảng 20-30 phân, chưa lần nào ngập sâu hết. So với năm ngoái, năm nay ít hơn, năm ngoái mưa nhiều hơn, nhiều hôm ngập đến nửa bánh xe. Năm nay thoát tốt, hơn năm ngoái".

Chị Nguyễn Phương Anh, nhân viên một doanh nghiệp trên đường Dương Đình Nghệ cũng bày tỏ, từ đầu mùa mưa năm nay, tại khu vực này hầu như chưa xảy ra tình trạng ngập nào đáng kể. Ngay cả những trận mưa với cường độ 100mm cũng không xảy ra ngập cục bộ:
"Em nghe thấy chỗ này bị ngập nhiều, thậm chí quá đầu gối, tầm này năm ngoái em thấy như thế, nhưng năm nay chưa thấy gì cả. Chưa bao giờ ngập, thậm chí là khô ráo. Em thấy ổn, vì mấy hôm mưa nặng em không thấy bị ngập. Đằng kia, chỗ đường Trung Kính em thấy có ngập, nhưng chỗ này thì chưa thấy gì cả".
Tại đường Kẻ Vẽ (phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội), trước đây thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn, đến nay, tình trạng này cũng được cải thiện đáng kể. Chị Nguyễn Thị Tú, một người dân sinh sống trong khu vực bày tỏ:
"Nhà nước triển khai cái này quá hợp lý. Dân xung quanh đều đỡ ngập. Mong rằng Nhà nước có những công trình tốt cho dân như này".
Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2026, Hà Nội đã triển khai 3 dự án đầu tư công khẩn cấp với tổng vốn khoảng 1.390 tỉ đồng. Các công trình này gồm: đào hồ điều hòa Chèm (phường Đông Ngạc) quy mô khoảng 9 ha, đào hồ Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát) rộng khoảng 13 ha.
Cả hai dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026. Ngoài ra, 5 hồ điều hòa Phú Đô, Thụy Phương 2, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và 2 dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu, kênh Thụy Phương... cũng góp phần tăng khả năng chống ngập trên địa bàn Thành phố.

Mặc dù vậy, ghi nhận từ đầu mùa mưa năm nay cho thấy, tại một số khu vực vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng. Mới đây nhất, trận mưa sáng 27/7 đã khiến tình trạng úng ngập cục bộ xảy ra ở một số điểm, như: Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, Nguyễn Gia Bồng, Thụy Khuê... Có nơi ghi nhận ngập sâu khoảng 40cm.
Theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng Phòng Hệ thống môi trường, Chuyền đổi số, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, từ đầu tháng 7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 18 ngày mưa, trong đó có 8 ngày mưa trên 50mm, đặc biệt là ngày 24 và 27/7, trên địa bàn Thành phố đã có những điểm mưa trên 100mm, cụ thể như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng ngày 24/7 ghi nhận lượng mưa 115 mm; ngày 27/7 mưa 154 mm.
Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá của Công ty Thoát nước Hà Nội, trong những ngày mưa đó, tình hình thoát nước và số điểm ngập được cải thiện rõ rệt so với các năm trước:
"Những năm trước với những trận mưa trên 100mm thì ở Hà Nội sẽ xảy ra khoảng 30 điểm úng ngập, nhưng theo dõi vừa rồi còn khoảng trên dưới 10 điểm úng ngập thôi. Thứ hai, về mức độ úng ngập, trước đây mưa như vậy thì sẽ ngập từ ít nhất 2 đến 3 giờ. Nhưng năm nay, trong số 10 điểm úng ngập đó thì chỉ kéo dài từ nửa tiếng đến 1 tiếng, cũng đã giảm rất nhiều".
Ông Đỗ Văn Vị, Phó trưởng Phòng Quản lý thoát nước và xử lý nước thải, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội cho biết, qua các trận mưa đầu mùa một số hồ điều hòa, trạm bơm, tuyến cống được đưa vào vận hành đã góp phần giảm độ sâu, thu hẹp phạm vi và rút ngắn thời gian úng ngập.

Tuy nhiên, theo ông Vị, đây chủ yếu là các công trình xử lý điểm nghẽn, hoặc tiểu lưu vực, trong khi hệ thống thoát nước của toàn Thành phố vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Do đó, hiệu quả của các dự án không thể chỉ đánh giá bằng việc “còn ngập hay không”, mà phải căn cứ vào lượng mưa thực tế, độ sâu, phạm vi và thời gian úng ngập:
"Chúng ta có thể nhìn thấy ngay những trận mưa cuối tháng 6, khi đưa vào vận hành các công trình chống ngập cục bộ đã phát huy hiệu quả và đã giảm thời gian tiêu thoát nước và giảm mức độ ngập.
Cùng với cường độ mưa này, so sánh với năm 2025 thì xảy ra tình trạng úng ngập trên triện rộng, với khoảng trên 70 điểm. Đối với năm 2026, khi vận hành các công trình thì chúng ta thấy rõ rằng tình hình ngập đã được cải thiện và mức độ ngập và các điểm ngập đã được giảm đi rõ rệt".
Lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội cũng cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất Thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp, như tăng cường bảo vệ diện tích mặt nước, ao, hồ, kênh, mương;
Đầu tư xây dựng các hệ thống thoát thoát nước theo lưu vực; tích hợp các cái giải pháp thoát nước nước xanh, tăng hệ số thấm và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng bể ngầm chứa nước tại các vị trí phù hợp... để tăng khả năng chứa nước mỗi khi mưa lớn.
Từ 15h chiều nay (ngày 30/7), giá xăng dầu tăng đồng loạt. Xăng E5 RON 92 lên 22.380 đồng/lít, xăng E10 RON 95 lên 22.850 đồng/lít.
5 vụ TNGT liên quan mô tô, xe gắn máy, khiến 5 người thiệt mạng, chỉ trong vòng 1 tuần. Phần lớn đều trong giờ cao điểm. Và ngay dịp nghỉ hè, khi áp lực giao thông không cao.
Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan tại Hội nghị Trung ương ba vừa qua đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, từ việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục cấp sổ đỏ, đến bỏ quy định về giá đất…
Hà Nội đang tăng tốc chuẩn hóa hơn 4,19 triệu thửa đất theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống". Hàng nghìn cán bộ làm việc xuyên ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.
Trước thực trạng giá nhà ở vượt xa khả năng chi trả của đại đa số người dân, cùng với việc cải tạo, phá dỡ chung cư cũ, xuống cấp đối mặt với nhiều khó khăn. Bởi vậy, nhiều ý kiến đề xuất, nên quy định niên hạn sử dụng cho chung cư.
Ghế an toàn được xem là một trong những thiết bị quan trọng nhất giúp bảo vệ trẻ em khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, tại Mỹ, các chuyên gia về an toàn giao thông khuyến cáo, phụ huynh cần kiểm tra lại cách lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô.
Sáng nay, trên con phố cũ, tôi chợt ngước mắt lên bức tường loang màu thời gian. Một tấm biển số nhà bé bằng bàn tay nằm dưới mái hiên, lớp men ngả màu, góc sứ sứt mẻ, con số mờ đi vì mưa nắng.