Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Ô nhiễm tiếng ồn cuối năm, khi thành phố "không còn yên tĩnh"

Trọng Nghĩa: Thứ tư 11/02/2026, 16:50 (GMT+7)

Bên cạnh khói bụi, rác thải hay ngập nước, một dạng ô nhiễm khác đang âm thầm bào mòn chất lượng sống của người dân, đó là ô nhiễm tiếng ồn.

Đặc biệt vào thời điểm cuối năm, khi các công trình tăng tốc xây dựng, giao thông dày đặc, hoạt động mua bán tấp nập, lễ hội, tiệc tùng diễn ra liên tục, cùng với những dàn loa kéo quảng cáo, hát karaoke tự phát… thì tiếng ồn trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều người dân tại TP.HCM cũng như các đô thị lớn hiện nay.

Tiếng ồn bủa vây

Những ngày cận Tết Nguyên đán, TP.HCM như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ hơn nhưng cũng ồn ào hơn. Trên các tuyến đường lớn như Điện Biên Phủ, Cộng Hòa, Nguyễn Văn Linh hay quốc lộ 1, dòng xe nối dài không ngớt. Tiếng còi xe, tiếng động cơ gầm rú hòa vào nhau tạo nên một lớp âm thanh ồn ào bao trùm cả tuyến đường.

Không chỉ ngoài đường phố, ngay trong các khu dân cư, tiếng máy khoan, máy cắt từ các công trình sửa chữa nhà cửa vang lên liên tục. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân:

“Nhiều bác tài lạm dụng tiếng còi mà khi tiếng còi quá lớn quá thì chuyện bực mình là đương nhiên rồi, thậm chí còn nguy hiểm khi người khác sẽ giật mình.”

Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Những chia sẻ vừa rồi cũng là cảm nhận chung của rất nhiều người sống dọc các trục giao thông chính. Với họ, tiếng ồn không chỉ là phiền toái mà còn là mối nguy hiểm tiềm ẩn khi người đi đường bị giật mình, mất tập trung. Nhưng nếu tiếng ồn giao thông là điều khó tránh thì tiếng ồn từ các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh lại là vấn đề khiến người dân bức xúc nhiều hơn, bởi nó diễn ra ngay sát nhà, kéo dài nhiều giờ liền.

Vào thời điểm cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa, những buổi tụ tập hát karaoke bằng loa kéo xuất hiện ngày càng nhiều. Từ các buổi liên hoan tất niên, sinh nhật, đến những nhóm bạn bè tụ họp trước hiên nhà, tất cả đều có thể biến thành “sân khấu di động” giữa khu dân cư.

Một số người dân phản ánh:

“Không chỉ riêng mình mà nhiều người khác cũng rất bức xúc bởi vì hát ồn ào như vậy hàng xóm sẽ không ngủ được.”

 “Mình hát trong thời gian ngắn thì còn được, nhưng nếu hát trong khoảng thời gian dài mà với âm lượng to rất ảnh hưởng đến những người xung quanh.”

Từ những chia sẻ vừa rồi có thể thấy người dân không phản đối việc vui chơi, giải trí, nhưng họ mong muốn sự tôn trọng không gian chung và quyền được nghỉ ngơi của người khác.

Vui xuân không quên giới hạn của sự tôn trọng

Trước tình trạng này, Chính phủ đã có những quy định chặt chẽ hơn về xử lý vi phạm tiếng ồn. Theo Nghị định 282/2025, hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác có thể bị phạt tiền lên đến 2 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật vi phạm, không phân biệt ngày hay đêm.

Người dân không phản đối việc vui chơi, giải trí, nhưng họ mong muốn sự tôn trọng không gian chung và quyền được nghỉ ngơi của người khác. Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Người dân không phản đối việc vui chơi, giải trí, nhưng họ mong muốn sự tôn trọng không gian chung và quyền được nghỉ ngơi của người khác. Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Đặc biệt, Điều 9 của Nghị định 282 quy định rõ: hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động nơi công cộng mà không được phép sẽ bị phạt từ 1 – 2 triệu đồng. Điều này có nghĩa là việc sử dụng loa kéo mở nhạc lớn, hát karaoke tại nơi công cộng hoặc khu dân cư gây ảnh hưởng đến xung quanh đều có thể bị xử lý ở mọi khung giờ, chứ không chỉ sau 22 giờ như trước đây.

Song song với chế tài xử phạt, UBND TP.HCM cũng đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng tiếng ồn; đồng thời mở các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân như đường dây nóng, Zalo và đặc biệt là tổng đài 1022. Ông Võ Hồng Lâm, Phó trưởng Phòng Bưu chính Viễn thông – Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết đây là kênh giao tiếp quan trọng giữa người dân và chính quyền:

“Khi có phản ánh, kiến nghị muốn trao đổi với chính quyền, người dân gọi về tổng đài 1022. Đối với tiếng ồn, khi tiếp nhận thông tin của người dân, tổng đài sẽ chuyển về chính quyền địa phương là UBND cấp xã để phối hợp với phòng chuyên môn hoặc công an địa phương để xử lý.

Những thông tin phản ánh vấn đề nhạy cảm như hàng xóm đang hát karaoke ồn ào quá, những phản ánh đó của người dân sẽ được bảo mật danh tính.”

Ô nhiễm tiếng ồn không phải là vấn đề có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Nó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, nhưng quan trọng hơn là ý thức của mỗi người dân.

Trong những ngày cuối năm rộn ràng này, mỗi tiếng cười, mỗi bài hát sẽ trọn vẹn hơn nếu đi cùng với sự sẻ chia và ý thức cộng đồng, khi đó Tết đến không chỉ vui mà còn bình yên với tất cả mọi người.

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn