Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Phiên chợ nghĩa tình - Xuân yêu thương

Mai Ngọc: Thứ sáu 13/01/2023, 17:35 (GMT+7)

Phiên chợ nghĩa tình Xuân yêu thương, Phiên chợ 0 đồng,… là những hoạt động ý nghĩa đang được tổ chức tại các Bệnh viện ở TP.HCM như BV Quân đội 175, BV Nhi đồng 1, Bệnh viện Ung bướu…

Khi phố phường nhộn nhịp sắm sanh, những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện không được trở về nhà sum vầy cùng gia đình vẫn có một cái Tết đúng nghĩa bên những thầy thuốc, những người “hàng xóm” và những người bạn đặc biệt.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Một trong ba bệnh viện nhi lớn tại TP.HCM và tuyến cuối ở miền Nam.

Chiều cuối năm, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10, TP.HCM) nô nức hơn ngày thường. Ngay ngoài cổng số 3, những diễn viên múa lân sư rồng đã nổi trống chờ đợi các bệnh nhi. Có em tay còn nguyên cây kim chuyền, em thì ngồi xe lăn, em nhỏ hơn mới vài tháng tuổi, được bà bế ẵm trên tay…

Chị Tài Linh, 34 tuổi, quê ở Cà Mau có con 2 tuổi rưỡi đang điều trị ung thư thận. Hai vợ chồng thuê nhà trọ ở Đức Hoà, Long An mấy tháng nay. Xác định Tết nay không thể về quê nhà, hai mẹ con đùm nắm lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng chờ nhận phiếu nhận quà. Chị chia sẻ, sáng làm thủ tục nhập viện cho con xong, còn chưa biết trưa có đủ tiền ăn không thì nhận được nào sữa, bánh từ phiên chợ 0 đồng:

“Nãy em lên đây trong người có bốn trăm mấy, đi khám tổng quát hết 490 ngàn, còn thiếu 95 ngàn rồi nhập viện, mấy cô bảo ứng thêm 1 triệu nữa mà em chưa có tiền ứng. Giờ trong người có ba mấy ngàn.

Em làm giúp việc nhà, 3 tiếng 100 ngàn, chồng em đi canh tôm, theo con nước, 1 tuần làm, 1 tuần nghỉ. Nay được lãnh sữa, bánh, cơm…  Em được nhận quà trên đó, vui lắm. (Tết nay sao?) Dạ thì em cũng đến đâu hay đến đó, chứ giờ không tính nữa”.

Chị Tài Linh, 34 tuổi, quê ở Cà Mau có con 2 tuổi rưỡi đang điều trị ung thư thận

Chị Tài Linh, 34 tuổi, quê ở Cà Mau có con 2 tuổi rưỡi đang điều trị ung thư thận

Tại một góc nhỏ dưới sân khấu, bà Châu Thị Hoa, 60 tuổi, quê ở huyện nghèo Gò Công Đông, Tiền Giang bế đứa cháu ngoại 6 tháng đang lim dim ngủ. Bà là một trong 50 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được bệnh viện “lì xì” 500 ngàn đồng và phần quà. Bà rưng rưng nước mắt:

“Khó khăn lắm cô ơi, nhà không có ruộng , ngoại cũng già rồi, không đi làm được, mẹ bị khờ, giờ cô cũng phải chăm nó. Bác sĩ bảo nó viêm phổi, nhiễm trùng máu, bụng chướng. Ai cho gì nhận cái nấy. Nộp đơn, lâu lâu mấy cô cũng ủng hộ cũng cho một, hai triệu. Cảm ơn bệnh viện nhiều lắm”.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1: 'Đây là hoạt động nho nhỏ nhưng góp phần thắp lên niềm vui cho các cháu, thể hiện tính nhân văn của xã hội”.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1: "Đây là hoạt động nho nhỏ nhưng góp phần thắp lên niềm vui cho các cháu, thể hiện tính nhân văn của xã hội”.

Để tổ chức phiên chợ, phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện kết hợp với các nhà hảo tâm đã phải chuẩn bị chương trình rất kỹ lưỡng, từ các tiết mục văn nghệ biểu diễn cho đến hơn 500 phần quà tại các gian hàng 0 đồng, đảm bảo không một bệnh nhân nào không có quà trong dịp Tết. PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 bày tỏ:

“Cảm ơn các nhà hảo tâm, nhà tài trợ nhiều năm qua đã giúp đỡ, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo ở BV Nhi đồng 1 nói chung cũng như các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện ở TP. Trong những năm qua, vì dịch bệnh nên không thể tổ chức các hoạt động vui chơi Tết được, dịp này để động viên các cháu nhanh cháu hết bệnh. Đây là hoạt động nho nhỏ nhưng góp phần thắp lên niềm vui cho các cháu, thể hiện tính nhân văn của xã hội”. 

Phiên chợ 0 đồng đem đến một không gian ấm áp, vui tươi cho các bệnh nhi và gia đình

Phiên chợ 0 đồng đem đến một không gian ấm áp, vui tươi cho các bệnh nhi và gia đình

Ngoài các chương trình ý nghĩa, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng nỗ lực điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhi để các bé có thể kịp về nhà đón Tết cùng gia đình; đối với những trường hợp bệnh nặng, phức tạp, các bác sĩ sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo trong những ngày Tết, việc cấp cứu, tiếp nhận, chăm sóc các bệnh nhi nội trú với chất lượng tốt nhất, an toàn nhất.

Bên cạnh đó, Bệnh viện phối hợp với các nhà thiện nguyện đón các đoàn đến thăm, tặng quà cho các cháu dịp Tết. Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện chia sẻ thêm:

“0 đồng có nghĩa là chỉ tới và nhận thôi. Có rất nhiều mặt hàng của các nhà tài trợ khác nhau dành cho các bé và cả phụ huynh.

Đó không chỉ là yếu tố vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để trẻ mau hết bệnh. Từ 8h sáng đến 17h chiều, ngoài phiên chợ không đồng, trẻ còn được chơi rất nhiều trò chơi như có văn nghệ, tò he, bong bóng…

Có thể nói trong cuộc đời điều trị bệnh nhân, mong muốn nhất của mình là trẻ được hết bệnh và trở về nhà. Nhưng trong suốt quá trình điều trị bệnh, làm sao để trẻ không bị thiệt thòi, bên cạnh đó, không riêng những đứa trẻ mà phụ huynh cũng cảm nhận được sự gần gũi và được bù đắp”.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng nỗ lực điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhi để các bé có thể kịp về nhà đón Tết cùng gia đình

Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng nỗ lực điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhi để các bé có thể kịp về nhà đón Tết cùng gia đình

Có thể với ai đó, những đồ dùng, vật dụng, thực phẩm thiết yếu như lon sữa đặc, chai tương, đôi dép, bộ quần áo mỏng manh… dường như la quá vụn vặt, chẳng bao giờ phải nghĩ đến. Nhưng với những bệnh nhân nghèo, đó thực sự là những món quà quý giá.

Và càng quý giá hơn, khi sau cánh cổng bệnh viện, những nỗi buồn, cơn đau được khoả lấp bằng tình thương yêu, khi Tết đã đến rất gần.

Màn múa lân tại Phiên chợ 0 đồng

Màn múa lân tại Phiên chợ 0 đồng

Các em nhỏ háo hức xem múa lân

Các em nhỏ háo hức xem múa lân

Mai Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.