Giá xăng dầu đồng loạt tăng
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (10/9) đồng loạt đi lên.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Từ năm học 2026-2027, học sinh tại 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm một lựa chọn đến trường bằng xe buýt điện miễn phí. Không chỉ giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh, mô hình còn hướng tới một phương thức đi lại an toàn, thuận tiện và xanh hơn.
Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại phường Hà Tu, Quảng Ninh) đều đưa con đi học cách nhà khoảng 4km, do đó việc đưa đón con cũng đồng nghĩa với việc chị phải chủ động sắp xếp thời gian đi làm và theo dõi giờ học của con.
Khi biết từ năm học tới, Quảng Ninh triển khai xe buýt điện đưa đón học sinh, chị Hiền cho rằng đây là một lựa chọn phù hợp với gia đình:
“Muốn cho các cháu đi xe buýt vì thuận tiện cho chúng tôi đi làm, không phải lo lắng con cái khi mưa gió nữa. Thêm nữa là an toàn giao thông cho các cháu”.
Không chỉ là câu chuyện thuận tiện, việc tổ chức phương tiện đưa đón tập trung cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn. Đặc biệt, đối tượng sử dụng dịch vụ chủ yếu là học sinh, nên từ điểm đón, tuyến đường, thời gian di chuyển cho tới việc quản lý học sinh trên xe đều phải được tính toán.
Theo kế hoạch, trước ngày 8/8, các địa phương phải hoàn tất cơ sở dữ liệu học sinh đăng ký. Trước ngày 15/8, các hạng mục như nhà chờ, biển báo, bãi đỗ xe, trạm sạc, hệ thống điện và phần mềm quản lý phải được hoàn thiện.
Từ ngày 15 đến 25/8 sẽ tổ chức chạy thử để tiếp tục điều chỉnh trước khi đưa vào vận hành chính thức. Trong giai đoạn thí điểm, học sinh được hỗ trợ 100% giá vé. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh không trực tiếp mua xe mà lựa chọn hình thức đặt hàng dịch vụ công ích.
Doanh nghiệp sẽ đầu tư phương tiện, trạm sạc và hạ tầng cần thiết; tỉnh hỗ trợ chi phí vận hành cùng một phần lãi suất vay. Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết:
“Doanh nghiệp phải đầu tư phương tiện, trạm sạc. Trên cơ sở đó tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí vận hành, lãi xuất đầu tư phương tiện. Trên cơ sở nhu cầu học sinh của từng khu vực đó, mỗi tuyến có khoảng 10-20 xe, chuyến xe có hành trình dài nhất là 45 phút và thời gian đưa đón học sinh không quá 30 phút”.
Như vậy, bài toán không chỉ dừng lại ở việc có xe để đưa học sinh đến trường. Một mạng lưới vận tải học đường cần được thiết kế phù hợp với nơi ở của học sinh, vị trí trường học và điều kiện giao thông thực tế.
Trước mắt, tại 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ hình thành 6 tuyến xe buýt điện, ký hiệu từ S1 đến S6, kết nối các khu dân cư với 22 cơ sở giáo dục.
Các tuyến có cự ly từ 4,4 đến 8,82km, nhằm bảo đảm thời gian học sinh ngồi trên xe không quá 30 phút. Trong đó, các tuyến S1, S2 và S3 xuất phát từ Hà Tu – khu vực có nhiều học sinh sinh sống xa các trường trung tâm.
Riêng tuyến S1 là tuyến dài nhất và đi qua 6 trường. Tổng cộng, mạng lưới dự kiến phục vụ hơn 2.150 học sinh, đáp ứng gần 83% nhu cầu. Giai đoạn đầu sẽ bố trí 30 xe buýt điện loại 30 chỗ và 139 điểm đón, trả học sinh trên toàn tuyến.
Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, cùng với việc xây dựng mạng lưới tuyến, công nghệ cũng được đưa vào để quản lý quá trình đưa đón học sinh:
“Dự kiến hiện nay cũng đã thiết kế 6 tuyến xe buýt điện kết nối các khu dân cư, các điểm đón trả học sinh ở các trường, cụm trường. Dự kiến sẽ bố trí 30 xe buýt điện loại 30 chỗ và 139 điểm đón trả học sinh trên toàn tuyến.
Quản lý học sinh lên xuống xe, vào trường học sẽ triển khai sử dụng App để nhận diện điểm danh, chia sẻ thông tin tới phụ huynh và học sinh, phục vụ công tác quản lý cũng như giám sát việc học sinh đến trường. Các phương tiện bố trí đảm bảo quy chuẩn hiện nay như việc kiểm soát học sinh trên xe bằng thiết bị camera, rồi là thiết bị chống bỏ quên học sinh”.
Tỉnh Quảng Ninh cũng xác định việc đưa đón học sinh bằng xe buýt điện không chỉ là một chính sách giáo dục mà là giải pháp liên quan đồng thời đến giáo dục, giao thông, an sinh xã hội và chuyển đổi xanh.
Nhưng để những chuyến xe đầu tiên thực sự trở thành lựa chọn lâu dài của phụ huynh và học sinh, việc vận hành thực tế sẽ là yếu tố quyết định.
Từ nay đến trước ngày khai giảng, các đơn vị liên quan vẫn còn nhiều phần việc phải hoàn tất, từ cơ sở dữ liệu học sinh, hạ tầng điểm đón, bãi đỗ, trạm sạc cho tới thủ tục pháp lý và chạy thử các tuyến.
Nếu mô hình được vận hành hiệu quả, những chuyến xe buýt điện không chỉ đưa học sinh đến trường an toàn hơn mà còn có thể hình thành một thói quen giao thông mới: đi học bằng phương tiện công cộng, sử dụng năng lượng sạch và giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.
Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email [email protected], [email protected], [email protected].
Fanpage: VOV Giao thông hoặc: VOV giao thông Duyên Hải.
Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác!
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (10/9) đồng loạt đi lên.
Từ ngày 15/9 đến 10/11/2026, xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, sẽ bị cấm qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5h đến 24h hằng ngày để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu.
Câu chuyện hàng loạt villa, homestay xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại Sóc Sơn bị cưỡng chế lại một lần nữa làm nóng dư luận. Trong khi người mua đất đưa ra lý lẽ rằng họ không gặp vướng mắc gì khi thực hiện giao dịch, thì chính quyền cấp huyện lại khẳng định việc mua bán này không hợp lệ.
Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu/cuối kỳ nghỉ lễ. Và, trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc, để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, bàn giao vụ hai ô tô có lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng cho cơ quan chức năng xử lý.
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã bà Điểm, Dự án mở rộng Quốc lộ 22 đi qua địa bàn xã Bà Điểm (TP.HCM) ảnh hưởng đến 264 trường hợp với tổng diện tích thu hồi 2,64ha.
Mới đây, Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm một nam tài xế điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức "kịch khung", tông liên hoàn vào 3 xe máy dừng chờ đèn đỏ tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.