Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Khai hội du lịch biển Ninh Bình: Kết nối “non thiêng” – vươn ra biển lớn

Thu Hương: Thứ tư 29/04/2026, 09:34 (GMT+7)

Tối 28/4, tại Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng”.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động của Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, đồng thời là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh và không gian phát triển mới của du lịch địa phương.

Khai mạc du lịch biển Ninh Bình 2026

Khai mạc du lịch biển Ninh Bình 2026

Sau khi sáp nhập ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam, tỉnh Ninh Bình (mới) sở hữu hơn 90km đường bờ biển, mở ra dư địa lớn để phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp và làng nghề. Từ bãi biển Thịnh Long, Giao Ninh, Vườn quốc gia Xuân Thủy đến những vùng biển còn nguyên sơ, cùng hệ thống nhà thờ độc đáo và các làng nghề truyền thống như làm muối Bạch Long, cây cảnh Văn Lý, kèn đồng Phạm Pháo… tất cả tạo nên một không gian du lịch đa dạng, giàu bản sắc. Ẩm thực biển phong phú cùng đời sống văn hóa cộng đồng thân thiện càng làm tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Trong nhiều năm qua, Ninh Bình đã khẳng định vị thế với các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và tâm linh. Thông qua mùa du lịch biển năm 2026, địa phương hướng tới mở rộng không gian phát triển theo hướng toàn diện, đa dạng và bền vững hơn. Chủ đề “Từ non thiêng đến biển rộng” không chỉ là thông điệp truyền thông, mà còn thể hiện tầm nhìn kết nối giá trị di sản với tiềm năng biển, gắn truyền thống với khát vọng phát triển.

Văn nghệ chào mừng

Bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc sắc, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá như: chương trình Famtrip khảo sát, kết nối và chào bán sản phẩm du lịch; không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực biển; trưng bày cây cảnh; trình diễn cà kheo, lễ hội thả diều… tạo nên không gian văn hóa sôi động, giàu trải nghiệm cho du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng đề nghị các địa phương ven biển, đơn vị quản lý và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ mùa du lịch; nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, giữ gìn môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm niêm yết giá, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép khách. Đồng thời, kêu gọi người dân trở thành những “đại sứ du lịch”, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Các hoạt động vui chơi, giải trí trên bãi biển (CTV Trần Hồng)

Các hoạt động vui chơi, giải trí trên bãi biển (CTV Trần Hồng)

Để đảm bảo an toàn cho lễ khai mạc với lượng du khách lớn đổ về khu vực biển, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều phương án phân luồng, điều tiết giao thông. Thượng tá Trần Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong đêm khai mạc tại bãi biển Thịnh Long, có hàng chục nghìn người tham dự, lưu lượng phương tiện tăng cao trong khi hạ tầng còn hạn chế. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường cán bộ, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm như Quốc lộ 21A, tuyến đường du lịch ven biển; bố trí lực lượng điều tiết tại các nút giao, phối hợp với công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự khu vực diễn ra lễ hội.

“Mục tiêu là bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, phục vụ nhân dân và du khách tham dự lễ hội an toàn tuyệt đối”, Thượng tá Trần Anh Dũng nhấn mạnh.

Bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, phục vụ nhân dân và du khách tham dự lễ hội an toàn tuyệt đối

Bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, phục vụ nhân dân và du khách tham dự lễ hội an toàn tuyệt đối

Trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 27/4 đến 3/5, khoảng 50 gian hàng quảng bá sản phẩm du lịch, OCOP và ẩm thực biển được bố trí dọc bãi biển, tạo không gian trải nghiệm mở cho du khách. Các hoạt động văn hóa như trình diễn cà kheo, thả diều diễn ra từ 28/4 đến 2/5, góp phần tái hiện đời sống văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển.

Đáng chú ý, chương trình kết nối, giới thiệu và chào bán sản phẩm du lịch biển trong hai ngày 28-29/4 thu hút khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành và đơn vị truyền thông tham gia, mở ra cơ hội hình thành các tour, tuyến du lịch mới.

Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực biển

Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực biển

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chủ động từ các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, “Mùa Du lịch biển Ninh Bình năm 2026” không chỉ là sự kiện kích cầu du lịch mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững; từng bước khẳng định vị thế, trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của Ninh Bình trong thời gian tới./.

Thu Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.