Giá xăng, dầu đồng loạt tăng
Chiều 17/9, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Có nơi nước sâu tới 1,4m, các phương tiện không thể lưu thông và lực lượng chức năng phải tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông.
Theo thông tin cập nhật từ các đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng chức năng sáng 18/9, một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng do nước sông dâng cao sau đợt mưa lớn.
Đáng chú ý, trên tỉnh lộ 421B, đoạn Km11+800, mặt đường ngập sâu khoảng 1,4m; tại nhánh 1 của tuyến này, nước ngập khoảng 70cm. Đội Quản lý giao thông số 3 đã phối hợp với công an hai xã Kiều Phú và Phú Cát tổ chức cấm phương tiện lưu thông qua khu vực.
Trên đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn nối rẽ vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, có vị trí ngập rất sâu, đoạn giữa lên tới khoảng 1m. Theo phản ánh tại hiện trường, ngay cả ô tô tải khi đi qua khu vực này cũng có nguy cơ chết máy.
Cũng trên Đại lộ Thăng Long, đoạn đường gom hai bên từ Km26+600 đến Km27, xã Hạ Bằng, nước ngập khoảng 60cm, các phương tiện không thể lưu thông. Tại cầu chui dân sinh số 19, mực nước khoảng 70cm. Đơn vị quản lý đường đề nghị người tham gia giao thông chấp hành biển báo, hướng dẫn phân luồng tại khu vực.
Tại Quốc lộ 6, đoạn Km33+800 qua xã Xuân Mai, nước ngập sâu từ 30-40cm, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.
Trên Quốc lộ 32 qua khu vực Tân Tây Đô - Đan Phượng, tình trạng ngập sâu vẫn còn, phạm vi ảnh hưởng khoảng 2km. Các phương tiện được khuyến cáo thận trọng khi di chuyển qua khu vực.
Đoạn Km24+500 đến Km24+750 trên Quốc lộ 32 cũ, khu vực Phúc Thọ cũ, cũng đang ngập nước. Chính quyền xã Hát Môn đã đặt biển cấm đường để đảm bảo an toàn.
Một số tỉnh lộ khác cũng bị ảnh hưởng. Tỉnh lộ 423, khu vực cầu 722 qua các xã An Khánh và Hưng Đạo, nước ngập khiến phương tiện không thể di chuyển. Trên tỉnh lộ 422, khu vực cầu Xây, xã Ô Diên và tỉnh lộ 422B qua khu vực Sơn Đồng - Hoài Đức, nước vẫn ngập, giao thông di chuyển chậm.
Theo Ban Duy tu, đường 425 (đường 74), đoạn Km4+100 - Km4+400 ngập trung bình khoảng 30cm trên chiều dài 300m. Tỉnh lộ 419 (đường 80) tại Km69+500 ngập trung bình khoảng 20cm do nước sông Đáy dâng cao, tràn lên mặt đường. Các đơn vị quản lý đang bố trí lực lượng ứng trực và hướng dẫn giao thông.
Tại khu vực Ngã ba Phạm Tu - Cầu Bươu, đến sau 7h sáng, nước chưa rút hết, lượng phương tiện đông, giao thông di chuyển chậm. Đội CSGT số 7 khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp.
Ngoài ra, khu vực ven Khu đô thị Vân Canh vẫn ngập nặng. Trên đường Nguyễn Sơn Hà, nước ngập từ 5-10cm trên đoạn dài khoảng 400m.
Nhiều điểm nội đô đã rút nước
Trước đó, theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội, từ 15h ngày 17/9 đến 6h ngày 18/9, thành phố không ghi nhận thêm mưa. Nhiều điểm ngập tại hầm chui số 5, số 6, hầm chui Km9+656 Đại lộ Thăng Long, cổng chào Nam An Khánh, Triều Khúc, Cầu Bươu, Phùng Hưng, Yên Xá... đã rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường.
Tuy nhiên, việc tiêu thoát nước ở một số khu vực vẫn gặp khó khăn do mực nước trên các sông còn ở mức cao.
Đến sáng 18/9, mực nước sông Tích dao động từ 8,33-8,64m, vượt báo động III từ 0,24-0,33m; sông Bùi ở mức 7,45m, vượt báo động III 0,45m; sông Đáy ở mức 6,62m, vượt báo động II 0,12m. Sông Mỹ Hà ở mức 5,72m, vượt báo động I 0,22m.
Tại đường Nguyễn Trác, khu vực chân cầu HH2 Dương Nội, nước vẫn ngập trên đoạn dài khoảng 140m, sâu khoảng 20cm, chiếm hai làn đường. Nguyên nhân được xác định do mực nước sông Bùi dâng cao, ảnh hưởng khả năng tiêu thoát nước.
Để ứng phó với tình trạng ngập úng, các đơn vị chức năng của Hà Nội đã huy động hơn 2.500 lao động và trên 200 phương tiện, thiết bị, tổ chức khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các ga thu, bơm hút nước và phối hợp phân luồng giao thông.
Các trạm bơm Yên Nghĩa, Đào Nguyên, Cầu Sa, Khê Tang cùng hệ thống cửa phai, hồ điều hòa tiếp tục được vận hành theo diễn biến mực nước thực tế nhằm hỗ trợ tiêu thoát nước.
Người tham gia giao thông, đặc biệt tại các khu vực phía Tây Hà Nội, được khuyến cáo không cố đi qua những điểm ngập sâu, tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng; đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để đảm bảo an toàn.
Chiều 17/9, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.
Trận mưa lớn vừa qua đã khiến hầm chui An Phú bị ngập sâu nửa mét, buộc đơn vị quản lý phải tạm đóng hầm để bơm hút nước, khiến cửa ngõ phía đông TP.HCM ùn tắc diện rộng.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại một số khu vực ngập úng do ảnh hưởng của bão số 6 trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo.
Nếu phương án tổ chức 3 làn xe trên Vành đai 3 được nghiên cứu, câu chuyện không đơn giản là lấy phần diện tích của làn khẩn cấp để biến thành một làn xe chạy. Đằng sau một vạch sơn mới phải là cả một phương án tổ chức giao thông và xử lý sự cố đủ chặt chẽ.
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, ngay khi xuất hiện mưa, đơn vị đã vận hành 36 trạm bơm trên toàn thành phố để hạ mực nước trên hệ thống, hỗ trợ thoát nước khu vực nội thành.
Sáng 16/9/2026, những chuyến xe bê tông nhựa cuối cùng đã hoàn thành ca thảm lớp C16 trên tuyến Quốc lộ 28B.
Có một cách khá đơn giản để biết Hồ Gươm ý nghĩa thế nào với người Hà Nội, đó là đi bộ quanh hồ. Đi rồi mới thấy, cùng là khoảng không gian ấy nhưng mỗi người lại có lý do khác nhau để tìm đến.