Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Hải Bằng: Thứ ba 22/09/2026, 20:23 (GMT+7)

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Trước giờ lên đường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ, quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ và quà tặng, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ, động viên các cán bộ, nhân viên trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ, động viên các cán bộ, nhân viên trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại lễ xuất quân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại lễ xuất quân.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Cục GGHB Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho hai lực lượng; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên BVDC2.8 và ĐCB5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, quy định của phái bộ và pháp luật nước sở tại.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Cục GGHB Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho hai lực lượng; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên BVDC2.8 và ĐCB5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, quy định của phái bộ và pháp luật nước sở tại.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho hai lực lượng; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, quy định của phái bộ và pháp luật nước sở tại. Đồng chí đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trao biểu tượng “Mở đường thắng lợi”, “Lương y như từ mẫu” cho hai đơn vị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho hai lực lượng; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, quy định của phái bộ và pháp luật nước sở tại. Đồng chí đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trao biểu tượng “Mở đường thắng lợi”, “Lương y như từ mẫu” cho hai đơn vị.

Đội Công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đội Công binh số 5 thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 4.

Đội Công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đội Công binh số 5 thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 4.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân nhân, được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường thay thế lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan, khu vực Bentiu.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân nhân, được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường thay thế lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan, khu vực Bentiu.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng, gìn giữ hòa bình, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc là một nội dung quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã triển khai hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị, huấn luyện, bảo đảm an ninh, an toàn, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác với Liên hợp quốc và các đối tác, qua đó đóng góp ngày càng thực chất, hiệu quả vào hoạt động GGHB Liên hợp quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng, gìn giữ hòa bình, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc là một nội dung quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã triển khai hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị, huấn luyện, bảo đảm an ninh, an toàn, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác với Liên hợp quốc và các đối tác, qua đó đóng góp ngày càng thực chất, hiệu quả vào hoạt động GGHB Liên hợp quốc.

Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó giám đốc bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đại diện cho các lực lượng đi làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc phát biểu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó giám đốc bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đại diện cho các lực lượng đi làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc phát biểu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định và tặng cờ cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5. Đồng thời gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các lực lượng Việt Nam trước khi lên đường.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định và tặng cờ cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5. Đồng thời gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các lực lượng Việt Nam trước khi lên đường.

Sau hơn 12 năm trực tiếp đóng góp vào cơ chế này, Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị, đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Sau hơn 12 năm trực tiếp đóng góp vào cơ chế này, Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị, đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Với quá trình chuẩn bị, huấn luyện toàn diện, hai đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai lực lượng, thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc và yêu cầu của từng phái bộ. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, góp phần thiết thực vào các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế./.

Với quá trình chuẩn bị, huấn luyện toàn diện, hai đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai lực lượng, thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc và yêu cầu của từng phái bộ. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, góp phần thiết thực vào các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế./.

 

 

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn