Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Mùa cưới nhớ về một làng hoa

Nguyễn Ngọc Tiến: Thứ bảy 26/09/2026, 14:31 (GMT+7)

Một bó hoa cưới hôm nay có thể là điều rất đỗi quen thuộc, nhưng phía sau bó hoa được trao trong ngày vu quy lại là một câu chuyện dài về sự thay đổi của văn hóa Hà Nội.

Từ những làng hoa từng cung cấp hoa cho kinh thành Thăng Long, Ngọc Hà và Hữu Tiệp đã góp phần đưa một phong tục cưới hỏi mới vào đời sống người Hà Nội.

Hãy cùng lắng nghe nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến kể lại câu chuyện ấy, cùng những dấu vết của một làng hoa gần nghìn năm nay đã đổi thay theo thời gian.

Ngày xưa cưới hỏi thường tổ chức vào mùa thu vì công việc đồng áng rảnh rỗi, thời tiết mát mẻ cỗ bàn không sợ ôi thiu. Còn hôm nay, mùa hè nóng bức ngột ngạt người ta vẫn tổ chức cưới hỏi.

Và từ nhiều năm nay các đám cưới ở nông thôn cũng không thể thiếu bó hoa chú rể trao cho cô dâu. Nhưng thủ tục này xuất hiện khi nào và làng nào làm dịch vụ này?

Từ thời nhà Lý, trong kinh thành Thăng Long có hai làng chuyên cung cấp hoa: sói, hải đường, cúc vạn thọ, hồng, huệ, ngâu… cho triều đình và dân chúng đi lễ chùa là Ngọc Hà và Hữu Tiệp. Người xưa gọi hai làng ngày là Trại Hàng hoa.

Tết xưa ở làng Ngọc Hà là mùa của hoa (Ảnh: VOV)

Tết xưa ở làng Ngọc Hà là mùa của hoa (Ảnh: VOV)

Con gái Ngọc Hà, Hữu Tiệp xinh đẹp, nết na, chăm chỉ vì thế nhiều anh chàng lăm le tán tỉnh. Ca dao Hà Nội đã ghi lại chuyện này:“Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát /Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa /Hỏi người xách nước tưới hoa /Có cho ai được vào ra chốn này?”.

Năm 1889, chính quyền Pháp lập Vườn thí nghiệm thực vật (nay là công viên Bách Thảo), trồng thử nghiệm các loài cây, hoa, rau nhập từ các nước nhiệt đới, ôn đới để tìm ra các giống phù hợp với khí hậu miền Bắc.

Các giống hoa nhập từ châu Âu được ươm ở đây gồm: cẩm chướng, hoa bướm, cúc vàng, violet, đồng tiền, thược dược, lay ơn... Vì dân hai làng có kinh nghiệm trồng giống hoa bản địa nên giám đốc vườn ươm thuê họ vào làm.

Theo thời gian họ học được cách trồng các loài hoa Tây. Thấy người Pháp có văn hóa cắm hoa bình hàng ngày nên dân hai làng mua hạt về trồng ở vườn rồi gánh vào phố bán. Không chỉ bán hoa cành, các bà các cô còn lấy khúc thân cây chuối hay cục đất sét cắm các loại hoa lá thành lùm rất đẹp mắt. Họ lại làm những lẵng hoa đủ màu sắc.

Đầu thế kỷ 20, làng xuất hiện dịch vụ tết hoa trên xe tay cho người Pháp đi Nhà thờ Lớn đón Noel, tết Tây hay quốc khánh Pháp. Khi Hà Nội xuất hiện ô tô, người làng nhận trang trí hoa trên mui cho các xe đi đón quan chức cấp cao từ Pháp sang. Đám cưới của các cặp đôi người Pháp không thể thiếu hoa và muốn có bó hoa trao cho cô dâu họ buộc phải lên Ngọc Hà, Hữu Tiệp đặt trước.

Không gian làng hoa Ngọc Hà xưa nay đã đổi khác khi những vườn hoa dần nhường chỗ cho phố xá và nhà ở (Ảnh: Dân trí)

Không gian làng hoa Ngọc Hà xưa nay đã đổi khác khi những vườn hoa dần nhường chỗ cho phố xá và nhà ở (Ảnh: Dân trí)

Cuối những năm 1920, thanh niên du học ở Pháp về cưới vợ đã bắt chước văn hóa trao hoa khi đón dâu. Dần dà lớp trẻ Hà Nội có tư tưởng tân thời khi cưới đã theo văn hóa cưới kiểu Pháp. Chú rể không mặc áo lam đeo thẻ ngà truyền thống mà mặc com lê thắt cà vạt ôm bó hoa lay ơn trắng đi đón dâu.

Dĩ nhiên muốn có bó hoa cưới họ chỉ còn cách lên Ngọc Hà và Hữu Tiệp. Không chỉ trao hoa, ngực chú rể còn đính bông hoa hồng và trên mái tóc trải lệch của cô dâu cũng cài một bông hồng trắng.

Từ cuối thập niên 30 hầu hết các gia đình trí thức, trung lưu, tư sản đều tổ chức cưới cho con theo lối mới, nhiều nhà thay xe song mã bằng ô tô.

Sau năm 1954, nét văn hóa trao hoa khi đón dâu lan rộng các thành phần trong xã hội và trở thành thủ tục không thể thiếu trong các đám cưới ở Hà Nội. Vào mùa cưới, các cặp đèo nhau lên Ngọc Hà, Hữu Tiệp đặt hoa, cả hai làng vào mùa làm ăn bận rộn.

Sau đổi mới, đất vườn ở hai làng hẹp dần, nhà chia cho con, nhà thì bán cho thiên hạ Đến năm 2000, làng hoa cổ gần 1000 năm không còn hoa thay vào đó là những ngôi nhà bê tông xám xịt cao ngất.

Nguyễn Ngọc Tiến/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Từ đêm 25/9, tạm đóng một đoạn đê Long Biên - Xuân Quan để thi công cầu Trần Hưng Đạo

Từ đêm 25/9, tạm đóng một đoạn đê Long Biên - Xuân Quan để thi công cầu Trần Hưng Đạo

Từ ngày 25/9/2026 đến 25/2/2027, đoạn đê Long Biên - Xuân Quan qua khu vực hồ Lâm Du sẽ tạm đóng vào ban đêm, từ 23h đến trước 4h sáng hôm sau, phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Mưa lớn liên tục, TP.HCM ngập sâu: Đã đến lúc chuyển tư duy từ “chống ngập” sang “quản lý nước”

Mưa lớn liên tục, TP.HCM ngập sâu: Đã đến lúc chuyển tư duy từ “chống ngập” sang “quản lý nước”

Mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường lại tiếp tục biến hàng loạt tuyến đường, hầm chui tại TP.HCM thành “sông”, làm đảo lộn đời sống người dân. Dù đã chi hàng chục nghìn tỷ đồng cho các dự án cống, đê bao hay trạm bơm, tình trạng ngập lụt không những không giảm mà còn có xu hướng mở rộng.

Đồng Nai: Bất an khi lưu thông qua nút giao Cổng 11

Đồng Nai: Bất an khi lưu thông qua nút giao Cổng 11

Thời gian qua, nút giao Cổng 11 nằm giáp ranh phường Phước Tân và Long Hưng, TP. Đồng Nai được xem là “điểm đen” về tai nạn giao thông. Mới đây nhất là vụ tai nạn vào sáng ngày 8/9 làm 3 mẹ con tử vong.

Chậm trả lương sẽ bị phạt, người lao động có dám lên tiếng?

Chậm trả lương sẽ bị phạt, người lao động có dám lên tiếng?

Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định doanh nghiệp chậm trả, không trả hoặc trả không đủ tiền lương có thể bị xử phạt, mức phạt với tổ chức trong một số trường hợp lên đến 100 triệu đồng.

Thò đầu qua cửa sổ trời ô tô, bị phạt thế nào?

Thò đầu qua cửa sổ trời ô tô, bị phạt thế nào?

Thính giả Minh Châu (Hà Nội) hỏi: "Tôi đi đường thường xuyên bắt gặp cảnh nhiều phụ huynh cho con nhỏ đứng lên ghế, thò đầu qua cửa sổ trời ô tô khi xe đang di chuyển. Trông rất nguy hiểm. Cho hỏi hành vi này có vi phạm pháp luật và bị xử phạt như thế nào?"

Nghị quyết 25-NQ/TW: Để tiếng nói của nhân dân được lắng nghe và phản hồi

Nghị quyết 25-NQ/TW: Để tiếng nói của nhân dân được lắng nghe và phản hồi

Nghị quyết số 25-NQ/TW đặt yêu cầu tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo. 

Cần Thơ triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”

Cần Thơ triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Cần Thơ (mới) có sự gia tăng về quy mô diện tích và dân số, tiếp tục là trung tâm kinh tế - xã hội và đầu mối giao thông huyết mạch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.