Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Hùng biện pháp lý, sân chơi bổ ích cho “luật sư” tương lai

Minh Hiếu: Thứ tư 17/09/2025, 15:00 (GMT+7)

Vòng chung kết cuộc thi “Hùng biện dành cho sinh viên ngành Luật năm 2025” với chủ đề “Luật trong kỷ nguyên mới” vừa diễn ra tối 15/9 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Chương trình do Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội phối hợp tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam; đồng thời kiến tạo một diễn đàn học thuật uy tín, nơi sinh viên khối ngành pháp luật thể hiện kiến thức, bản lĩnh và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Cuộc thi ''Hùng biện dành cho sinh viên ngành Luật năm 2025'' đã kiến tạo một diễn đàn học thuật uy tín cho sinh viên khối ngành pháp luật (Ảnh - Học viện Phụ nữ Việt Nam)

Cuộc thi ''Hùng biện dành cho sinh viên ngành Luật năm 2025'' đã kiến tạo một diễn đàn học thuật uy tín cho sinh viên khối ngành pháp luật (Ảnh - Học viện Phụ nữ Việt Nam)

Ông Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ, cuộc thi đã thu hút đông đảo sinh viên với gần 80 thí sinh đến từ 70 trường đại học và học viện.

“Đây là sân chơi rèn luyện tư duy dựa trên khoa học pháp lý và đạo đức, khẳng định học luật không dừng ở việc đọc văn bản mà cần nhiều kỹ năng, trong đó, hùng biện là năng lực cốt lõi”, ông Trần Quang Tiến khẳng định.

10 thí sinh tham gia đêm chung kết đã tranh tài trực tiếp trên sân khấu với 2 vòng thi: “Hùng biện đối kháng” và “Hùng biện đỉnh cao”. Các chủ đề tranh luận bám sát thực tiễn kỷ nguyên số như: nghĩa vụ của các chủ sở hữu nền tảng trực tuyến, “luật sư” robot AI, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng,…

Giải Nhất đã thuộc về Nguyễn Thu Hiền, sinh viên Trường đại học Ngoại thương. Các thí sinh đã tự tin thể hiện năng lực phân tích và tư duy pháp lý độc lập, cùng khả năng phản biện sắc sảo. Tuy nhiên, một số bạn trẻ vẫn còn hồi hộp, mất bình tĩnh trước áp lực thời gian và đông đảo khán giả. Đây sẽ là trải nghiệm quý giá cho các luật sư, những người hoạt động trong khối ngành pháp luật tương lai.

Các thí sinh đã tự tin thể hiện năng lực phân tích và tư duy pháp lý độc lập, cùng khả năng phản biện sắc sảo (Ảnh - Học viện Phụ nữ Việt Nam)

Các thí sinh đã tự tin thể hiện năng lực phân tích và tư duy pháp lý độc lập, cùng khả năng phản biện sắc sảo (Ảnh - Học viện Phụ nữ Việt Nam)

Phát biểu bế mạc cuộc thi, TS. Kiều Thị Thùy Linh, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Khi xây dựng chương trình, chúng tôi đã lường trước những điều thú vị. Nhưng đến khi trải qua các phần thi trực tiếp trên sân khấu, chúng tôi thực sự bất ngờ với những khả năng, năng lực pháp luật của các bạn trẻ.

Năm 2019, chúng tôi đã tổ chức cuộc thi hùng biện đầu tiên, và sau sáu năm, đây vẫn là một sân chơi vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi mong muốn tiếp tục, thậm chí nuôi “tham vọng” cứ hai năm tổ chức một lần như một cuộc thi định kỳ cho sinh viên phối ngành pháp luật trên cả nước”./.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn