Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Nguy cơ phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo từ những đại công trường của Thủ đô

Quách Đồng: Thứ năm 13/08/2026, 13:49 (GMT+7)

Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án kết cấu hạ tầng giao thông, từ đường Vành đai 2.5, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo...

Cùng với việc thu hồi giải phóng mặt bằng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cũng xuất hiện không ít những mảnh đất còn lại chỉ vài m2, nhưng vẫn được người sử dụng đất chỉnh trang, hoàn thiện lại, hình thành những nhà siêu mỏng, siêu méo, làm mất mỹ quan đô thị tại những tuyến đường sắp hoàn thành.

Sau khi giải phóng mặt bằng thi công đường Vành đai 2.5, căn nhà số 6, ngõ 72 đường Chính Kinh, phường Thanh Xuân của gia đình anh Vũ Nguyên Hoàng chỉ còn lại hơn 10m2. Tuy vậy, kế bên lại là nhà của mẹ anh Hoàng, dù cũng bị giải tỏa, nhưng phần diện tích còn lại gần 40m2. Bởi vậy, anh Hoàng đã bàn với mẹ để hợp thửa 2 mảnh đất lại.

Không chỉ vậy, 3 căn nhà sát vách, cùng ngõ đi chung cũng được các hộ gia đình đồng ý hợp thửa để xây dựng ki - ốt, trong đó có những hộ chỉ còn hơn 1m2, nhiều nhất gần 10m2, nên tổng diện tích anh Hoàng đứng tên gần 70m:

"Hiện tại các nhà thống nhất lập vi bằng, mua bán chuyển nhượng trên hình thức đóng cổ phần để về sau xây dựng ở đây cho vào một thửa và dựa trên % đóng góp đất để trả cổ phần".

Anh Vũ Nguyên Hoàng (ở số 6, ngõ 72 Chính Kinh), bên phần còn lại của căn nhà sau khi giải tỏa làm đường Vành đai 2.5

Anh Vũ Nguyên Hoàng (ở số 6, ngõ 72 Chính Kinh), bên phần còn lại của căn nhà sau khi giải tỏa làm đường Vành đai 2.5

Đối diện nhà anh Hoàng là diện tích còn lại của căn nhà số 5, ngõ 72 đường Chính Kinh của gia đình anh Lê Bá Mạnh. Từ căn nhà 5 tầng, diện tích hơn 20m2, sau giải tỏa chỉ còn hơn 5m2, bề rộng hơn 5m, chỗ hẹp nhất chỉ khoảng 30cm, một bề khoảng hơn 1m, nhưng anh Mạnh vẫn dự kiến để sử dụng:

"Nhà nước lấy đến đâu thì mình trả đến đấy, còn bây giờ còn đến đâu tôi sử dụng, vẫn có quyền dựng cái lán, nhà cấp 4 để bán hàng thôi, sinh sống thôi".

Mặc dù hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, song theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội, điều kiện cho tồn tại là mặt tiền và chiều sâu tối thiểu phải đạt 3m, diện tích không nhỏ hơn 15m2. Những nhà không đủ điều kiện tồn tại sẽ cho hợp thửa, hợp khối với nhà liền kề hoặc quy hoạch thành không gian công cộng.

Tuy vậy, theo khảo sát của Phóng viên VOVGT, tình trạng các căn nhà còn lại nhỏ hẹp, hình thù kỳ dị xuất hiện ở hầu hết các công trình đang thi công, từ đường dẫn cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, đến đường Vành đai 2,5.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, hiện đang vận động các chủ hộ còn diện tích đất quá nhỏ, dưới 15m2 tiến hành hợp khối với đất liền kề, để giảm thiểu nhà siêu mỏng, siêu méo:

"Bây giờ phường đang vận động hợp thửa, hợp khối thôi, vì theo Quyết định 73 của UBND Thành phố Hà Nội, trong đó yêu cầu những trường hợp có diện tích còn lại, công trình còn dưới 15m2 thì phải hợp thửa, hợp khối. Thành phố Hà Nội cũng đang giao cho các Sở nghiên cứu lại nội dung liên quan đến phần đất còn lại dưới 15m2 thì tiếp tục thu hồi nốt".

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người dân không đủ điều kiện xây dựng nhà tái định cư, trong khi diện tích đất còn lại khoảng 15m2 một số địa phương cũng tạo điều kiện để chủ đất được cải tạo, sửa chữa để ổn định chỗ ở. Ông Võ Xuân Trọng, Bí thư Đảng ủy phường Tương Mai, TP. Hà Nội dẫn chứng:

"Nhiều khi phải tạo điều kiện cho người ta an cư, tại thời điểm người ta giải phóng mặt bằng. người ta trát lại phía mặt tiền nhà người ta, chứ không xây lại gì cả. Người ta không xây, mà chỉ hoàn thiện cửa, mặt tiền thôi".

Mảnh đất còn lại của anh Mạnh tại số 5, ngõ 72 đường Chính Kinh chỉ gần 5m2, rộng hơn 5m, nhưng chỗ sâu nhất chỉ khoảng 30cm

Mảnh đất còn lại của anh Mạnh tại số 5, ngõ 72 đường Chính Kinh chỉ gần 5m2, rộng hơn 5m, nhưng chỗ sâu nhất chỉ khoảng 30cm

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, thực trạng nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện sau khi giải phóng mặt bằng đã tồn tại từ lâu. Mặc dù quy định về diện tích tối thiểu còn lại để được phép tồn tại cũng đã có, song do nguồn lực có hạn, cộng thêm không có sự đồng thuận của người dân, dẫn đến hiệu quả thực thi chưa cao. Từ thực tế này, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm đề xuất:

"Khắc phục tình trạng này chỉ có 2 giải pháp, thứ nhất là tăng nguồn vốn ngân sách, giao cho phường để thu hồi như chỗ đất đai nhỏ lẻ để làm dịch vụ công cộng, ví dụ như biển, thông tin quảng cáo. Giải pháp thứ 2 rất quan trọng là chính quyền phường vận động các hộ dân để cùng nhau hợp khối hợp lý".

Sự xuất hiện của những căn nhà siêu mỏng, siêu méo sau quá trình mở đường, chỉnh trang đô thị, phản ánh những bất cập trong công tác quy hoạch, thu hồi đất và quản lý xây dựng. Nếu không được xử lý kịp thời, những công trình  này sẽ tiếp tục làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lãng phí nguồn lực đất đai.

Vì vậy, cùng với việc kiên quyết không cho tồn tại đối với các thửa đất không đủ điều kiện, cần có cơ chế hợp thửa, thu hồi phần đất còn lại một cách quyết liệt, hoặc tạo quỹ đất tái thiết để hình thành các công trình đồng bộ, văn minh.

Chỉ khi những giải pháp này được thực hiện đồng bộ và nhất quán, các tuyến đường mới thực sự trở thành động lực phát triển, thay vì để lại những khoảng trống nhếch nhác giữa lòng đô thị.

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh: Một người tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh: Một người tử vong tại chỗ

​Khoảng 7h kém sáng nay (12/9), tại khu vực ngã ba Việt Hưng – Nguyễn Văn Linh (hướng đi Hải Phòng), TP. Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Khẩn trương làm rõ vụ hai ô tô lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng

Khẩn trương làm rõ vụ hai ô tô lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, bàn giao vụ hai ô tô có lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng cho cơ quan chức năng xử lý.

Để tiếng nói người dân đi vào Quy hoạch sông Hồng

Để tiếng nói người dân đi vào Quy hoạch sông Hồng

TP. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - một quy hoạch sẽ tác động trực tiếp đến không gian sống, giao thông, hạ tầng và sinh kế của hàng loạt khu dân cư ven sông.

Tăng phân đội, giảm bán kính 'chạy cháy'

Tăng phân đội, giảm bán kính "chạy cháy"

Trước yêu cầu cấp bách phải rút ngắn “thời gian vàng” trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tái cấu trúc, phát triển thêm các phân đội Cảnh sát PCCC và CNCH.

Bữa ăn bán trú kém chất lượng: “Hiệu trưởng không thể đứng ngoài trách nhiệm”

Bữa ăn bán trú kém chất lượng: “Hiệu trưởng không thể đứng ngoài trách nhiệm”

Bữa ăn bán trú là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, những phản ánh gần đây về chất lượng suất ăn tại một số trường tiểu học Hà Nội đặt ra câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm khi bữa ăn không đúng với cam kết về chất lượng, định lượng và mức tiền phụ huynh đóng góp?

TP.HCM hướng tới siêu đô thị đa cực, tầm nhìn 100 năm: Tư duy đột phá từ khát vọng vươn tầm toàn cầu

TP.HCM hướng tới siêu đô thị đa cực, tầm nhìn 100 năm: Tư duy đột phá từ khát vọng vươn tầm toàn cầu

TPHCM xác định việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể thành phố nền tảng quan trọng để định hướng không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Tìm câu trả lời cho không gian Hồ Gươm

Tìm câu trả lời cho không gian Hồ Gươm

Những ngày này, hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội, của người dân Thủ đô, các trí thức, thậm chí cả người có chuyên môn như các kiến trúc sư, họa sĩ, kỹ sư, nhà văn hóa, lịch sử… đều phản đối việc Hà Nội sẽ nghiên cứu cho dựng “khải hoàn môn” ven Hồ Gươm…