Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc - Địa chỉ đỏ tiếp nối truyền thống Cách mạng

Kim Anh: Chủ nhật 26/07/2026, 14:32 (GMT+7)

Tháng Bảy – tháng của lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Sáng 25/7, tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Đây là công trình tri ân có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, tưởng nhớ người nữ chiến sĩ Công an cách mạng đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi.

Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 ở làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi (nay là thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên).  Tham gia cách mạng từ rất sớm, cuối năm 1949, đồng chí được phân công hoạt động trong lòng địch với cương vị cán bộ Công an.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Bị địch bắt và tra tấn dã man, đồng chí vẫn một lòng kiên trung, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ Công an cách mạng. Ngày 15/5/1950, đồng chí anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi. Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cùng sáu chữ vàng "Sống anh dũng, chết vẻ vang"; năm 1995, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Để tri ân những cống hiến ấy, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Hưng Yên cùng sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group xây dựng Khu lưu niệm ngay trên quê hương của đồng chí. Công trình có diện tích hơn 13.000 mét vuông, tổng mức đầu tư khoảng 68,6 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy Viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên cho biết:

“Khu lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc được khánh thành hôm nay là sự kết tinh của truyền thống, của đạo lý tri ân, của trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử; là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với người có công với đất nước; là một thiết chế văn hóa lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, hun đúc lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau".

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng những phần quà ý nghĩa tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng những phần quà ý nghĩa tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Công trình Khu lưu niệm gồm các hạng mục: Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, Nhà trưng bày lưu niệm, Nhà khách, nhà quản lý, tượng điêu khắc Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, hồ cảnh quan, sân vườn và các hạng mục phụ trợ khác.

Trong quá trình triển khai xây dựng, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên thường xuyên phối hợp kiểm tra, góp ý hoàn thiện thiết kế nhằm bảo đảm tính lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và công năng sử dụng của công trình.  Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh:

“Sau lễ khánh thành hôm nay, tôi đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị Khu lưu niệm; đề nghị công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham quan, tìm hiểu Khu lưu niệm, khắc ghi những cống hiến, sự hy sinh cao cả của Anh hùng Liệt sĩ Bùi Thị Cúc và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần anh dũng, kiên cường của Liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc”.

Tại lễ khánh thành, chương trình còn dành những phần quà ý nghĩa tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà được trao trong những ngày tháng Bảy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời tri ân sâu sắc, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Empty
Empty
Empty
Empty
Kim Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tập trung giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A

Hà Nội: Tập trung giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A

Sau khi thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A (tháng 5/2026), các phường, xã trong vùng dự án đang tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đề nghị truy tố tài xế vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong ở Vĩnh Long

Đề nghị truy tố tài xế vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong ở Vĩnh Long

Ngày 25/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xe khách không có dụng cụ thoát hiểm hoặc thiếu dây đai an toàn bị phạt thế nào?

Xe khách không có dụng cụ thoát hiểm hoặc thiếu dây đai an toàn bị phạt thế nào?

Thính giả Hà Minh hỏi: "Tôi thường xuyên đi xe khách đường dài và thấy một số xe không trang bị búa phá kính thoát hiểm hoặc dây đai an toàn ở ghế ngồi bị hỏng, không sử dụng được. Xin hỏi, theo quy định, tài xế điều khiển phương tiện như vậy sẽ bị xử phạt như thế nào?"

Di sản nhà cổ miền Tây chờ cơ chế bảo tồn

Di sản nhà cổ miền Tây chờ cơ chế bảo tồn

Từng là dấu ấn kiến trúc, văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng Nam Bộ, những căn nhà cổ miền Tây đang dần xuống cấp. Trong khi nhiều công trình có giá trị đứng trước nguy cơ bị mai một, việc bảo tồn vẫn gặp khó do thiếu cơ chế, nguồn lực và chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đi xe đạp vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 250.000 đồng

Đi xe đạp vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 250.000 đồng

Người điều khiển xe đạp cũng phải chấp hành đầy đủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Theo quy định hiện hành, hành vi vượt đèn đỏ có thể bị phạt từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.

Thay đổi tư duy chống ngập: Kết hợp hạ tầng xám và dựa vào thiên nhiên

Thay đổi tư duy chống ngập: Kết hợp hạ tầng xám và dựa vào thiên nhiên

Tình trạng ngập lụt tại TP.HCM không còn là hiện tượng đơn lẻ mà là hệ quả của một chuỗi các tác động phức tạp. Sau hơn 20 năm đầu tư nhiều chương trình chống ngập quy mô lớn, nhưng công tác chống ngập tại Thành phố vẫn “loay hoay”.

Quá tải rác thải, thách thức của ĐBSCL

Quá tải rác thải, thách thức của ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với áp lực rác thải nghiêm trọng khi lượng chất thải sinh hoạt phát sinh vượt quá 4.000 tấn mỗi ngày mà tỷ lệ thu gom chỉ đạt khoảng 70%.