Kỷ lục buồn về phạt nguội: Bài học từ những giây lơ đễnh
Con số 474,6 triệu đồng cho 96 lần vi phạm giao thông của một chiếc ô tô biển Hà Nội tại Phú Thọ vừa qua đã thực sự tạo nên một “cơn địa chấn” trong dư luận.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Với nhiều người, đi hội là lúc họ cho phép mình tạm rời nhịp sống tất bật hàng ngày để hòa vào không gian đông vui, náo nhiệt của mùa xuân. Là đi xem, đi ngắm, nghe và cảm nhận. Là để lòng mình chậm lại, mở ra, đón những điều mới mẻ của một năm sắp bắt đầu.
Nếu ngày xưa là hội làng, hội đình, hội chùa, thì hôm nay, giữa đô thị hiện đại, là đi hội chợ mùa xuân. Không chỉ là nơi mua bán, hội chợ dần mang dáng dấp của một không gian văn hóa, nơi mùa xuân được kể bằng màu sắc, mùi vị và những câu chuyện đời thường.
Chỉ còn ít ngày nữa, Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026 sẽ chính thức mở cửa. Nhưng ngay từ lúc này, không khí đã hiện diện trong các cuộc trò chuyện thường ngày, trong sự háo hức chờ đợi và cả những câu hỏi: “Năm nay hội chợ có gì mới?”, “Hàng Việt bây giờ ra sao?”
Thói quen không cần nhắc hẹn
Sáng cuối tuần, trong quán cà phê nhỏ nằm nép mình giữa khu dân cư trên đường Trung Kính, chị Nguyễn Thị Hòa, 47 tuổi, chậm rãi kể về thú vui mỗi độ xuân về. Với chị, đi hội chợ đã trở thành một thói quen không cần nhắc hẹn: “Cứ gần Tết là tôi lại thích đi hội chợ. Không cần mua gì nhiều đâu. Đi cho vui mắt. Nhìn người ta bán hàng, mua sắm, tự nhiên thấy năm mới bắt đầu rồi,”.
Với những người ở tuổi trung niên như chị Hòa, hội chợ không chỉ là nơi mua sắm mà còn là một cách cảm nhận thời gian. Mùa xuân không đến bằng lịch, mà đến từ cảm giác đông vui, từ những gian hàng đầy sắc màu, từ tiếng người nói cười rộn rã.
Còn với nhiều gia đình trẻ, vợ chồng anh Lê Văn Nam và chị Trần Thùy Linh lại xem việc đi hội chợ xuân như một cuộc dạo chơi gia đình. Cuối tuần, họ dự định đưa con nhỏ đi hội, vừa chơi, vừa giải thích cho con hiểu về Tết: “Cả tuần đi làm rồi, cuối tuần đưa con đi hội chợ cũng là cách cho các cháu biết Tết là gì, hàng hóa đến từ đâu. Các cháu thích lắm, cứ thấy đông vui là háo hức,”.
Ngày nay, đi hội, trong câu chuyện của nhiều gia đình trẻ, không còn đơn thuần là mua sắm. Đó là trải nghiệm chung, là cách tạo ký ức cho con trẻ về một cái Tết có mùi vị, hình hài, cảm xúc, chứ không chỉ là những gói hàng đặt online qua màn hình điện thoại.
Khác với những ngày mua sắm vội vàng trong năm, ở hội chợ mùa xuân, người ta đi chậm, dừng lại lâu hơn trước mỗi gian hàng. Ánh mắt quan sát kỹ hơn, và những câu hỏi cũng khác đi.
Không chỉ là “bao nhiêu tiền?”, mà là: “Sản phẩm này làm ở đâu?”, “Nguyên liệu thế nào?”, “Nhà mình dùng có yên tâm không?”
Anh Phạm Văn Thắng, một nhân viên văn phòng, cho biết ngày thường mua sắm online rất nhanh. Nhưng riêng với hội chợ, anh thích trực tiếp hỏi han người bán nhiều hơn: “Đi hội chợ, tôi thích được nghe người bán kể chuyện. Biết sản phẩm từ đâu, ai làm ra, mình thấy tin hơn. Nhất là hàng Việt, biết rõ nguồn gốc thì yên tâm dùng cho gia đình,”.
Ở hội chợ, niềm tin không được xây dựng bằng quảng bá. Nó đến từ những cuộc trò chuyện, từ cách người bán giới thiệu sản phẩm, từ ánh mắt, giọng nói và cả sự tự hào khi nhắc đến quê hương, làng nghề, xưởng sản xuất của mình.
Bà Nguyễn Thị Phượng, một người thường xuyên đi hội chợ, nhận xét: “Hàng Việt bây giờ phong phú hơn nhiều so với ngày xưa. Đi hội chợ thấy rõ là chất lượng được đảm bảo, mẫu mã cũng ngày càng tốt.”
Hàng Việt trong cảm nhận người tiêu dùng
Ở Hội chợ mùa xuân, câu chuyện về hàng Việt không dừng lại ở giá cả, mà xoay quanh chất lượng, sự phù hợp và cảm giác tin cậy. Ông Đỗ Bá Hưởng, ở Bạch Mai (Hà Nội), cho rằng, thời gian qua sự thay đổi của hàng Việt trở nên rõ ràng: “Cái sản phẩm Việt của mình bây giờ rất phong phú, sản phẩm của Việt Nam rất tốt, không thua kém gì hàng ngoại. Những sản phẩm nước ngoài mẫu mã cũng rất đẹp phong phú, nhưng thực tế là khi mình thưởng thức thì không hơn gì Việt Nam mà thậm chí còn kém cả Việt Nam.”
Với nhiều người tiêu dùng, việc chọn hàng Việt không còn là thói quen mang tính khẩu hiệu, mà là kết quả của trải nghiệm. Ông Trịnh Văn Hậu, ở Xa La (Hà Đông), chia sẻ: “Hàng Việt Nam bây giờ tương đối được cải thiện tốt rồi. Trước kia ta thích hàng Thái với hàng các nước khác, nhưng bây giờ sự thực mà nói hàng Việt Nam không thua bất cứ hàng nào của nước ngoài cả.”
Điều dễ cảm nhận ở các hội chợ xuân là không khí cởi mở, chậm rãi. Người mua đi dạo nhiều hơn, người bán cũng kiên nhẫn hơn. Những cuộc trò chuyện bên gian hàng vì thế kéo dài, không vội vã.
Ở góc nhìn của người tiêu dùng trẻ, chị Lê Hồng Vinh (sống tại Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ sự lựa chọn sản phẩm của mình khá giản dị: “Chất lượng hàng Việt Nam và nước ngoài cũng tương đương, nhưng mình là người Việt Nam thì mình sẽ chọn hàng Việt Nam.”
Chính trong không gian ấy, niềm tin tiêu dùng được tích lũy từng chút một. Không phải bằng quảng cáo, mà bằng cảm giác “quen mặt”, bằng việc biết rõ nguồn gốc sản phẩm hay những lần mua trước dùng ổn.
Anh Nguyễn Chí Đức (42 tuổi, ở Mỹ Đình, Hà Nội) nhận xét: “Hàng Việt muốn chinh phục người Việt thì việc đầu tiên là phải thấu hiểu người Việt, văn hóa người Việt về nhu cầu, sở thích vùng miền. Mỗi vùng miền có những đặc trưng khác nhau.”
Mùa xuân luôn gắn với những khởi đầu mới. Và người tiêu dùng, mỗi quyết định mua sắm cũng là một sự gửi gắm kỳ vọng cho năm tới: mong đồ dùng bền, an tâm hơn, và phù hợp với cuộc sống gia đình.
Nhiều người đến hội chợ không đặt nặng việc mua nhiều, mà chọn mua kỹ. Một món hàng tốt mang về nhà đôi khi quan trọng hơn cả giá trị vật chất, bởi đó là cảm giác yên tâm khi sử dụng lâu dài.
Từ góc nhìn của thế hệ tiêu dùng trẻ, việc lựa chọn hàng Việt không còn là thói quen, mà là một quyết định có cân nhắc. Bạn Lê Trà Mi, sinh viên đang học tập tại Hà Nội nêu quan điểm: “Em nghĩ là sẽ phải đầu tư nhiều hơn và Marketing, làm cho các sản phẩm tiếp cận được với nhiều người tiêu dùng hơn. Dịch vụ hậu mãi cũng nên đầu tư nhiều hơn”.
Trong không khí mùa xuân rộn ràng, hàng Việt đang dần từng bước đứng vững bằng chính chất lượng và sự thấu hiểu người tiêu dùng. Từ chỗ được chọn vì quen thuộc, hàng Việt hôm nay trở thành lựa chọn có cân nhắc.
Và có lẽ, điều đọng lại sau mỗi phiên chợ xuân không dừng ở túi đồ mang về, mà là cảm giác mùa xuân khởi đầu từ những lựa chọn rất đời thường, nơi niềm tin của người tiêu dùng Việt tiếp tục được vun đắp.
Doanh nghiệp cùng đi hội
Dù Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026 chưa chính thức khai mạc, nhưng không khí chuẩn bị đã hiện rõ trong mỗi gian hàng đang hoàn thiện, từng kiện hàng được sắp xếp ngay ngắn, hay cuộc điện thoại trao đổi giữa doanh nghiệp và ban tổ chức. Ở đó, có sự háo hức của người bán, kỳ vọng về một không gian gặp gỡ, nơi niềm tin được xây dựng từ những tiếp xúc trực tiếp.
Khi doanh nghiệp và người tiêu dùng gặp nhau trong một không gian chung, hội chợ trở thành điểm hẹn của kết nối: giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa niềm tin và lựa chọn.
Doanh nghiệp tham gia hội chợ mang theo sản phẩm, đồng thời đem đến cả những câu chuyện thương hiệu, mong muốn được lắng nghe, quan sát phản ứng thật của thị trường và đối thoại trực tiếp với người tiêu dùng, điều mà các kênh bán hàng trực tuyến khó có thể thay thế hoàn toàn.
Ông Vũ Văn Cương, từ thương hiệu Khóa Huy Hoàng, cho rằng hội chợ là “cầu nối chiến lược” hơn là hoạt động bán lẻ ngắn hạn. Tại đây, doanh nghiệp có thể tiếp cận trực tiếp nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ nhà riêng, căn hộ chung cư đến biệt thự, từ đó giới thiệu các phân khúc sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.
Từ trải nghiệm nhiều năm tham gia hội chợ, ông Cương thẳng thắn chia sẻ: “Qua hội chợ tôi thấy là, tạo nên cơ hội khách hàng sẽ biết đến nhiều hơn về thương hiệu của chúng tôi và khẳng định vị thế về thương hiệu, về sản phẩm của người Việt chinh phục người tiêu dùng Việt”.
Không cần những khẩu hiệu lớn, thông điệp “sản phẩm Việt chinh phục người Việt” được thể hiện bằng chính cách người tiêu dùng dừng lại trước gian hàng, hỏi kỹ về chất lượng, xuất xứ, so sánh và đưa ra lựa chọn. Niềm tin, theo cách đó, được tích lũy từ những cuộc trò chuyện ngắn nhưng chân thành.
Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, hội chợ lại mang ý nghĩa khác. Ông Dương Tuấn Anh, Giám đốc kinh doanh thương hiệu Yến Helen, cho rằng đây là môi trường hiệu quả để quảng bá sản phẩm không chỉ với khách hàng trong nước mà còn với khách quốc tế, nhất là khi yến sào Việt Nam đang ngày càng được quan tâm bởi những đặc tính dinh dưỡng riêng biệt.
Theo ông Tuấn Anh, hội chợ cho phép doanh nghiệp “đo lường phản hồi” một cách trực tiếp, điều rất quan trọng với những sản phẩm đòi hỏi niềm tin cao từ người tiêu dùng. Khi khách hàng sẵn sàng dừng lại tìm hiểu, đặt câu hỏi và quyết định mua tại chỗ, đó là minh chứng rõ ràng cho chất lượng và quy trình sản xuất đã được kiểm chứng.
Ông Tuấn Anh nhìn nhận hội chợ như một điểm tựa để doanh nghiệp bứt lên: “Đây cũng là một cái điểm tựa và cái sức bật để doanh nghiệp quảng bá cũng như là để thể hiện được những cái mà tầm vóc doanh nghiệp mình để có thể là vươn ra làm được tốt hơn là những cái gì tốt nhất cho doanh nghiệp để mang lại giá trị tốt nhất”.
Ở góc độ khác, với doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh, hội chợ lại là cơ hội để mở rộng mạng lưới nhận diện thương hiệu. Chị Hoàng Thị Ngọc Hân, Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh miền Bắc, Công ty CP Nước Hoàng Minh, cho rằng đây là sự kiện có tầm nhìn lớn, nơi doanh nghiệp không chỉ tiếp cận người tiêu dùng mà còn được các đối tác trong và ngoài nước biết đến.
Chị Hân chia sẻ: “Hội chợ mở ra cơ hội cho bọn em rất nhiều, chúng tôi được các doanh nghiệp biết đến. Thứ nhất là các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, cũng như là người dân đến để tham gia triển lãm, người ta biết đến sản phẩm của mình nhiều hơn”.
Không dừng lại ở không gian hội chợ truyền thống, chị Hân cho biết doanh nghiệp đang kết hợp song song với các kênh chuyển đổi số như Facebook, TikTok, Fanpage. Từ những cuộc gặp trực tiếp ban đầu, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp tục được nuôi dưỡng trên môi trường số.
Ở lĩnh vực thiết bị công nghiệp, nơi các sản phẩm thường khó tiếp cận người tiêu dùng phổ thông, hội chợ lại mở ra một cánh cửa khác. Ông Vũ Anh Chín, Giám đốc kinh doanh, đại diện thương hiệu Lavor, đánh giá việc tham gia hội chợ vừa mang lại cơ hội bán hàng, vừa tìm kiếm đối tác dài hạn.
Theo ông Chín, giá trị lớn nhất của hội chợ nằm ở khả năng kết nối: “Qua những hội chợ triển lãm như thế này cũng mang đến cho doanh nghiệp những cơ hội để phát triển thương hiệu, tăng sự nhận diện thương hiệu đến người tiêu dùng. Hai nữa là có cơ hội để chúng ta giao lưu kết nối và tạo nên những mối hợp tác trong tương lai. Đây cũng là một cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận với những đối tác lớn hơn và mang tính chất bền vững, lâu dài hơn”.
Có thể thấy, khi các doanh nghiệp cùng chia sẻ chung một không gian, hội chợ trở thành nơi “thử lửa” tự nhiên cho thương hiệu. Sản phẩm được đặt lên kệ trước ánh nhìn, sự so sánh và đánh giá trực tiếp của người tiêu dùng.
Chỉ còn ít ngày nữa, Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026 sẽ chính thức mở cửa. Các gian hàng đang được hoàn thiện, và những người bán chờ đợi những cuộc gặp gỡ đầu xuân
Trong khi đó, người tiêu dùng cũng đang mong đi hội, có một không gian đông vui, gần gũi, để có thể cảm nhận mùa xuân qua sự nhộn nhịp và bằng niềm tin vào lựa chọn tiêu dùng mang giá trị Việt.
Con số 474,6 triệu đồng cho 96 lần vi phạm giao thông của một chiếc ô tô biển Hà Nội tại Phú Thọ vừa qua đã thực sự tạo nên một “cơn địa chấn” trong dư luận.
Gần đây, tình hình an toàn giao thông tại Singapore xấu đi khi số người bị thương và tử vong do tai nạn giao thông liên tiếp tăng. Để cải thiện an toàn, mới đây chính phủ Singapore đã thông báo về việc tăng mạnh cơ chế phạt điểm bằng lái với người lái xe mô-tô, bắt đầu từ năm 2027.
Cục hàng không Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).
Khoảng 14h chiều nay (17/8), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Nhật Tân (hướng đi sân bay Nội Bài), khiến giao thông qua khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.
Thực hiện chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần đã đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, không ít nhà băng lại âm thầm tung ra các chiêu thức tăng phí dịch vụ trá hình.
Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng đầu tuần tăng 800.000 đồng/lượng, hiện SJC giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Bộ VHTTDL đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Đáng chú ý là đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội; giới hạn trẻ em chơi game 60 phút mỗi ngày.