Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Kích cầu tiêu dùng, động lực then chốt để ngành đồ uống vượt “sóng” thuế và tăng trưởng

PV: Thứ năm 25/09/2025, 20:24 (GMT+7)

Sáng 25/9, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), tổ chức Tọa đàm: “Kích cầu tiêu dùng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế – Góc nhìn từ ngành đồ uống”.

Tại tọa đàm các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp để giúp ngành đồ uống vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. TS Nguyễn Văn Việt (Chủ tịch VBA) cho biết ngành đồ uống hiện đóng góp khoảng 60.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Tuy nhiên, trước lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, nhiều doanh nghiệp lo ngại sức tiêu thụ giảm, chi phí sản xuất tăng và thị trường có thể sụt giảm mạnh, ảnh hưởng tới tăng trưởng toàn ngành.

Tạo đàm thu hút được sự quan tâm của nhiều chuyên gia

Tạo đàm thu hút được sự quan tâm của nhiều chuyên gia

"Việc không tiếp tục giảm thuế GTGT 2% cho mặt hàng nước giải khát trong năm 2026 sẽ đặt doanh nghiệp vào tình thế thiệt thòi kép là vừa phải đối mặt với những khó khăn hiện tại mà không được hưởng ưu đãi hỗ trợ, vừa phải gánh thêm áp lực tài chính trong quá trình chuyển đổi để thích nghi với chính sách thuế TTĐB sắp tới.

Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả chung của chính sách kích cầu mà còn đi ngược lại tinh thần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững mà Chính phủ và Quốc hội đang hướng tới”, TS Nguyễn Văn Việt cho biết.

Theo các chuyên gia kinh tế rất nhiều ngành hàng trong đó có cả ngành đồ uống đang đối mặt với những khó khăn, thách thức do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu

Theo các chuyên gia kinh tế rất nhiều ngành hàng trong đó có cả ngành đồ uống đang đối mặt với những khó khăn, thách thức do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc Hội giai đoạn 2026-2030 là thời điểm định hình mô hình kinh tế thế giới và Việt Nam. Giai đoạn này cũng là giai đoạn Việt Nam cố gắng, vươn mình để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tình hình địa chính trị toàn cầu bùng phát thêm điểm nóng mới; các quốc gia liên minh lại với nhau để đối phó với chính sách thuế và thương mại của Mỹ.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên cho rằng: “Mặc dù tiêu dùng và sản xuất trong nước được kỳ vọng duy trì nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng, nhưng động lực tăng trưởng chính của sản xuất Việt Nam vẫn dựa vào xuất khẩu. Trong khi đó, xuất khẩu những tháng cuối năm, đối diện đồng thời nhiều thách thức. Sức mua suy yếu tại các thị trường chủ lực do kinh tế toàn cầu khó khăn và tồn kho hàng hóa cao.

Áp lực cạnh tranh gia tăng, khi nhiều quốc gia đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường thay thế trong bối cảnh gặp khó tại Mỹ. Các phân tích cho thấy Việt Nam cần phải cố gắng nỗ lực rất nhiều trong những tháng cuối năm 2025 và giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là tiêu dùng nội địa để có thể đạt được mục tiêu như kỳ vọng”.

Còn theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng tiêu ban Nước Giải khát (NGK) cho rằng, hiện nay sản phẩm NGK không nằm trong diện được giảm 2% thuế giá trị gia tăng vào năm 2026 theo Nghị định 174/2025/NĐ-CP. 

Ngành NGK cho rằng quy định này chưa bảo đảm tính công bằng của chính sách ưu đãi thuế, chưa bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp ngành NGK bởi đến năm 2027 NGK mới chính thức thuộc nhóm sản phẩm chịu thuế TTĐB.

Do đó trong năm 2026 NGK vẫn thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách giảm thuế GTGT. Việc không được hưởng chính sách giảm thuế GTGT trong giai đoạn này không chỉ tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của ngành.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng tiêu ban Nước Giải khát phát biểu tại toạ đảm

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng tiêu ban Nước Giải khát phát biểu tại toạ đảm

“Về nhiệm vụ hoàn thiện chế định thuế TTĐB đối với đồ uống có đường, qua quá trình xây dựng Luật Thuế TTĐB, các bên liên quan đều thống nhất rằng việc tiêu thụ quá mức đường, bất kể từ nguồn nào, đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính phủ cũng đã khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng đối tượng chịu thuế là các loại thực phẩm, đồ uống có đường khác nhằm đảm bảo tính công bằng và toàn diện của sắc thuế.

Tuy nhiên, ngành đồ uống mong muốn các bộ, ngành liên quan, các tổ chức sức khỏe trong nước và quốc tế tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để cùng tìm kiếm các giải pháp hiệu quả, bền vững, khách quan, dựa trên bằng chứng khoa học, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, đồng thời bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định và cân bằng”, bà Nguyễn Thị Hải Vân nêu ý kiến.

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức đạt được thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về quyền phát sóng phát thanh Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo trên mạng

Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo trên mạng

Gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, nghi hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng.

Xe khách trên 8 chỗ phải lắp camera giám sát: Các nhà xe đã chủ động thực hiện?

Xe khách trên 8 chỗ phải lắp camera giám sát: Các nhà xe đã chủ động thực hiện?

Theo quy định, từ 1/7/2026, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 8 chỗ bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Đu trend tạo ảnh trên mạng xã hội: Một cú nhấp chuột, mất cả tài khoản

Đu trend tạo ảnh trên mạng xã hội: Một cú nhấp chuột, mất cả tài khoản

Mấy ngày qua, trend “Bước ra từ trang cá nhân” bằng cách sử dụng công cụ AI để biến ảnh chân dung và giao diện trang cá nhân (như Facebook) thành các video hoặc hình ảnh sống động.

Ga Hà Nội, ký ức quen thuộc

Ga Hà Nội, ký ức quen thuộc

Hơn một thế kỷ tồn tại giữa lòng Thủ đô, ga Hà Nội không chỉ là đầu mối giao thông quan trọng mà còn gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Bảo đảm PCCC tại các địa điểm lưu trú mùa du lịch

Bảo đảm PCCC tại các địa điểm lưu trú mùa du lịch

Mùa hè là thời điểm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử cần một cuộc tái sinh

Cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử cần một cuộc tái sinh

Sau hơn 120 năm gánh vác mạch máu giao thông Thủ đô, cầu Long Biên đang rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Sự “già nua”, rệu rã thể hiện rõ qua từng nốt hoen rỉ, từng nhịp rung bần bật mỗi khi tàu qua và những đợt phong tỏa để sửa chữa ngày càng dày.