Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Diễn đàn

Một Việt Nam tự tin tiến vào kỷ nguyên mới

VOVGT: Thứ sáu 16/01/2026, 09:47 (GMT+7)

"Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Chỉ với hơn 60 chữ, Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng  đã kết tinh cao độ tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của Đảng và của dân tộc ta trong giai đoạn lịch sử mới.

Đặc biệt, lần đầu tiên, cụm từ “tự tin” xuất hiện trong chủ đề của Đại hội, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của hơn 5 triệu đảng viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân.

Đất nước sau 40 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu như thế nào để chúng ta có được sự tự tin này? Tinh thần tự tin có ý nghĩa ra sao trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc?

 Chương trình tọa đàm với chủ đề: “Một Việt Nam tự tin tiến vào kỷ nguyên mới”, 12h30 thứ Sáu (16/01/2026), trực tiếp trên các kênh phát thanh và các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Với sự tham gia của các khách mời: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hà - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và PGS. TS. Trần Đình Thiên - Chuyên gia kinh tế.

 

RẠNG RỠ NIỀM TIN TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI 

Hơn 30 năm công tác trong ngành Tài nguyên – Môi trường, ông Đỗ Mạnh Khang (ở Đại Đồng, Hưng Yên) chưa hết ngỡ ngàng trước sự thay da, đổi thịt một cách nhanh chóng của làng quê, của đất nước, từ cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại, học hành, khám chữa bệnh… Từ góc độ gia đình, nhìn con cái trưởng thành, cùng đời sống ngày một đi lên, ông Khang không khỏi xúc động:

"Mình quá tin vào Đảng, quá tin vào hướng Nhà nước rồi, cuộc sống một ngày một đi lên rồi, không phải như ngày xưa nữa rồi. Cuộc sống giờ no đủ rồi, không phải lo nghĩ gì nữa rồi, kể cả vật chất, kể tinh thần rồi".

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thôn Triều Đông, xã Thượng Phúc (Hà Nội) cũng cảm nhận, việc Nhà nước chăm lo cho các đối tượng chính sách, các chính sách xóa đói giảm nghèo khiến người dân địa phương rất yên tâm, phấn khởi, kết quả thể hiện rất rõ nét và sinh động:

"Các chính sách xóa đói giảm nghèo rất tuyệt vời, cho nên thôn tôi bây giờ không còn hộ nghèo nữa. Cả thôn lớn, hơn 3 nghìn dân và 941 hộ, nhưng bây giờ chỉ còn 3 hộ cận nghèo".

Theo ông Mai Nguyên Hồng (ở Cầu Giấy, Hà Nội), không chỉ thể hiện ở đời sống kinh tế - xã hội được nâng lên, mà sự tự tin của người dân, của doanh nghiệp còn đến từ sức mạnh nội sinh của dân tộc. Năng lực tự thân của nền kinh tế - xã hội, tiềm lực quốc phòng- an ninh, thành tựu hợp tác quốc tế, trong đó, quan trọng nhất là sự đoàn kết nội sinh, đoàn kết của Đảng với nhân dân, đó là những nền tảng đem lại sức mạnh vô cùng to lớn:

"Vì sao tự tin? vì mình có những yếu tố, có những căn cứ để mình tự tin về sức mạnh dân tộc: về sức mạnh kinh tế, sức mạnh chính trị, sức mạnh đoàn kết dân tộc và sức mạnh đoàn kết quốc tế".

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Không chỉ người dân, mà các doanh nghiệp cũng bày tỏ sự vững tin vào cơ hội tăng trưởng sản xuất của doanh nghiệp mình. Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Công ty May 10 chia sẻ, với các Nghị quyết số 57, 59, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đều cho thấy sự quan tâm, đồng hành sát sao của Đảng và Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Thân Đức Việt, điều này đã mở cánh cửa đầy triển vọng cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty May 10 trong thời gian tới:

"Cái tự tin ở đây, một là nội tại của doanh nghiệp, thì May 10 có 2 ý: một là nền tảng và sự thích ứng; thứ hai nữa là thấy rõ vai trò của Nhà nước để đồng hành, cổ vũ và tạo một cánh cửa để cho doanh nghiệp phát triển. Vì vậy, không có lý do gì mà doanh nghiệp không tự tin để bước vào kỷ nguyên mới".

Nhiều ý kiến cho thấy, sự tự tin ngày càng lớn của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của chính mình.

Từ nhà máy, công trường đến từng hộ gia đình, niềm tin được xây dựng trên nền tảng ổn định vĩ mô, quyết tâm cải cách và khát vọng phát triển. Chính sự tự tin ấy đang trở thành động lực quan trọng, tiếp sức cho tăng trưởng và phát triển bền vững và tương lai dài hạn của đất nước.

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên

SỰ TỰ TIN CỦA MỘT DÂN TỘC KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC

Tham gia công tác phản biện xã hội tại xã Chương Dương (Hà Nội), ông Hà Minh Dân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi cũ bày tỏ, khoảng 15 năm trở lại đây, do sự phát triển mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng giao thông, đường liên thôn, liên xã được nâng cấp, mở rộng đến từng thôn xóm, làm nền tảng cho kinh tế phát triển. Đặc biệt, chợ đầu mối gia cầm đã đem lại cơ hội phát triển kinh tế cho từng gia đình:

"Thời điểm hiện nay, nhân dân rất phấn khởi, sau khi các chủ trương, đường lối của Đảng đưa ra phù hợp với cuộc sống của nhân dân, nên họ rất tin tưởng trong kỳ Đại hội này".

Một số người dân cũng phấn khởi bày tỏ, sự đổi thay nhanh chóng về chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình trong thời gian qua:

"Đảng, Nhà nước lo cho các thứ, cả về vật chất, tinh thần, chăm sóc người nghèo, các cháu được học hành đến nơi đến chốn, giao thông phát triển…"

"Bây giờ cuộc sống khá giả, các cháu được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống đi lên, tài chính, kinh tế ngày một khá giả".

"Mỗi người có mức độ phát triển khác nhau, nhưng nhìn chung nền tảng kinh tế mỗi gia đình đều có bước phát triển, người nhiều, người ít, nhưng người không giàu cũng có sự ổn định hơn".

Ảnh: Chu Đức/VOVGT

Ảnh: Chu Đức/VOVGT

 Lấy câu chuyện mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn, ông Lê Công Nguyện, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Gia Phú (Lào Cai) cho biết, từ phong trào xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã Gia Phú đã vận động từng hộ dân, từ Chủ tịch xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn làm gương hiến đất, được người dân noi theo:

"Việc mở mới cũng như nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, đặc biệt là những tuyến đường đã đổ bê tông rộng 3m thì chúng tôi nâng cấp, mở rộng thành 7m. Trên địa bàn Gia Phú đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã có hơn 10km được mở rộng với chiều rộng 7m".

Nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay, hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ đường đô thị, đường giao thông nông thôn, đường thôn, bản... với tổng chiều dài hơn 16.500km, trong đó, mặt đường đã được kiên cố hoá gần 90%.

Ông Trần Xuân Hiện, Phó giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai cho biết, với phương châm, Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành mục tiêu phát triển giao thông trọng điểm giai đoạn 2020-2025:

"Trong số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí số hai, xây dựng và phát triển đường giao thông nông thôn được đánh giá là khâu đột phá và là đòn bẩy để phát triển kinh tế của địa phương và xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2025 các xã đã hoàn thành tiêu chí về về giao thông, 100% các thôn bản có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa".

Ba, bốn thập kỷ trôi qua, diện mạo của mỗi gia đình, mỗi làng xã hôm nay là minh chứng sinh động cho một hành trình bền bỉ vượt khó. Đằng sau sự đổi thay ấy là tinh thần lao động cần cù, ý chí tự lực, tự cường của người dân, đồng thời là kết quả của những chủ trương đúng đắn, nhất quán.

Niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước chính là điểm tựa để mỗi gia đình an tâm làm ăn, chung sức xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. 

VOVGT/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, nhiều đơn vị tổ chức tiệc tổng kết, tất niên, việc sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt, giao tiếp có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, gây hậu quả nghiêm trọng.

Gỡ vướng Nghị định 46, bảo đảm thông suốt kiểm soát an toàn thực phẩm

Gỡ vướng Nghị định 46, bảo đảm thông suốt kiểm soát an toàn thực phẩm

Chiều 4/2, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trước phản ánh vướng mắc khi triển khai Nghị định 46, Chính phủ và các bộ, ngành đã họp, đề xuất ban hành nghị quyết hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là với hàng nhập khẩu dịp Tết.

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông, với tổng mức xử phạt hơn 60 triệu đồng theo quy định hiện hành.