Nhiều tuyến đường phía Tây Hà Nội vẫn ngập sâu, có nơi ngập 1,4m
Sáng nay (18/9), dù nhiều điểm ngập trong khu vực đô thị Hà Nội đã rút nước, tại một số tuyến đường ở phía Tây và khu vực ngoại thành, tình trạng ngập vẫn diễn biến phức tạp.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sau 3 ngày liên tiếp cắt điện do mưa và nước dâng cao, nhiều người dân ở địa bàn phường Hồng Hà cho biết, thông báo từ chính quyền địa phương sẽ cấp điện trở lại vào 19h, ngày 18/9. Tuy nhiên, ở nhiều khu vực các gia đình chờ mòn mỏi đến tận nửa đêm vẫn chưa có điện.
Nhiều người dân sinh sống ở ngách 45/172/200 Âu Cơ cho biết, khi nước bắt đầu rút, họ chỉ chờ được cấp lại điện để tiến hành dọn dẹp nhà cửa, bởi sau những ngày ngập, nước bẩn hôi thối và rác rưởi tràn vào nhà rất mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, nên khi được thông báo sẽ có điện, họ rất mừng vì có thể làm sạch nhà cửa.
Tuy nhiên thì dù nước đã rút nhưng các gia đình vẫn phải nằm ngủ trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng.
Phóng viên đã liên hệ với đại diện phường Hồng Hà vào tối ngày 18/9, thì được ông Nguyễn Đình Thu-Chánh Văn phòng phường cho biết đến 19h ngày 18/9 đã cấp điện cho toàn bộ các hộ dân trên địa bàn, đồng thời cho biết, nước cũng đã rút hết.
Trước đó, chiều cùng ngày ông Thu cũng cung cấp hình ảnh và thông tin việc phường tiến hành khơi thông 1 cống thoát nước ra sông nằm trong khuôn viên một gia đình trên địa bàn, tại địa chỉ số 51, ngách 76/35 An Dương...
Ghi nhận của phóng viên VOVGT, chiều ngày 17/9, đích thân ông Lê Hồng Thắng - Chủ tịch phường Hồng Hà chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường mang máy xúc vào hộ dân này để tiến hành khơi thông cống thoát nước. Không biết vì sao một trong những chiếc cống phục vụ thoát nước chính của phường lại “vô tình” nằm trong khuôn viên nhà người dân, và bị lấp đất bịt kín?
Và hơn nữa sau nhiều năm chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mưa đến bây giờ phường mới xử lý?
Còn trước khi phường “đào” được phần cống bị lấp thì giải pháp là cắm máy bơm ở đầu cống bên kia và hút xả nước ra đường!?
Ngày hôm nay, liên hệ với một số cư dân trên địa bàn, phóng viên được biết đến khoảng gần 23h đêm khu vực họ ở đã có điện. Nhiều người ngay lập tức tiến hành dọn dẹp đề phòng ngừa bệnh tật.
Điều lo ngại của người dân ở phường Hồng Hà, đặc biệt là khu vực phố Tứ Liên và lân cận là có cơ sở khi vài năm trở lại đây, tình trạng nước tù đọng diện rộng tại khu vực đang ngày một nghiêm trọng do các cống thoát nước bị bịt kín.
Một người dân tại ngách 45/172/200 Âu Cơ cho biết, anh sống ở đây đã trên 20 năm, và đây là năm đầu tiên anh chứng kiến nước ngập sâu và lâu rút như vậy… Anh cho rằng, nguyên nhân có thể là do việc xây dựng các công trình trường học, cầu Tứ Liên và các công trình công cộng khác đã khiến các cống thoát nước không hoạt động?


Sáng nay (18/9), dù nhiều điểm ngập trong khu vực đô thị Hà Nội đã rút nước, tại một số tuyến đường ở phía Tây và khu vực ngoại thành, tình trạng ngập vẫn diễn biến phức tạp.
Nguyên nhân bởi lãi suất huy động cao nhất đã lên đến 10%/năm, kéo lãi suất cho vay mua nhà vượt 16%/năm, lãi suất vay mua xe có thể vượt 17%/năm.
Thính giả Thanh Hằng (Hà Nội) hỏi: "Tôi thấy nhiều phụ huynh khi một mình điều khiển xe máy chở con nhỏ đi học thường để trẻ ngồi phía trước, rồi vừa lái xe vừa vòng tay ôm/giữ bé. Cho tôi hỏi hành vi này có vi phạm pháp luật không và bị xử phạt ra sao?"
TP. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 gắn với Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời lấy ý kiến cộng đồng về phương án quy hoạch, chỉnh trang khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận.
Khoảng 8h sáng nay (18/9), một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Kim Sơn phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh. Các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Ứng dụng “Báo cháy 114” giúp người dân nhanh chóng báo tin cháy, nổ, sự cố đến lực lượng chức năng thông qua cuộc gọi, hình ảnh, video và định vị vị trí chính xác.
Theo dự thảo đề án kiểm soát khí thải giao thông đang được Sở Xây dựng TP.HCM gửi các đơn vị liên quan góp ý, hoàn thiện, TP.HCM dự kiến sẽ thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) các xe sử dụng nhiên liệu hoá thạch sẽ dần bị hạn chế đi vào từ giữa năm 2027 và tiếp tục mở rộng từ năm 2029.