Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

“Sắc Báo Xuân 2026” - Cuộc “hội ngộ” hiếm có của báo chí Việt Nam

Hồng Lĩnh – An Nhàn: Thứ tư 07/01/2026, 21:27 (GMT+7)

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của báo chí Việt Nam, giúp công chúng – đặc biệt là sinh viên – hiểu rõ hơn về nghề và giá trị của báo chí trong đời sống xã hội.

Sáng 5/1, tại trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II, triển lãm “Sắc Báo Xuân 2026” đã diễn ra trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới.

Không chỉ mang sắc xuân của những ấn phẩm mới, triển lãm còn là dịp để nhìn lại hành trình hình thành, chuyển mình và thích ứng của báo chí Việt Nam trong bối cảnh nhiều thay đổi lớn.

Nhà báo Trịnh Võ Trung Nghĩa chia sẻ tại triển lãm (Ảnh: Team Media Sắc Báo Xuân)

Nhà báo Trịnh Võ Trung Nghĩa chia sẻ tại triển lãm (Ảnh: Team Media Sắc Báo Xuân)

Không gian hội tụ của lịch sử và hiện tại

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều ấn phẩm báo chí có giá trị lịch sử từ hơn một thế kỷ trước, thuộc bộ sưu tập của ông Huỳnh Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng UNESCO, Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam. Nổi bật trong số đó là Gia Định Báo – tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

Việc Gia Định Báo xuất hiện tại triển lãm không chỉ mang ý nghĩa sưu tầm, mà còn như một minh chứng lịch sử, giúp người xem hình dung rõ hơn những bước đi đầu tiên của báo chí Việt Nam, từ hình thức, nội dung đến vai trò xã hội của nghề báo.

Cùng với đó là 34 tờ báo đầu tiên của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập. Mỗi tờ báo là một lát cắt đời sống địa phương, phản ánh đời sống văn hoá của từng vùng đất trong dòng chảy chung của báo chí cả nước.

Tờ Gia Định Báo – Tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam (Ảnh: Diễm My)

Tờ Gia Định Báo – Tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam (Ảnh: Diễm My)

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của báo chí Việt Nam, giúp công chúng – đặc biệt là sinh viên – hiểu rõ hơn về nghề và giá trị của báo chí trong đời sống xã hội.

Cùng giao lưu có nhà báo Trịnh Võ Trung Nghĩa – Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM – đã có đôi lời chia sẻ về sự kiện:

“Đây là một chương trình hết sức đặc biệt, bởi vì là lần đầu tiên nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp đem đến những trang báo có giá trị lịch sử, văn hoá đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ nhà báo trẻ.

Đồng thời, truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên làm tốt công việc trong ngành báo, tác nghiệp trên đa nền tảng từ báo in, báo nói, báo hình. Điều này sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thêm ý thức về nghề, yêu nghề và sẽ gắn bó lâu dài với nghề báo".

Không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí xưa

Không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí xưa

Sinh viên hào hứng trước những trang báo xưa (Ảnh: Như Ý)

Sinh viên hào hứng trước những trang báo xưa (Ảnh: Như Ý)

Diện mạo báo chí địa phương trong kỷ nguyên mới

Việc sáp nhập tỉnh, thành trong thời gian qua đã tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với báo chí Việt Nam, đặc biệt là báo chí địa phương. Các cơ quan báo chí đã tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, hợp nhất nguồn lực để hoạt động hiệu quả hơn.

Không gian truyền thông được mở rộng, đối tượng công chúng đa dạng hơn, đặt báo chí trước cơ hội lẫn thách thức. Trong bối cảnh hành chính tinh gọn, hiện đại, báo chí không chỉ thích ứng, mà phải đổi mới, nâng cao chất lượng, làm mới hình thức thể hiện.

Đây cũng là giai đoạn báo chí Việt Nam bước vào một “kỷ nguyên hợp lực” – nơi sự liên kết, sáng tạo và phát triển bền vững trở thành yêu cầu tất yếu để tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thông tin trong xã hội hiện đại.

Không gian trưng bày 34 tờ báo đầu tiên của 34 tỉnh thành sau sáp nhập (Ảnh: Nhật Quốc)

Không gian trưng bày 34 tờ báo đầu tiên của 34 tỉnh thành sau sáp nhập (Ảnh: Nhật Quốc)

Sự hiện diện của Gia Định Báo bên cạnh 34 ấn phẩm báo chí đến từ các tỉnh, thành không tạo nên khoảng cách giữa cũ và mới. Trái lại, đó là hình ảnh rõ nét của một hành trình tiếp nối – từ những số báo đặt nền móng cho báo chí Việt Nam đến diện mạo của báo chí hôm nay.

Qua thời gian, cách thể hiện có thể thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi vẫn được giữ gìn và trở thành nền tảng cho sự đổi mới và thích ứng. Là người có nhiều năm gắn bó với việc sưu tầm và bảo tồn các ấn phẩm báo chí có giá trị lịch sử. Ông Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ: 

“Tôi rất vui khi thấy các bạn trẻ hào hứng trước những tờ báo xưa. Cuộc hội ngộ này cho thấy báo chí Việt Nam vẫn không ngừng phát triển. Dù hình thức và văn phong có thay đổi, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn được giữ vững: là tiếng nói của nhân dân và mang sự thật đến với công chúng".

Ông Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ về cuộc gặp gỡ đặc biệt này (Ảnh: Ngọc Trâm)

Ông Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ về cuộc gặp gỡ đặc biệt này (Ảnh: Ngọc Trâm)

Góc nhìn từ người trẻ

Với nhiều sinh viên, “Sắc Báo Xuân 2026” không chỉ là một triển lãm, mà còn là cơ hội để chạm gần hơn với lịch sử báo chí nước nhà. Việc được tận mắt nhìn thấy Gia Định Báo và các ấn phẩm báo chí đương đại giúp người trẻ hiểu rằng, đổi mới không đồng nghĩa với việc rời bỏ quá khứ, mà là tiếp tục viết tiếp những giá trị đã được vun đắp.

Chia sẻ sau khi tham quan triển lãm, Phương Quỳnh – sinh viên lớp 24CĐTT3 cho biết: “Bố cục được sắp xếp theo trình tự thời gian, từ năm 1975 trở đi và càng về sau càng thấy rõ sự thay đổi vừa đẹp mắt vừa khoa học. Dù thời gian thay đổi theo từng giai đoạn thì báo Việt vẫn luôn tồn tại. Dù công nghệ phát triển, nhưng giá trị của báo vẫn không hề thay đổi".

Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh – Sinh viên lớp 24CĐTT3 tham quan triển lãm

Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh – Sinh viên lớp 24CĐTT3 tham quan triển lãm

"Sắc Báo Xuân 2026” khép lại không chỉ bằng sắc màu của những trang báo xuân, mà bằng một thông điệp rõ ràng: báo chí Việt Nam đang chuyển mình, song không tách rời truyền thống. Từ nền tảng ấy, mong rằng báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, lớn mạnh và viết tiếp những câu chuyện giàu sức sống của thời đại.

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp giao lưu cùng các bạn sinh viên ngành Báo chí

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp giao lưu cùng các bạn sinh viên ngành Báo chí

Hồng Lĩnh – An Nhàn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Danh sách 342 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện

Danh sách 342 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện

Từ ngày 19 - 21/12/2025, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình 342 phương tiện, bao gồm 82 xe ô tô, 260 xe máy vi phạm TTATGT. Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo đến các chủ phương tiện.

Làm sạch dữ liệu phương tiện, gỡ vướng xe không chính chủ

Làm sạch dữ liệu phương tiện, gỡ vướng xe không chính chủ

Trong những năm qua, cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân thực hiện việc đứng tên chính chủ phương tiện nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hà Nội đề xuất dừng chạy tàu qua phố cafe đường tàu

Hà Nội đề xuất dừng chạy tàu qua phố cafe đường tàu

UBND TP Hà Nội vừa đề nghị điều chỉnh tổ chức chạy tàu, trong đó tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm.

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trong các ngày 06/01, 08/01 và ngày 10/01/2026, tại khu vực trước Quảng trường khán đài B - Sân vân động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sắp có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Sắp có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo "Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Thách thức và Hành động" do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội, Sở Xây dựng TP. Hà Nội tổ chức ngày 06/1 tại Hà Nội.

Công viên Hà Đông: Kỳ vọng hồi sinh không gian xanh và sinh kế người dân

Công viên Hà Đông: Kỳ vọng hồi sinh không gian xanh và sinh kế người dân

Sau gần ba thập kỷ được quy hoạch, dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí - thể thao Hà Đông đang bước vào một giai đoạn mới.

Bỏ quy định lái xe không quá 10 giờ/ngày, 48 giờ/tuần

Bỏ quy định lái xe không quá 10 giờ/ngày, 48 giờ/tuần

Ngày 10/12/2025, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, Luật số 118/2025/QH15