Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Hoàng Anh: Thứ ba 14/10/2025, 09:22 (GMT+7)

Tuần lễ Văn hóa Lào tại Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội và Thanh Hoá đã mang đến một không khí đặc biệt ấm áp, tràn đầy sắc màu của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc anh em.

Không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường hợp tác lâu dài, đây còn là cầu nối giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn tình hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai nước. 

 

Đặc sắc Tuần Văn hoá Lào tại Việt Nam năm 2025

Trong nhiều năm qua, Tuần lễ Văn hóa Việt – Lào đã trở thành một hoạt động luân phiên thường niên tại mỗi nước có ý nghĩa quan trọng, tôn vinh tình hữu nghị và giao lưu văn hóa lâu đời giữa hai nước Việt Nam, Lào, đồng thời là cầu nối giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm nay vừa được tổ chức từ 01-07/10/2025 tại 2 địa điểm là thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa - địa phương có địa lý gần với Lào.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa. (Ảnh: Nhân dân)

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa. (Ảnh: Nhân dân)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa, trưởng đoàn đại biểu và nghệ thuật Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam đồng thời chủ trì tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025 nhấn mạnh, sự kiện Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam sẽ góp phần vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào.

Thứ trưởng Darany Phommavongsa cho biết: “Trước đó, hai nước cũng đã tổ chức Tuần lễ văn hoá Việt Nam tại Lào rất thành công. Hai nước đã có những chuyến thăm, trao đổi, rút ra những bài học kinh nghiệm cùng với nhau, có sự hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, văn học, thư viện, chiếu phim, âm nhạc, mỹ thuật, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần nhân dân. Thời gian vừa qua, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đã tổ chức nhiều buổi giao lưu, hợp tác và xúc tiến trao đổi văn hóa, trở thành cầu nối quan trọng trong tình hữu nghị”.

Với các sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, Tuần lễ Văn hóa không chỉ là dịp để họ tìm thấy hình ảnh quê hương trong không gian Việt Nam, mà còn là cơ hội để giới thiệu đất nước mình với bạn bè cũng như tìm hiểu về mối quan hệ thân tình và văn hoá, con người của đất nước mà mình đang sinh sống và học tập.

Anh Kingkeo, sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: “Việc trao đổi văn hoá của Lào - Việt Nam sẽ giúp cho bản thân tôi hiểu thêm về văn hoá của Việt Nam có sự khác nhau như thế nào, hiểu thêm về phong tục tập quán của Việt Nam. Tôi cũng sẽ giới thiệu với bạn bè để hiểu nhiều hơn về văn hoá Lào rất phong phú, đa dạng để các bạn trải nghiệm các lễ hội, văn hoá của đất nước Lào nhiều hơn”.

Chương trình biểu diễn do đoàn nghệ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện. (Ảnh: Việt Hùng)

Chương trình biểu diễn do đoàn nghệ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện. (Ảnh: Việt Hùng)

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc đã được tổ chức, mang đến không khí ấm áp, đậm đà tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào. Chương trình là bức tranh tổng hoà của âm nhạc, múa và trang phục truyền thống, thể hiện nét đẹp văn hoá, tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước.

Những giai điệu sâu lắng, điệu múa uyển chuyển cùng phần trình diễn đầy cảm xúc đã đưa khán giả đi qua hành trình nghệ thuật vừa truyền thống, vừa hiện đại, giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của đất nước Lào hiền hoà, mến khách.

Không chỉ người Lào, người dân Việt Nam có mặt tại sự kiện cũng bày tỏ sự trân trọng và tự hào khi được chứng kiến mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Chị Thu Huyền, có mặt tại Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hoá Lào tại Hà Nội, chia sẻ: “Có những tiết mục rất đặc sắc nói về tình hữu nghị giữa Việt Nam – Lào như Việt-Lào chung một bài ca, Lào Triệu Voi. Những tiết mục múa truyền thống của các nghệ sĩ Lào cũng rất đẹp mắt giúp tôi hiểu hơn về văn hoá của đất nước Lào. Tôi rất mong là tình hữu nghĩ giữa nhân dân hai nước ngày càng thắt chặt hơn nữa”.

Có thể nói, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2025 nói riêng và các Tuần lễ Văn hoá giữa hai quốc gia trong những năm qua nói chung không chỉ là sự kiện văn hóa – nghệ thuật, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025. (Ảnh: SGGP)

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025. (Ảnh: SGGP)

PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng các Tuần lễ Văn hóa quốc gia là những cầu nối sống động giữa các dân tộc – một hình thức giao lưu văn hóa thiết thực, gần gũi, giàu cảm xúc và thể hiện rõ tính nhân dân. Tuần lễ Văn hóa chính là không gian chia sẻ bản sắc. Chính sự tương tác hai chiều này góp phần làm phong phú thêm hiểu biết, tạo nên sự gắn bó, đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Ông nhấn mạnh, đây cũng là một hình thức “ngoại giao nhân dân” rất thiết thực: “Tôi cho rằng, Tuần lễ Văn hóa quốc gia chính là cầu nối trực tiếp và sinh động giữa hai dân tộc. Đó là nơi người Việt và người Lào không chỉ là nghe nhau nói, mà còn được nhìn thấy nhau, được thưởng thức âm nhạc, múa, được chạm vào những giá trị văn hóa đặc sắc như trang phục, trò chơi dân gian, ẩm thực, hay những câu chuyện lịch sử. Từ những trải nghiệm trực quan ấy, người dân hai nước hình thành sự cảm thông sâu sắc, thiện chí chân thành và hiểu biết sống động, không chỉ ở khía cạnh biểu tượng, mà còn ở cả cảm xúc, tinh thần và trải nghiệm chung.

Khi các nghệ sĩ, trí thức, cộng đồng địa phương và người tham dự cùng gặp gỡ, chia sẻ, kể chuyện, họ đang thực hiện một hình thức "ngoại giao nhân dân" thiết thực, góp phần xây dựng nền tảng ân tình, hiểu biết và hợp tác sâu rộng, vượt ra ngoài khung khổ đơn thuần của những tuyên bố chung”.

Với thế hệ trẻ, giao lưu văn hóa không chỉ là hoạt động thưởng thức nghệ thuật mà còn là môi trường giáo dục về cảm xúc, tư duy sáng tạo và bản sắc dân tộc. Qua tiếp xúc và học hỏi lẫn nhau, thanh niên hai nước có thể nhận ra sự khác biệt và tương đồng văn hóa, biết chọn lọc tiếp thu cái mới mà vẫn gìn giữ cội nguồn.

Văn hóa - sợi dây kết nối tình hữu nghị

Từ nhiều năm nay, Tuần lễ Văn hóa Việt – Lào đã chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ là dịp giao lưu văn hóa, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Tuần lễ Văn hóa Việt – Lào, cũng như những cách làm mới, sáng tạo để hoạt động này ngày càng hấp dẫn, lan tỏa và thu hút sự quan tâm của công chúng, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào.

PV: Ông đánh giá thế nào về vai trò của Tuần lễ Văn hóa Việt – Lào trong việc gắn kết nhân dân hai nước?

TS Nguyễn Mạnh Hùng: Thực ra, văn hóa luôn thể hiện tâm hồn và cốt cách của con người. Văn hóa Việt Nam hay văn hóa Lào đều phản ánh tâm hồn, bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Do có sự gắn bó chặt chẽ về địa lý, lịch sử chống ngoại xâm, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, nên văn hóa Việt Nam và văn hóa Lào có nhiều điểm tương đồng, gần gũi.

Trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, giao lưu văn hóa luôn là một trọng tâm quan trọng. Chính vì vậy, hai nước thường xuyên tổ chức các tuần lễ văn hóa để giới thiệu, quảng bá và hiểu biết sâu sắc hơn về nhau. Năm nay, Việt Nam đăng cai tổ chức Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam – một hoạt động ý nghĩa giúp nhân dân hai nước tìm hiểu, khám phá sâu hơn về văn hoá của nước bạn, từ đó thắt chặt thêm mối dây liên kết về văn hóa giữa hai dân tộc.

Như Đảng ta từng khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Sự gắn kết về văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào vì thế cũng góp phần củng cố nền tảng tinh thần của tình đoàn kết đặc biệt, tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc, tạo động lực thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội hai nước.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc (Ảnh: VGP/Hải Mình)

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc (Ảnh: VGP/Hải Mình)

PV: Theo ông, việc tổ chức các hoạt động văn hóa thường niên như thế này có ý nghĩa ra sao đối với giới trẻ hai nước?

TS Nguyễn Mạnh Hùng: Thế hệ trẻ Việt Nam và Lào hôm nay rất may mắn khi được sống trong một thế giới phẳng, nơi sự kết nối giữa các quốc gia, dân tộc diễn ra trên nhiều tầng lớp và nhiều bình diện. Chính điều đó giúp các bạn trẻ có cơ hội cảm nhận rõ hơn sự đa dạng văn hóa của thế giới.

Trong các Tuần Văn hoá Việt Nam – Lào, các bạn trẻ cũng cảm nhận được rất sâu sắc tình cảm chân thành, nồng ấm mà người dân Lào dành cho người dân Việt Nam, cũng như sự yêu mến, trân trọng mà người Việt Nam dành cho đất nước bạn.

Họ sẽ có điều kiện để tìm hiểu sâu hơn, hiểu biết sâu hơn và lý giải tại sao Việt Nam và Lào lại gắn bó với nhau như thế. Liệu có phải về yếu tố vật chất hay ý chí chính trị của các nhà lãnh đạo hay không, hay vì điều gì khác? Thì chính là trong các Tuần lễ Văn hoá này, các bạn trẻ của Việt Nam và Lào nhìn thấy được rõ nét về mối quan hệ gắn kết, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào chính là sự gắn kết về văn hoá, sự liên thông về văn hoá.

Sự gắn kết về văn hóa giữa hai nước thể hiện rõ tính cộng đồng – một đặc trưng nổi bật trong bản sắc của cả Việt Nam và Lào, điều mà không phải nền văn hóa nào trên thế giới cũng có được.

Việc tổ chức các tuần lễ văn hóa như thế này không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, giao lưu của nhân dân hai nước, mà còn là cách thiết thực để củng cố, bồi đắp thêm nền tảng của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

PV: Ở góc độ nghiên cứu văn hóa, ông có đề xuất gì để làm mới nội dung và tăng sức hấp dẫn của Tuần lễ Văn hóa trong thời gian tới?

TS Nguyễn Mạnh Hùng: Thực tế, những hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào hiện nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tiềm năng có thể phát huy để làm tốt hơn nữa.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phát triển với nhiều giải pháp công nghệ mới, việc ứng dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong các tuần lễ văn hóa là rất cần thiết. Bên cạnh những chương trình biểu diễn truyền thống, có thể kết hợp thêm hình ảnh, video, phim tài liệu hoặc trình chiếu multimedia để khán giả không chỉ nghe và xem, mà còn cảm nhận sâu hơn về con người, phong cảnh, phong tục và bản sắc của hai dân tộc.

Trong tuần lễ Văn hoá rất nên kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, không chỉ có ca múa nhạc mà có thể mở rộng sang nhiều loại hình nghệ thuật khác như triển lãm tranh, nhiếp ảnh, chiếu phim, video quảng bá phong cảnh tự nhiên, di sản văn hóa và du lịch của hai nước.

Bên cạnh đó, việc kết hợp các hoạt động quảng bá du lịch trong các tuần lễ Văn hoá sẽ giúp người dân hai nước có thêm cơ hội trực tiếp trải nghiệm và hiểu rõ hơn về chiều sâu văn hóa, sự gần gũi, chân thành, thuỷ chung, trong sáng giữa hai dân tộc.

Đặc biệt, nên tổ chức cho thanh niên hai nước thăm các di tích lịch sử, văn hóa, tham gia các hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm tại địa phương để tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó. Bên cạnh đó, cần chú trọng hơn vào việc giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, sách báo của hai nước – thông qua tọa đàm, giới thiệu sách hoặc bình luận văn học. Bởi những hoạt động chúng ta đang làm mới phần nào phản ánh được bề nổi trong văn hoá còn tầng lớp sâu hơn trong văn hoá thì rất cần phải khai thác nhiều hơn nữa.

PV: Vâng. Xin cảm ơn ông!

Hoàng Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Mở rộng giảm trừ gia cảnh, giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân

Mở rộng giảm trừ gia cảnh, giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân

Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) trình Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất rút gọn biểu thuế lũy tiến và nâng mức giảm trừ gia cảnh nhằm giảm gánh nặng thuế cho người nộp thế...

Khánh thành Nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam

Khánh thành Nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam

Ngày 13/10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn CNTY tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại xã Trung Giã, TP Hà Nội. Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ hai trên thế giới.

Phi công Drone đổ về miền Bắc trinh sát, thả hàng tấn hàng cứu trợ, cứu sống người bị lật thuyền trong đêm

Phi công Drone đổ về miền Bắc trinh sát, thả hàng tấn hàng cứu trợ, cứu sống người bị lật thuyền trong đêm

Bên cạnh xuồng máy, máy bay không người lái (Drone) đã được các tổ tình nguyện viên trên khắp cả nước chuyển về các địa phương ngập lụt nặng sau bão số 11, hỗ trợ thả hàng cứu trợ.

Chỉ cần CCCD, đi metro Cát Linh - Hà Đông miễn phí đến hết tháng 10

Chỉ cần CCCD, đi metro Cát Linh - Hà Đông miễn phí đến hết tháng 10

Đăng ký tham gia thử nghiệm nhận diện sinh trắc học tại Quầy thông tin, hành khách trên tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền vé đến hết tháng 10/2025.

Thu hẹp làn ô tô, có ngăn được tình trạng “mạnh ai nấy đi”?

Thu hẹp làn ô tô, có ngăn được tình trạng “mạnh ai nấy đi”?

Cảnh ô tô dàn hàng ngang, chiếm trọn làn đường xe máy trong giờ cao điểm đã trở nên quen thuộc, khiến dòng phương tiện hai bánh bị đẩy lên vỉa hè, hoặc phải len lỏi đầy rủi ro. Trước thực trạng này, Cục CSGT đề xuất thu hẹp bề rộng làn ô tô và bố trí làn riêng cho xe máy.

Hà Nội: Hơn 2.000 học sinh THPT được phổ biến kiến thức an toàn giao thông

Hà Nội: Hơn 2.000 học sinh THPT được phổ biến kiến thức an toàn giao thông

Nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông cho lứa tuổi học sinh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội duy trì thường xuyên các hoạt động phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn Thủ đô.

Nhà ở nông thôn

Nhà ở nông thôn

Để xây được một ngôi nhà đẹp, hiệu quả và tiết kiệm, cần có một thiết kế tối ưu. Tuy nhiên, chi phí thiết kế là điều xa xỉ đối với nhiều người dân nông thôn. Vậy thì giải pháp là gì?