Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Một mình TP.HCM không thể nào chống dịch sởi khi ca bệnh các tỉnh đổ về

Phan Nhơn: Thứ tư 04/12/2024, 11:49 (GMT+7)

Vừa qua Sở Y tế TP.HCM thông tin gần 300 trẻ mắc sởi đến điều trị tại 4 bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM trong tuần qua, tăng 43% so với trung bình 4 tuần trước.

Từ đầu năm đến nay, các bệnh viện TP.HCM điều trị hơn 3.100 ca sởi, trong đó 58% đến từ các tỉnh, 4 trẻ đã tử vong trong đợt dịch này.

Những con số nói lên một địa phương như TP.HCM không thể nào chống dịch khi các tỉnh thành còn lại vẫn còn quá nhiều ca mắc, và sởi đã tấn công thai phụ, người lớn, một việc rất hiếm và hiện chưa có dấu hiệu chững lại.

Riêng Khoa Nhiễm Thần kinh BV Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp nhận và điều trị 108 bệnh nhân sởi.

Riêng Khoa Nhiễm Thần kinh BV Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp nhận và điều trị 108 bệnh nhân sởi.

Vừa qua ngành y tế TP.HCM đã kiến nghị Bộ Y tế cho chích ngừa sởi đối với trẻ từ 6- 9 tháng tuổi. Song đến nay, dù TP.HCM số ca mắc đã giảm đáng kể nhưng các tỉnh gần như đổ về rất đông, đặc biệt các trẻ từ 1- 9 tháng tuổi.

Tại khoa Nhiễm Thần kinh, BV Nhi đồng 1, chị Phạm Ngọc Mỹ (33 tuổi) ẵm con trên tay xót xa khi bé mới 17 ngày tuổi mắc sởi do lây từ chính chị. Sự chủ quan nghĩ rằng bé lớn ở nhà đã chích ngừa nên bé sơ sinh sẽ không bị, song khi chị mắc bệnh và con nhỏ cũng bị lây khiến đau lòng: “Bé mới có 17 ngày thôi, không có chích ngừa sởi, thấy xót lắm. Đâu có biết trước, biết vầy mình chích ngừa rồi, hồi giờ chỉ tập trung chích ngừa cho bé lớn không thiếu mũi nào hết, chỉ có mình chủ quan không chích thôi”

Anh Lê Mãi Mãi quê Cà Mau đưa con vào viện điêu trị Sởi gần 1 tuần

Anh Lê Mãi Mãi quê Cà Mau đưa con vào viện điêu trị Sởi gần 1 tuần

Tương tự, chị Võ Thị Ngọc Anh từ đưa con 3 tháng tuổi từ Bình Phước xuống TP.HCM điều trị bệnh hô hấp thì bị lây nhiễm chéo trong viện. Bé bị biến chứng viêm phổi phải chuyển sang khoa nhiễm để điều trị sởi: “Lúc đầu bé bị viêm phổi xong bé phát ban nghi sởi nên lên đây luôn. Nhà mình ở Bình Phước, trước đó bé không tiếp xúc ai bị sởi hết , bé nhập viện và lây bé khác tại khoa Hô hấp”.

Anh Lê Mãi Mãi (33 tuổi, quê Cà Mau) đưa con khám điều trị một tuần vì viêm phổi, sau lại quay lại điều trị bé bị sởi. Gia đình ái ngại bé bệnh vặt nên dù 15 tháng tuổi vẫn chưa có mũi ngừa sởi nào: “Hôm bữa bé sốt đưa vào đây chẩn đoán sởi, nay được 15 tháng nhưng vì bệnh hoài nên ít tiêm chủng, sợ bị sốt. Ở nhà không có ai bị sởi hết, do đợt trước bé bị phổi điều trị 1 tuần về, xong quay lại để chữa bệnh sởi”.

Bác sĩ đang chăm khám cho các bé có biến chứng viêm phổi và viêm ruột do sởi

Bác sĩ đang chăm khám cho các bé có biến chứng viêm phổi và viêm ruột do sởi

Theo BS CK2 Dư Tuấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm -Thần Kinh BV Nhi đồng 1 TP.HCM, hiện trong khoa có 108 ca bệnh sởi, hầu hết các ca này đều không tiêm vắc xin, số ít 1-2 ca tiêm một mũi. Và thống kê đến 85% ca bệnh đến từ các tỉnh chuyển vào Nhi đồng 1. Trong số này 70% trẻ bị các biến chứng viêm phổi, viêm ruột, khi trẻ nhập viện trung bình từ 5-7 ngày.

Bác sĩ Quy cũng mong truyền thông rộng rãi rằng, Bộ Y tế và tổ chức WHO đã công bố cơ sở khoa học rằng việc chích ngừa sởi ở trẻ 6 tháng tuổi là an toàn, vì vậy cần triển khai nhanh, rộng để giảm tải áp lực dịch sởi nhằm giảm thiểu sức lực ngành y tế cũng như tốn kém cho toàn xã hội:

"Cách đây vài ngày có một gia đình tổng cộng tới 8 người con và 7 đứa trẻ nhập viện vì sởi. Do cha mẹ đi làm trên này gửi con dưới quê cho bà ngoại, thì bé này mắc lây hết cả nhà, bà ngoại phải đưa các bé lên TP.HCM nhập viện và ba mẹ phải chăm sóc. Có thể nói đây là câu chuyện đáng đánh động. Hình như câu thông tin 6 tháng tiêm vắc xin sởi hình như người dân biết chưa trọn vẹn. Thứ 2 nữa, vấn đề tiêm chủng ở quanh TP.HCM và các tỉnh còn thấp, vì đa số bệnh vào Nhi đồng 1 bệnh nhi toàn ở tỉnh lên, thành phố rất ít”.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết riêng ngày 02/12 có đến 60 trẻ nhập viện Nhi đồng 1 để điều trị Sởi

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết riêng ngày 02/12 có đến 60 trẻ nhập viện Nhi đồng 1 để điều trị Sởi

Quan điểm bác sĩ Trương Hữu Khanh,Phó chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM, diễn tiến dịch lan rộng và không chững lại là tất yếu khi nhiều địa phương không chích ngừa đầy đủ và có thể kéo dài đến tháng 6/2025 khi hết chu kỳ.

Đặc biệt nếu không khống chế thì bệnh sẽ tấn công các đối tượng nguy cơ dẫn đến có ca tử vong. Sởi sẽ tấn công cả người lớn, vì sởi không có loại trừ tuổi mà chỉ loại trừ người có miễn dịch, lo ngại nhất là sởi tấn công đến phụ nữ mang thai, nếu bị thì sẽ chấm dứt thai kỳ hoặc bị sanh non.

Bác sĩ Khanh cũng nhấn mạnh rằng, mắc sởi nên ở yên tại chỗ điều trị để tránh lây lan thay vì chuyển bệnh lên các tuyến sẽ làm phức tạp thêm tình hình: “Theo tôi biết ở tỉnh cũng tràn ngập dưới rồi, vấn đề tỉnh đó có nói không thôi. Tôi biết các bệnh viện tỉnh lớn đều quá tải trong bệnh viện. Song, để giải quyết vấn đề chỉ có chích ngừa thôi, thành ra TP.HCM các bệnh viện Nhi đồng phải cố gắng, người ta lên đây không thể từ chối.

Thứ 2, bệnh này ở đâu chữa cũng được hết, không cần thiết phải lên Trung ương, tuyến trên làm gì. Bệnh này bệnh ở đâu chữa ở đó, phác đồ rất cơ bản nên bệnh nhân càng lo lắng càng đi lên làm quá tải và chuyển như vậy sẽ lây trên xe, lây ra ngoài cộng đồng nhiều hơn”.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm Thần Kinh cho biết có 1 gia đình có đến 7 trẻ nhập viện vì Sởi.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm Thần Kinh cho biết có 1 gia đình có đến 7 trẻ nhập viện vì Sởi.

Chúng ta đã từng đi qua đại dịch Covid-19 đã quen với các tác phong phòng chống, vì vậy không thể nào 1 địa phương quyết liệt trong khi các tỉnh khác thờ ơ giấu dịch. Chưa hết, hiện đang thời điểm giao mùa, nhiều dịch bệnh khác cũng lưu hành, nếu kịch bản dịch chồng dịch lại xảy ra đó là gánh nặng cho lực lượng y tế, tốn kém nguồn lực xã hội.

Đáng lẽ những câu chuyện này không được cho phép đến hẹn lại lên, đến mùa lại bùng phát nếu toàn xã hội biết phối hợp đồng bộ.

Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hiệu quả từ chủ trương cấm xe tải, xe khách đi làn bên trái trên cao tốc

Hiệu quả từ chủ trương cấm xe tải, xe khách đi làn bên trái trên cao tốc

Việc các ngành chức năng mở rộng phạm vi tổ chức lại giao thông trên các tuyến cao tốc theo hướng cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ đi làn 1 đã nhận được sự đồng tình cao của các đơn vị quản lý vận hành tuyến cũng như người lái xe trên cả nước.

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm qua phản ánh của người dân

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm qua phản ánh của người dân

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được người dân cung cấp thông tin qua đường dây nóng và tin nhắn phản ánh.

Thông tin vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Thông tin vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra chiều 7/11.

TP.HCM 'khát' bãi đỗ xe: Gầm cầu có phải lối thoát?

TP.HCM "khát" bãi đỗ xe: Gầm cầu có phải lối thoát?

Bài toán nan giải về bãi đỗ xe tại TP.HCM không phải là câu chuyện mới, nhưng giờ đây lại đang nóng lên từng ngày. Tình trạng quá tải cố hữu nhiều năm qua tại khu vực trung tâm luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Để giảm thiểu TNGT: Tốc độ, cưỡng chế và thiết kế hạ tầng

Để giảm thiểu TNGT: Tốc độ, cưỡng chế và thiết kế hạ tầng

Việc thiết lập giới hạn tốc độ an toàn rất quan trọng. Bên cạnh đó, công tác cưỡng chế của lực lượng cảnh sát là yếu tố then chốt, cũng như thiết kế hạ tầng giao thông hướng đến con người, giúp giảm tốc độ phương tiện một cách tự nhiên.

Hơn 10 năm 'bỏ ngỏ' dự án cải tạo, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) liên tục xuống cấp

Hơn 10 năm "bỏ ngỏ" dự án cải tạo, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) liên tục xuống cấp

Mặt đường hư hỏng, sụt lún, nhiều ô gà gây bụi bẩn, ô nhiễm, mất an toàn giao thông, hư hỏng trầm trọng... là tình trạng kéo dài suốt hơn một thập kỷ của ngõ 381 Nguyễn Khang. Một con đường mới an toàn, được cải tạo rộng thoáng, sạch đẹp vẫn còn là nỗi mong mỏi xa vời của người dân nơi đây.

Thị trường bất động sản cho thuê: “Sống khỏe” nhờ dòng tiền ổn định?

Thị trường bất động sản cho thuê: “Sống khỏe” nhờ dòng tiền ổn định?

Cuối tháng 10/2025, trong khi nhiều phân khúc của thị trường bất động sản vẫn loay hoay tìm điểm cân bằng sau giai đoạn trầm lắng, thì bất động sản cho thuê lại đang chứng kiến sự phục hồi rõ rệt.