Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Những cử tri sinh viên lần đầu cầm lá phiếu mong muốn gì?

Hoàng Anh: Thứ tư 11/03/2026, 19:00 (GMT+7)

Ngày hội non sông đang đến rất gần. Từ thành thị đến nông thôn, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi. Trong dòng chảy chung ấy có một lực lượng cử tri mang trong mình sự trẻ trung, nhiệt huyết và những góc nhìn mang tính thời đại, đó chính là các bạn sinh viên.

Lần đầu thực hiện quyền bầu cử, họ không chỉ háo hức mà còn gửi gắm nhiều kỳ vọng về cơ hội việc làm, môi trường khởi nghiệp và định hướng phát triển của đất nước.

Khi người trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân

Đối với mỗi công dân, khoảnh khắc lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu cử luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Sự đan xen giữa bỡ ngỡ, lo lắng cùng niềm tự hào là điều dễ nhận thấy ở các bạn trẻ vừa bước qua tuổi 18.

Em Hiền Mai, sinh viên năm nhất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, không giấu được sự xúc động xen lẫn hồi hộp: "Em vừa tròn 18 tuổi cũng là lần đầu tiên em được tham gia thực hiện quyền bầu cử... Em cảm thấy khá là lo lắng. Nhưng mà bên cạnh sự lo lắng là niềm tự hào, hãnh diện khi được thực hiện quyền công dân của mình."

Em Hiền Mai, sinh viên năm nhất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Em Hiền Mai, sinh viên năm nhất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Không chỉ có sự háo hức, nhiều bạn trẻ còn cảm nhận rõ sức nặng của lá phiếu trên tay. Dù đã là sinh viên năm thứ 5, ngành Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhưng đây cũng là lần đầu tiên Vũ Phan Việt Hoàng được thực hiện quyền công dân, một trải nghiệm mang lại cả niềm tự hào lẫn cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm đối với tương lai đất nước.

"Thực ra em có một chút tự hào và một xíu áp lực. Em thấy tự hào khi đây là lần đầu mình được thực hiện quyền công dân và mình có thể đóng góp một phần nhỏ của mình vào những quyết định liên quan đến tương lai của đất nước. Nhưng chính vì vậy em cũng cảm thấy áp lực, bởi quyết định của mình phần nào sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố chính trị và kinh tế của đất nước trong tương lai.”

Em Vũ Phan Việt Hoàng, Đại học Xây dựng Hà Nội

Em Vũ Phan Việt Hoàng, Đại học Xây dựng Hà Nội

“Mềm hóa” tuyên truyền bầu cử để gần hơn với thế hệ Z

Để các cử tri trẻ tuổi tự tin bước vào ngày hội lớn, công tác chuẩn bị, tuyên truyền đã được các cấp chính quyền và nhà trường quan tâm đặc biệt. Đặc biệt, với thế hệ Z, phương thức truyền thông cũng có sự thay đổi linh hoạt. Không chỉ qua loa phát thanh hay băng rôn truyền thống, các thông tin về tiểu sử ứng cử viên, quy trình bỏ phiếu đã được "mềm hóa" qua mạng xã hội, Zalo, hay các Infographic sinh động.

Tại phường Cửa Nam, bà Trịnh Thị Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, phường đã lên danh sách các cử tri trẻ tuổi lần đầu đi bỏ phiếu, đồng thời có những cuộc gặp gỡ để trao đổi tâm tư, nguyện vọng thông qua Đoàn thanh niên.

Phường Cửa Nam đã lên danh sách các cử tri trẻ tuổi lần đầu đi bỏ phiếu, đồng thời có những cuộc gặp gỡ để trao đổi tâm tư, nguyện vọng thông qua Đoàn thanh niên.

Phường Cửa Nam đã lên danh sách các cử tri trẻ tuổi lần đầu đi bỏ phiếu, đồng thời có những cuộc gặp gỡ để trao đổi tâm tư, nguyện vọng thông qua Đoàn thanh niên.

Tại các trường đại học, công tác hỗ trợ sinh viên cũng được triển khai đồng bộ. Thầy Lê Khánh Lộc, Phó chánh văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, nhà trường đã thông qua nhiều kênh thông tin:

“Chúng tôi có nhiều kênh thông tin như Đoàn Thanh niên, tổ học tập, chủ nhiệm lớp, khoa. Đặc biệt, với sinh viên ở khu nội trú, bộ phận quản sinh cũng tham gia tuyên truyền thông qua các cổng thông tin, nhóm liên lạc của sinh viên để nâng cao ý thức, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ các em đăng ký địa điểm bầu cử phù hợp, bởi sinh viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước.”

Thầy Lê Khánh Lộc, Phó chánh văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thầy Lê Khánh Lộc, Phó chánh văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cử tri trẻ mong chờ những chính sách sát với thực tiễn

Khi hiểu rõ giá trị lá phiếu, cử tri thế hệ Z bắt đầu nhìn nhận các ứng cử viên từ góc độ thực tiễn cuộc sống. Khác với những thế hệ trước, sinh viên hiện nay rất nhạy bén với sự thay đổi của công nghệ và kinh tế thị trường. Họ mong mỏi các đại biểu sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm vĩ mô nhưng lại có thể trực tiếp giải quyết bài toán của thế hệ mình.

Điển hình như sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đe dọa thay thế nhiều vị trí công việc truyền thống. Đây là một trăn trở rất lớn. Em Vũ Hải Long, sinh viên chuyên ngành Báo mạng điện tử, thẳng thắn bày tỏ sự kỳ vọng của mình vào những người đại diện cho nhân dân:

"Em mong là các đại biểu sắp tới sẽ dành mối quan tâm cho cơ hội việc làm của sinh viên sau khi hoàn thành quá trình đào tạo tại bậc đại học.... Đặc biệt là với khối ngành truyền thông cũng như là kỹ thuật cơ khí. Đây là những khối ngành dễ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo cũng như là máy móc thì cơ hội việc làm sẽ là một bài toán cần được tính toán rất kỹ lưỡng."

Em Vũ Hải Long, sinh viên chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Em Vũ Hải Long, sinh viên chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trong khi đó, với Nguyễn Phương Nhi, sinh viên năm nhất khoa Cầu Đường, Đại học Xây dựng Hà Nội kỳ vọng các ứng viên trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến những chính sách gắn với lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị, đặc biệt là quy hoạch đô thị, giao thông công cộng, đô thị xanh và ứng dụng công nghệ số trong ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, Nhi mong Nhà nước tiếp tục thúc đẩy đầu tư các dự án xây dựng, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm và môi trường thực tập cho sinh viên ngành kỹ thuật.

Cùng chung mối quan tâm về hành trang bước vào đời, Phan Thị Phương Thảo, sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, mong mỏi các chính sách Nhà nước sẽ thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm của giới trẻ:

"Em mong Nhà nước sẽ chú trọng và đầu tư nhiều hơn để sinh viên có cơ hội tham gia các dự án thực tiễn, từ đó hiểu sâu hơn về ngành mình đang học. Đồng thời, em cũng mong sinh viên được hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong các dự án khởi nghiệp để có thể phát triển những ý tưởng mà các bạn đã xây dựng.”

Em Phan Thị Phương Thảo, sinh viên ngành Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Em Phan Thị Phương Thảo, sinh viên ngành Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Qua những chia sẻ vừa rồi, có thể thấy rằng những cử tri trẻ hôm nay tự hào khi được cầm trên tay lá phiếu, đóng góp tiếng nói của mình vào tương lai đất nước, nhưng cũng rất khắt khe và thực tế trong những kỳ vọng gửi gắm vào từng đại biểu.

Với Phạm Khánh Ngọc, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học VinUni, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của chính mình:

“Chúng ta vẫn thường nói người trẻ rất cần được lắng nghe bởi vì chúng ta là thế hệ tương lai của đất nước. Nhưng để được lắng nghe thì trước hết chúng ta phải có trách nhiệm lên tiếng. Mỗi lá phiếu ngày hôm nay chính là cách để mỗi người thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước và với chính tương lai nơi mình đang sống. Vì vậy, hãy bầu cử một cách có trách nhiệm, có hiểu biết và cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến bầu cử, bởi đó cũng chính là tương lai của chúng ta.”

Lá phiếu của tuổi trẻ không chỉ là việc thực hiện quyền công dân, mà còn là niềm tin gửi gắm vào một bộ máy chính quyền vững mạnh, minh bạch và kiến tạo. Chắc chắn rằng, sự nhiệt huyết và những kỳ vọng chính đáng về cơ hội việc làm, môi trường khởi nghiệp, hay quy hoạch đô thị của các bạn sinh viên sẽ được các đại biểu thấu hiểu, lắng nghe và có những quyết sách xứng đáng trong nhiệm kỳ mới.

Hoàng Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Người dân lo lắng trước biến động của giá xăng dầu

Người dân lo lắng trước biến động của giá xăng dầu

Trước biến động của giá xăng dầu trong nhiều ngày qua đã khiến người dân tỏ ra lo lắng khi chi phí đi lại tăng lên và không khỏi băn khoăn về nguồn cung xăng dầu...

Lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Từ hôm nay (13/3), thành phố Hà Nội lấy ý kiến của nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tín hiệu tích cực từ những 'mắt thần'

Tín hiệu tích cực từ những 'mắt thần'

Một trong những sự thay đổi tích cực nhất về giao thông Việt Nam trong thời gian gần đây hẳn phải là ý thức của người tham gia giao thông. Và, góp công lớn vào sự thay đổi này, chính là tín hiệu từ những mắt thần.

Bỏ điều kiện nơi thường trú khi thi vào lớp 10: Cởi trói hay tăng áp lực?

Bỏ điều kiện nơi thường trú khi thi vào lớp 10: Cởi trói hay tăng áp lực?

Việc Hà Nội dự kiến bỏ quy định về điều kiện thường trú trong tuyển sinh vào lớp 10 đang là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Động thái này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản địa lý, mở ra cơ hội học tập bình đẳng hơn cho học sinh.

Chi phí leo thang, thấp thỏm không biết giá xăng dầu tăng bao lâu

Chi phí leo thang, thấp thỏm không biết giá xăng dầu tăng bao lâu

Giá dầu thế giới tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, làm gián đoạn vận chuyển năng lượng từ Trung Đông, đặc biệt tại eo biển Hormuz. Tại Mỹ, nhiều tài xế đã cảm nhận rõ tác động khi giá xăng tại các trạm nhiên liệu tăng lên và được dự báo còn tiếp tục nhích trong thời gian tới.

Quy chuẩn khí thải ô tô mới: Bước đi hướng tới giao thông xanh

Quy chuẩn khí thải ô tô mới: Bước đi hướng tới giao thông xanh

Từ ngày 1/3/2026, theo Quyết định số 43 về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp mới.

Hải quan hoả tốc hướng dẫn thực hiện Nghị định 72 về thuế xăng dầu

Hải quan hoả tốc hướng dẫn thực hiện Nghị định 72 về thuế xăng dầu

Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 13658, hoả tốc yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện Nghị định 72/2026 của Chính phủ, trong đó điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu.