Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Liên hoan phim điện ảnh trẻ 2026: “Mở khung hình” để thế hệ trẻ dám vượt qua giới hạn

Hồng Lĩnh: Thứ ba 29/09/2026, 15:30 (GMT+7)

Từ ngày 29/09 đến ngày 02/10/2026, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM chính thức tổ chức Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026 (HCMC Youth CineFest 2026).

Với chủ đề “Mở khung hình - Phóng tầm mắt”, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo của Nhà trường, đồng thời khẳng định vai trò hạt nhân trong việc kết nối đào tạo nghệ thuật với thực tiễn sản xuất chuyên nghiệp.

Việc tổ chức HCMC Youth CineFest 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm sự nghiệp đào tạo của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM

Việc tổ chức HCMC Youth CineFest 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm sự nghiệp đào tạo của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM

Hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh toàn diện dành riêng cho thế hệ trẻ, HCMC Youth CineFest 2026 tạo không gian trình chiếu, tranh giải và đối thoại trực tiếp giữa tác giả, khán giả, nhà chuyên môn cùng các nhà đầu tư.

Tôn trọng người trẻ bằng chuẩn mực nghề nghiệp

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan chia sẻ về chủ đề của Liên hoan năm nay. “Mở khung hình” là để điện ảnh không chỉ nhìn vào những điều đã thấy, mà còn đặt câu hỏi về những điều chưa được nhìn thấy, giúp người trẻ dám bước qua giới hạn của chính mình. “Phóng tầm mắt” là để một bộ phim không dừng lại ở giảng đường hay rạp chiếu, mà mở ra hành trình xa hơn đến với khán giả, thị trường và điện ảnh quốc tế.

“Từ chủ đề ấy, tiêu chí của liên hoan phim được xác lập: vừa tôn trọng sự sáng tạo, vừa mở rộng tầm nhìn. Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ không khép lại với một cuộc thi học thuật, chúng tôi muốn liên hoan phim vừa là sân chơi nghệ thuật, vừa là một “tấm danh thiếp” đưa các bạn vào nghề - nơi tác phẩm được xem bằng con mắt nghề nghiệp, và người làm phim trẻ được nhìn như những đồng nghiệp ngành điện ảnh.” - Tiến sĩ Phạm Huy Quang nhấn mạnh.

Sự kiện cũng nhằm hưởng ứng định hướng phát triển TP.HCM trở thành Thành phố Điện ảnh trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO

Sự kiện cũng nhằm hưởng ứng định hướng phát triển TP.HCM trở thành Thành phố Điện ảnh trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO

Ba điểm khác biệt lớn của Liên hoan là Tính trẻ, tính chuyên nghiệp và cách chấm giải độc lập. Khác với thông thường, các đơn vị có tác phẩm dự thi - kể cả Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM - đều không tham gia Ban giám khảo.

“Tên tác giả, đơn vị và danh tính giám khảo được giữ kín, quá trình chấm không bị tác động bởi dư luận hay quan hệ nghề nghiệp. Chúng tôi muốn người trẻ tin rằng sân chơi này tôn trọng họ bằng đúng chuẩn mực nghề nghiệp.” - Tiến sĩ Phạm Huy Quang tiết lộ.

Ông Paul Abela, Tùy viên phụ trách lĩnh vực nghe nhìn phụ trách khu vực Đông Nam Á, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam – khẳng định, hỗ trợ điện ảnh không chỉ đơn thuần là hỗ trợ các bộ phim. Đó còn là hỗ trợ các nhà làm phim trẻ, các nhà sản xuất và đội ngũ kỹ thuật, tạo cơ hội để học hỏi, gặp gỡ những chuyên gia đầu ngành, để phát triển các dự án của mình được gặp gỡ khán giả.

“Điều khiến tôi quan tâm nhất không nhất thiết là sự hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Điều tôi quan tâm là được chứng kiến những tiếng nói khác biệt đưng từng bước hình thành và phát triển. Một số bộ phim thực sự gây ấn tượng với tôi về mặt hình ảnh, trong khi những bộ phim khác lại khiến tôi bất ngờ bởi câu chuyện hoặc phần thể hiện của các diễn viên.” – Ông Paul Abela bày tỏ.

Tiến sĩ Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM phát biểu Khai mạc

Tiến sĩ Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM phát biểu Khai mạc

Trao đổi với phóng viên về định hướng đào tạo nghệ thuật gắn liền với thực tiễn thị trường, cô Lê Phương Mai - Phó Trưởng khoa Điện ảnh - Truyền hình, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM cho biết, để sinh viên ngay khi tốt nghiệp có thể tham gia ngay vào các dự án phim chuyên nghiệp hay làm việc tại các công ty sản xuất là một lộ trình đòi hỏi nhiều thời gian.

“Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM đang nỗ lực thu ngắn khoảng cách này bằng cách chủ động kết nối với các đài truyền hình và đơn vị sản xuất uy tín. Việc tổ chức các kỳ thực tập thực tế trước khi tốt nghiệp giúp sinh viên cọ xát và tiếp cận sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp.” – Cô Lê Phương Mai chia sẻ.

Nhấn mạnh về vai trò của thế hệ trẻ tại HCMC Youth CineFest 2026, cô Lê Phương Mai khẳng định các nhà làm phim trẻ chính là “chủ nhân” đích thực của sự kiện này. Liên hoan phim mở rộng cửa cho tất cả sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, cũng như các cựu sinh viên đã tốt nghiệp trong vòng 3 năm có niềm đam mê mãnh liệt với điện ảnh.

Ban tổ chức luôn trân trọng, hoan nghênh tinh thần dấn thân và ghi nhận mọi nỗ lực sáng tạo của những người trẻ khát khao dùng ngôn ngữ điện ảnh để kể câu chuyện của riêng mình

Ông Paul Abela, Tùy viên phụ trách lĩnh vực nghe nhìn phụ trách khu vực Đông Nam Á, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Ông Paul Abela, Tùy viên phụ trách lĩnh vực nghe nhìn phụ trách khu vực Đông Nam Á, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

31 tác phẩm tranh giải và không gian điện ảnh đa sắc màu

Ở hạng mục tranh giải Phim ngắn, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 135 tác phẩm thuộc các thể loại Phim truyện ngắn, Phim tài liệu ngắn và Phim hoạt hình từ sinh viên, cựu sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM. Qua quá trình làm việc độc lập và bảo mật, Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu đã tuyển chọn 31 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng Chung tuyển.

dienanhtre

Năm nay, Ban Tổ chức trao 9 hạng mục giải thưởng dành cho phim và các cá nhân xuất sắc với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng, bao gồm tiền mặt và các gói học bổng đào tạo chuyên sâu. Trong đó, Giải Phim xuất sắc nhất trị giá 30.000.000 đồng do Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tài trợ.

Là điểm nhấn quan trọng và là một trong hai hạng mục dự thi chính thức của LHP, “Chợ dự án” (Project Market) thu hút 41 hồ sơ đăng ký. Trong đó, 12 dự án tiềm năng nhất được lựa chọn tham gia phiên thuyết trình (Pitching) trực tiếp trước Hội đồng giám khảo vào ngày 01/10.

Đây là cầu nối thiết thực giúp các nhà làm phim trẻ hoàn thiện kịch bản, nhận phản hồi chuyên môn và tiếp cận cơ hội hợp tác sản xuất. Các dự án xuất sắc sẽ nhận được giải thưởng gồm tiền mặt, thiết bị công nghệ chuyên dụng cùng các suất học bổng dựng phim, chỉnh màu chuyên nghiệp.

Liên hoan có sự đồng hành của đông đảo các nhà làm phim, nghệ sĩ, diễn viễn, doanh nghiệp

Liên hoan có sự đồng hành của đông đảo các nhà làm phim, nghệ sĩ, diễn viễn, doanh nghiệp

Bệ phóng đưa điện ảnh trẻ vươn tầm quốc tế

Lịch trình 4 ngày của Liên hoan phim được thiết kế dày dặn. Ngay sau Khai mạc là chương trình chiếu phim Toàn cảnh, Phim ngắn Pháp & Việt Nam, phim “Trường hè, 2001”. “Chợ dự án” cùng hội thảo chuyên đề với hai diễn giả (đạo diễn/ nhà sản xuất Trần Thanh Huy và đạo diễn/ nhà sản xuất Trần Nhân Kiên) cũng sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.

Ngày 30/9 và 1/10 là các hoạt động trọng tâm với 4 suất chiếu 31 phim tranh giải chính thức và phiên Pitching “Chợ dự án”. Ngoài ra còn có hai suất chiếu phim Toàn cảnh: “Căn nhà ký ức” và “Chân trời rực rỡ” (giao lưu cùng đạo diễn Lan Nguyễn). Liên hoan phim chính thức khép lại vào ngày 02/10 bằng Lễ Trao giải và Bế mạc.

dienanhtre1

Việc tổ chức HCMC Youth CineFest 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm sự nghiệp đào tạo của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, đồng thời hưởng ứng định hướng phát triển TP.HCM trở thành Thành phố Điện ảnh trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Sự đồng hành của các đối tác chiến lược như UNESCO và Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng 27 nhà tài trợ và 11 Đại sứ Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu quốc tế, đưa tiếng nói của thế hệ làm phim trẻ Việt Nam vươn xa.

 

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn