Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Từ 8h đến 20h ngày 9/8/2025 tại công viên Hồ Bán Nguyệt (khu Đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh Phú Mỹ Hưng lần 8 với chủ đề Sống Xanh – Sống Khỏe thu hút ngàn ngàn người dân tại khu vực phía Nam TPHCM hưởng ứng tham gia.
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện cộng đồng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức nhằm góp phần từng bước nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống người dân, cũng như mong muốn khơi gợi tình yêu thiên nhiên, môi trường cũng như lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe.
Năm nay, Ngày hội được tổ chức trong không gian xanh của khu công viên Hồ Bán Nguyệt, một trong những công viên cây xanh có diện tích lớn tại khu Nam TPHCM, với nhiều hoạt động nổi bật, ý nghĩa hướng đến môi trường như: trưng bày các vật dụng được làm từ vật liệu tái chế, mô hình cây xanh, hướng dẫn trồng và chăm sóc cây xanh tại nhà; đổi pin, thiết bị điện tử, đồ dùng giấy và nhựa, đồ chơi, truyện sách, dụng cụ học tập…
Ngoài ra, Ngày hội cũng dành nhiều không gian để tổ chức các trò chơi, hoạt động vì môi trường dành riêng cho các bạn nhỏ và gia đình như làm đồ chơi từ vật liệu tái chế; khám phá hoạt động STEM phân loại rác; trải nghiệm sân chơi xe thăng bằng được làm rác thải nhựa; trang trí chậu cây; tổ chức cuôc thi “Em yêu môi trường” online; Cuộc thi vẽ về môi trường và thế giới xanh “Paint The Green World” … qua đó góp phần gia tăng nhận thức về thiên nhiên, môi trường cho các bé.
Một hoạt động đáng chú ý khác tại Ngày hội năm nay là Hội thi “Tái chế rác thải nhựa thành vật dụng có ích” dành cho cộng đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Mỹ phối hợp tổ chức với nhiều giải thưởng hấp dẫn.
Một điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội sống xanh Phú Mỹ Hưng năm nay là việc phối hợp tổ chức và liên kết về không gian, chủ đề với chương trình âm nhạc nghệ thuật “Hoa và Rác”, diễn ra từ 19:00 ngày 9/8/2025 ngay tại Công viên Hồ Bán Nguyệt. Thông điệp xuyên suốt của Đêm nhạc “Hoa và Rác” là câu chuyện về môi trường được sân khấu hóa bằng ngôn ngữ của âm nhạc qua bốn chương: Tình quê hương – Rải và Nhặt – Hoa và Rác – Môi trường muôn sắc với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Phạm Duy và nhiều ca khúc quốc tế được Việt hóa. Mỗi chương mang đến một ý nghĩa về cảm xúc, bắt đầu từ ký ức đẹp đẽ về thiên nhiên, chuyển sang những vấn đề thực trạng, sự đối diện và cuối cùng là tỉnh thức, hy vọng và hành động.
Đêm nhạc “Hoa và Rác” được đông đảo khán giả đón nhận như một bản hòa âm của âm nhạc, ánh sáng và vật liệu tái chế, nơi rác thải trở thành nhân vật chính, được nhặt lên, soi rọi dưới ánh sáng sân khấu để kể lại hành trình tái sinh.
Chương trình đã được tổ chức nhiều nơi như Hà Nội, Huế, Bình Dương, TP.HCM và đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.
Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
6 Phó Thủ tướng, gồm: Ông Phạm Gia Túc, ông Phan Văn Giang, bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Tiến Châu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP cho phép tách dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thành 17 dự án độc lập, đồng thời trao thêm thẩm quyền cho người quyết định đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Quyết định không triển khai vùng phát thải thấp trên toàn bộ Vành đai 1 từ ngày 01/7, thay vào đó là thực hiện thí điểm theo từng khu vực của Hà Nội có thể nói khiến nhiều người “thở phào”. Nhưng cũng từ đây, chúng ta cần nhìn lại câu chuyện Chính sách và Cuộc sống…
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.
Vào những ngày lễ tết, tại những khu vực công cộng chúng ta thường thấy được dựng lên những mô hình, biểu tượng trang trí rất đẹp mắt, thu hút nhiều người dân và du khách tới thưởng lãm, chụp ảnh kỷ niệm…