Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Khu tái định cư Cát Lái: Chó thả rông, nơm nớp lo sợ

Huy Phong: Thứ sáu 02/10/2026, 11:30 (GMT+7)

Ngày 2/5/2025, một bé 8 tháng tuổi phải nhập viện sau khi xe máy do mẹ chở bị một con chó bất ngờ lao vào tại khu vực gần trường mầm non Sơn Ca, phường Cát Lái. Chiếc xe đang chạy dưới 20 km/giờ vẫn bị ngã, khiến cháu bé đập đầu xuống đường.

Trong suốt hơn một năm qua, người dân khu tái định cư 50 ha Cát Lái nhiều lần phản ánh tình trạng chó thả rông, bởi mỗi lần ra đường, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều có thể đối mặt với nguy cơ bị rượt đuổi, tấn công. Nỗi lo ấy vẫn hiện hữu trên nhiều tuyến đường trong khu dân cư.

Chó thả rông rượt đuổi người, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Vụ việc xảy ra với chính gia đình anh Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Theo anh, khi vợ chở hai con bằng xe máy qua khu vực gần trường mầm non Sơn Ca, một con chó bất ngờ lao vào đầu xe. Cú va chạm khiến cả xe ngã xuống đường, bé 8 tháng tuổi đập đầu và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau sự việc, gia đình anh Trân cho biết đã phản ánh đến chính quyền địa phương. Thế nhưng theo cư dân, trên nhiều tuyến đường trong khu tái định cư, chó vẫn được thả tự do, trong đó có những khu vực gần trường học.

"Có những trường hợp chó cắn người. Các bé đi học, học sinh đạp xe đạp thường xuyên ở khu vực đó.  Những con đường nhiều nhất như là 69 CL, con đường đó quanh đó có Tòa án tối cao Quận 2, trường học Mỹ Thủy, trường trung học cơ sở Cát Lái và trường mầm non Sơn Ca. Khu trục đó thả chó rất nhiều, thường mà thả bốn, năm con."

Vật nuôi thả rông giữa giao lộ Nguyễn Thị Định - Lê Văn Thịnh, một trong những tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông cao tại khu vực Cát Lái

Vật nuôi thả rông giữa giao lộ Nguyễn Thị Định - Lê Văn Thịnh, một trong những tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông cao tại khu vực Cát Lái

Người dân còn phản ánh tình trạng tương tự tại các tuyến 55CL, 57CL, 69CL cùng nhiều tuyến đường nội khu. Có thời điểm những con vật chạy tự do, nằm giữa đường, khiến người đi xe máy hoặc xe đạp phải tránh né. Theo anh Trân, điều khiến cư dân bức xúc là sự việc đã được phản ánh nhiều lần. Tại một số khu vực, thời điểm xuất hiện nhiều nhất được người dân cho biết thường rơi vào sáng sớm và cuối buổi chiều. Đây cũng là lúc người dân đi tập thể dục, học sinh đến trường hoặc trở về nhà, nên nguy cơ va chạm càng đáng lưu ý.

"Từ năm ngoái tới giờ, mình báo hết tất cả cấp, từ công an, chính quyền. Ủy ban phường họ cũng biết luôn nhưng họ xử lý rất qua loa. Không phải riêng cá nhân mình đâu, rất là nhiều cư dân cũng báo lên chính quyền địa phương".

Một nhóm vật nuôi di chuyển trên đường, trong khi xe máy đang lưu thông qua khu dân cư Cát Lái.jpg

Một nhóm vật nuôi di chuyển trên đường, trong khi xe máy đang lưu thông qua khu dân cư Cát Lái.jpg

Anh Lê Anh Đức, cư dân sinh sống tại khu tái định cư Cát Lái khoảng hơn 5 năm, cho biết trong nhiều năm qua thường chứng kiến cảnh người đi đường bị vật nuôi rượt đuổi. Theo anh, trẻ em và người lớn tuổi là những người dễ gặp nguy hiểm. Bản thân anh cũng từng gặp những tình huống bị rượt đuổi khi đi lại trong khu dân cư. Điều khiến anh lo ngại là nếu một người trưởng thành còn gặp khó khăn để xử lý, trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi càng dễ hoảng loạn khi gặp đàn vật nuôi chạy ra đường.

"Nhiều năm trôi qua, mình cũng như là người thân và cư dân ở đây, hàng xóm người ta cũng thường gặp những trường hợp là họ bị chó rượt, có khi là một con nhưng mà có những lúc là cả đàn chó nó rượt theo, và có những người đã bị cắn rồi. Nhưng có rất nhiều trường hợp học sinh nhất là mấy em cấp hai và tiểu học á đã bị chó đuổi đến nỗi rất là hoảng sợ. Cho dù các em có đi xe đạp thì vẫn bị chó rượt đuổi rất nhiều."

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn, cư dân còn phản ánh chất thải của vật nuôi xuất hiện tại các tuyến đường và không gian sinh hoạt chung. Theo anh Đức, tại một số khu vực công viên, việc vật nuôi phóng uế nhưng không được thu dọn cũng xảy ra.

"Khi mà số lượng vật nuôi có số lượng lớn trong khu Cát Lái thì cái việc mà chất thải như nước tiểu và phân của chúng cũng không hiếm để mà gặp phải. Rất dễ dàng nếu mà mình đi tầm chiều tối, mình rất dễ dàng phải đạp phải chất thải của chúng. Khi mà họ thả rông như thế này thì chúng nó cũng đi rất là tự nhiên thôi, không có sự dọn dẹp gì như các khu cư dân khác."

Vật nuôi thả rông chạy theo rượt đuổi người đi đường, tạo nguy cơ mất an toàn ngay dưới lòng đường

Vật nuôi thả rông chạy theo rượt đuổi người đi đường, tạo nguy cơ mất an toàn ngay dưới lòng đường

"Chưa trường hợp nào bị xử phạt"

Từ những phản ánh trên, PV Ban VOV Giao thông Quốc Gia đã gửi câu hỏi đến UBND phường Cát Lái đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng chó thả rông, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh và giải pháp quản lý.

Trong văn bản phúc đáp, UBND phường cho biết, qua rà soát hồ sơ từ ngày 1/7/2025 đến tháng 9/2026, địa phương ghi nhận 14 phản ánh liên quan đến chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế, gây mất vệ sinh hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại các khu dân cư.

UBND phường cho biết đã tổ chức kiểm tra, mời chủ vật nuôi làm việc, lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu quản lý theo quy định. Tuy nhiên, qua rà soát chưa ghi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào đối với 14 phản ánh trên. Theo phường, một số trường hợp khi kiểm tra không bắt gặp hành vi vi phạm đang diễn ra hoặc chưa đủ tài liệu, chứng cứ để xác lập hành vi vi phạm.

Hơn một năm, người dân liên tục phản ánh, 14 vụ việc đã được UBND Phường ghi nhận nhưng chưa có trường hợp nào bị xử phạt theo văn bản phúc đáp gửi đến ban VOV GT Quốc Gia. Trong khi đó, trên những tuyến đường có trường học, công viên, khu dân cư, người dân vẫn lo lắng mỗi khi đi lại trong chính khu dân cư nơi mình sinh sống. Với họ, điều cần nhất không phải là tiếp nhận thêm một phản ánh mà là một giải pháp đủ hiệu quả để những vụ việc tương tự không tái diễn.

 

Huy Phong/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn