Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới (Bài 5): Từ an cư đến chiến lược phát triển quốc gia

Phương Thảo: Thứ sáu 12/06/2026, 18:55 (GMT+7)

Từ những bài học kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp về thể chế, nguồn lực và vai trò kiến tạo của Nhà nước - những số phát sóng trước của loạt phóng sự “Nhà ở cho thuê–Trụ cột chiến lược của mô hình mới” đã phác họa con đường để mô hình nhà ở cho thuê phát triển bền vững tại Việt Nam.

Và trên thực tế, một cuộc cách mạng về nhà ở đang được khởi động từ những dự án tiên phong tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều đô thị lớn.

Vì sao phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là lời giải cho bài toán an cư của hàng triệu người dân, mà còn là một lựa chọn chiến lược, đúng thời điểm và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới?

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài cuối của loạt phóng sự “Nhà ở cho thuê – Trụ cột chiến lược của mô hình mới” để cùng tìm lời giải cho câu hỏi lớn này.

Từ giấc mơ sở hữu đến quyền được an cư

Ảnh minh hoạ: Duy Phương

Ảnh minh hoạ: Duy Phương

Sau hàng chục năm thị trường bất động sản chủ yếu phát triển theo xu hướng mua – bán và sở hữu, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn về tư duy phát triển nhà ở. Giờ đây, không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt hay bài toán đầu cơ, nhà ở đang được đặt trong một tầm nhìn sâu rộng hơn: trở thành một cấu phần quan trọng của an sinh xã hội, của quá trình đô thị hóa bền vững và của chiến lược phát triển quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài của thị trường nhà ở Việt Nam: "Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra quy chuẩn, tiêu chuẩn, đơn giản hóa, thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả, đúng đối tượng. Trong đó thì nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài".

Từ định hướng chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, vai trò của Nhà nước trong mô hình phát triển mới cũng được định vị rõ nét hơn. Tinh thần đó được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cụ thể hóa bằng một nguyên tắc xuyên suốt: Nhà nước là "nhạc trưởng" kiến tạo thể chế, quy hoạch và khơi thông các nguồn lực để thị trường phát triển lành mạnh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau:

"Nhà nước không bao cấp hoàn toàn về nhà ở, nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết một cách tự phát. Nhà nước thể hiện vai trò kiến tạo thông qua việc hoàn thiện thể chế, chính sách, quy hoạch và sử dụng các công cụ điều tiết mạnh mẽ như tài chính, tín dụng, đất đai".

Là người nhiều năm gắn bó với thị trường bất động sản, chứng kiến không ít giai đoạn phát triển nóng, những chu kỳ trầm lắng cũng như những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách kéo dài, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhìn nhận, những định hướng mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mở ra một hướng đi cho thị trường nhà ở, mà còn là tiền đề quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật và tháo gỡ những rào cản tồn tại nhiều năm qua:

"Phải nói rằng kết luận của Tổng bí thư vừa có tầm chiến lược, có tính bao trùm, tính nhân văn và giải quyết được những vướng mắc từ trước đến nay để định hướng cho công tác xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật để chúng ta thực thi".

Ảnh minh hoạ: Vũ Hường

Ảnh minh hoạ: Vũ Hường

Đưa bất động sản trở về giá trị thực

Tính chiến lược của chủ trương này còn nằm ở việc đưa bất động sản trở về đúng giá trị vốn có: nhà là để ở. Để những khu đô thị tối đèn, những biệt thự bỏ trống nhiều năm không còn là nghịch lý tồn tại song hành với cảnh hàng triệu người lao động chật vật đi tìm một chốn an cư. Để từ chỗ là tài sản tích lũy, bất động sản trở thành những nguồn lực quý giá cho phát triển.

Tinh thần này đang được Bộ Xây dựng cụ thể hóa bằng các cơ chế ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính. Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết: "Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ đông đảo người dân nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó chúng tôi tập trung nghiên cứu các chính sách, cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án này".

Tiên phong thực hiện chủ trương này, thành phố Hà Nội dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với khoảng 27.400 căn hộ ngay từ tháng 6. Trong khi đó, TP.HCM cũng đặt mục tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở cho thuê đến năm 2030. Một mô hình phát triển mới đang từng bước được hình thành.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội, đây chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của các đô thị, các vùng động lực và những hành lang kinh tế quan trọng trong tầm nhìn cả trăm năm tới:

"Dòng sản phẩm này đem đến không chỉ mục tiêu ở thuần túy như bây giờ mà gắn bó hơn, hạnh phúc hơn ở một nơi có đầy đủ tiện ích hạ tầng và từ đó củng cố sự phát triển của mỗi khu vực mà chúng ta đã có định hướng trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm".

Ảnh minh họa: VOV

Ảnh minh họa: VOV

Từ kinh nghiệm phát triển đô thị của Nhật Bản, ông Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch đô thị thuộc Tập đoàn Eight-Japan tin tưởng rằng, khi tạo dựng được một hệ sinh thái đủ ổn định để thị trường vận hành theo đúng quy luật, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu đưa nhà ở cho thuê thành cấu phần quan trọng trong sự phát triển đô thị:

"Khi chúng ta thay đổi được nền móng pháp lý và kiến tạo được dòng tài chính bền vững, tự khắc thị trường sẽ điều chỉnh. Và đó cũng là cái đích mà Việt Nam hoàn toàn có thể làm được nếu chúng ta bắt tay vào hành động ngay từ hôm nay".

Với Việt Nam, chủ trương đưa nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột chiến lược chăm lo chỗ ở cho nhân dân không chỉ là chính sách kinh tế, mà là biểu hiện sinh động của bản chất tốt đẹp của chế độ, lấy con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu của sự phát triển.

Xa hơn, đó là sự chuẩn bị cho tương lai của một quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, những cực tăng trưởng mới và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống. Và từ những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, một cuộc chuyển đổi căn bản về tư duy phát triển thị trường nhà ở đang được khởi động ngay từ lúc này./.

Phương Thảo/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.