Va chạm với xe tải, 3 mẹ con tử vong
Vừa vào giữa nút giao cổng 11 thì xảy ra chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến 3 mẹ con tử vong.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Với New Delhi, nếu ý tưởng này được hiện thực hóa, tuyến đường sắt không chỉ tạo thêm lựa chọn cho thương mại với Nga, mà còn có thể mở rộng kết nối của Ấn Độ với Trung Á và châu Âu, trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về đa dạng hóa các tuyến vận tải và bảo đảm chuỗi cung ứng.
Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin mới đây cho biết, nước này đang xem xét khả năng xây dựng tuyến đường sắt hướng tới Ấn Độ Dương. Một phương án được đề cập có thể đi qua Turkmenistan, Iran, Afghanistan và Pakistan trước khi kết nối với Ấn Độ. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Nga muốn giảm rủi ro từ các tuyến hàng hải chiến lược như Bosphorus và Hormuz.
Với Ấn Độ, tuyến đường này có thể mở thêm đường vận chuyển hàng hóa tới Nga và Trung Á, giảm phụ thuộc vào đường biển. Đây cũng là hướng mà New Delhi đang thúc đẩy nhằm đa dạng hóa các tuyến kết nối thương mại và hạn chế tác động khi các tuyến hàng hải gặp gián đoạn.
Ý tưởng này cũng gắn với Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc - Nam, do Ấn Độ, Nga và Iran khởi xướng từ năm 2000. Đây là mạng lưới kết hợp đường biển, đường sắt và đường bộ. Một số tuyến trong hành lang đã được đưa vào khai thác và đã có hàng hóa vận chuyển giữa Ấn Độ và Nga, nhưng toàn bộ mạng lưới vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.
Tuy nhiên, khả năng triển khai tuyến đường sắt kết nối Nga và Ấn Độ vẫn là câu hỏi lớn. Phương án đi qua Afghanistan và Pakistan sẽ phải đối mặt với những trở ngại về hạ tầng, an ninh và quan hệ giữa các nước. Đặc biệt, quan hệ Ấn Độ - Pakistan còn nhiều bất đồng, trong khi Afghanistan chưa có mạng lưới đường sắt hoàn chỉnh để hình thành một tuyến liên tục.
Đây cũng là lý do Ấn Độ lâu nay ưu tiên các tuyến kết nối với Trung Á và Nga không đi qua Pakistan, trong đó có việc phát triển cảng Chabahar của Iran như một cửa ngõ để tiếp cận khu vực.
Nếu được triển khai, tuyến đường sắt có thể giúp Ấn Độ đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở rộng tiếp cận các thị trường Trung Á và tăng thêm lựa chọn vận tải tới Nga và châu Âu. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định xây dựng tuyến đường sắt trực tiếp Nga - Ấn Độ. Ý tưởng của Nga mới chỉ dừng ở việc đề xuất nghiên cứu khả năng kết nối, trong bối cảnh cả Nga, Ấn Độ và các đối tác ngày càng coi trọng việc đa dạng hóa các tuyến thương mại và giảm phụ thuộc vào những điểm nghẽn địa chính trị./.
Vừa vào giữa nút giao cổng 11 thì xảy ra chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến 3 mẹ con tử vong.
Hà Nội tiếp tục thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên Đại lộ Thăng Long; Cảnh báo nguy cơ tai nạn do tự ý vào công trường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng: Ninh Bình cấm luồng kênh Quần Liêu trong 3 ngày.…
Sự dịch chuyển của dòng xe giữa đường cao tốc và quốc lộ trong những ngày cao điểm cho thấy một quy luật rõ ràng: phương tiện sẽ tìm đến nơi mang lại hiệu quả hành trình tốt nhất.
Kết quả thí điểm xử phạt xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cho thấy, không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra do không giữ khoảng cách an toàn.
Lòng đường, vỉa hè là không gian dành cho giao thông và người đi bộ. Thế nhưng, tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, những chiếc ô tô, xe tải lại đang được tận dụng như những “quầy hàng di động” - dừng đỗ bên đường, mở thùng xe và bày bán hàng hóa ngay sát khu vực lưu thông.
UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Nhằm đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại, ngành đường sắt đang triển khai chương trình ưu đãi giá vé. Điểm nhấn của đợt kích cầu này là chính sách giảm giá sâu chưa từng có, lên tới 40% dành cho loại chỗ giường nằm trên một số đoàn tàu SE qua khu vực miền Trung.