Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Diễn đàn

Hội chợ Mùa Xuân: Kích cầu tiêu dùng, nâng tầm hàng Việt

VOV Giao thông Quốc gia: Thứ sáu 06/02/2026, 10:17 (GMT+7)

Những ngày cận Tết, thị trường sôi động hơn bao giờ hết. Dòng người mua sắm nhộn nhịp, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, mang theo kỳ vọng về một mùa kinh doanh khởi sắc.

Trong bối cảnh đó, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất được tổ chức như một điểm hẹn của thị trường - nơi hàng Việt, hàng OCOP và các sản phẩm đặc trưng vùng miền hội tụ, nơi doanh nghiệp gặp gỡ người tiêu dùng, kết nối đối tác và mở ra thêm cơ hội mở rộng thị trường.

Hội chợ Mùa Xuân mang lại những giá trị gì cho doanh nghiệp? Điều gì làm nên sức hút của Hội chợ Mùa Xuân trong việc kích cầu tiêu dùng nội địa dịp cao điểm mua sắm? Và làm thế nào để những hội chợ tiếp theo lan tỏa khí thế mới cho thị trường? 

Tọa đàm phát thanh với chủ đề: “Hội chợ Mùa Xuân: Kích cầu tiêu dùng, nâng tầm hàng Việt” phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tại Hà Nội và TP.HCM, vào lúc 12h30' thứ Sáu (06/2/2026). 

Với sự tham gia của 2 vị khách mời: TS. Tô Hoài Nam - Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME); bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Chủ thương hiệu Cốm Mộc Huyền

Dự báo tổng giá trị giao dịch tại Hội chợ Mùa Xuân sẽ bứt phá mạnh mẽ so với con số 1.000 tỷ đồng đã đạt được từ Hội chợ Mùa Thu (Ảnh: Minh Hiếu)

Dự báo tổng giá trị giao dịch tại Hội chợ Mùa Xuân sẽ bứt phá mạnh mẽ so với con số 1.000 tỷ đồng đã đạt được từ Hội chợ Mùa Thu (Ảnh: Minh Hiếu)

HỘI CHỢ MÙA XUÂN: HÀNG CHUẨN, MUA SẮM RẢNH TAY, KHÁCH XIN SỐ GỌI LẠI

Chị Lê Hà Linh, ở Hà Đông, Hà Nội, lựa chọn Hội chợ Mùa Xuân là nơi sắm Tết cho gia đình. Không chỉ mua đủ sản phẩm mong muốn, chị Linh còn được tìm hiểu nhiều loại đặc sản chưa từng biết đến:

"Có rất nhiều gian hàng, nhiều mặt hàng từ các tỉnh thành, nên em cảm thấy trải nghiệm mua sắm ở đây cực kỳ tốt luôn, từ việc cho mọi người giỏ hàng, nên mọi người không phải xách nặng như ở các hội chợ khác. Em cảm thấy mình được biết nhiều hơn về đặc sản vùng miền ở nhiều nơi khác".

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” được tổ chức từ ngày 2 - 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Với trên 3.000 gian hàng ở 8 phân khu rộng hơn 100.000m2, Hội chợ đem đến hành trình du xuân xuyên Việt sống động và đa sắc màu.

Không chỉ được cung cấp đầy đủ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng OCOP và đặc sản vùng miền, du khách còn được trải nghiệm không khí mua sắm, vui chơi rộn ràng những ngày cận Tết:

"Tấp nập, đông vui mà giá cả cũng hợp lý. Một năm có mấy lần hội chợ này thì thích".

"Mặt hàng phong phú, từ trong miền Nam ra ngoài đây không thiếu cái gì. Rất là tiện vì chỉ đi một chỗ thôi, chứ đi siêu thị thì phải đi nhiều nơi, siêu thị này sang siêu thị khác".

"Bác đến hội chợ từ hồi mùa thu đấy. Rất là phấn khởi vì mua hàng ở đây chuẩn lắm, an toàn thực phẩm".

Hội chợ cung cấp đầy đủ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng OCOP và đặc sản vùng miền (Ảnh: Minh Hiếu)

Hội chợ cung cấp đầy đủ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng OCOP và đặc sản vùng miền (Ảnh: Minh Hiếu)

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, Hội chợ Mùa Xuân còn được kỳ vọng kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường. Anh Hoàng Văn Trưởng, ở hệ sinh thái CG Group, Lạng Sơn, mong muốn có nhiều hội chợ quy mô quốc gia hơn nữa:

"Bên em có rất nhiều khách lẻ xin số điện thoại của công ty để khi sử dụng hết có thể liên hệ thêm. Chúng em có thể quảng bá thương hiệu của tất cả vùng miền và giao lưu giữa các tỉnh với nhau, để cùng phát triển nền nông nghiệp sạch của Việt Nam ngày một vươn xa hơn".

Ông Bùi Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, dự báo tổng giá trị giao dịch tại Hội chợ Mùa Xuân sẽ bứt phá mạnh mẽ so với con số 1.000 tỷ đồng đã đạt được từ Hội chợ Mùa Thu:

"Việc xây dựng hệ thống hội chợ triển lãm quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hàng Việt Nam không còn chỉ được hiểu là đối tượng cần ưu tiên hỗ trợ, mà phải được khẳng định là những sản phẩm tinh hoa chất lượng cao. Đây cũng chính là biểu tượng của sự thịnh vượng, nơi doanh nghiệp bứt phá doanh thu và người dân được trải nghiệm những giá trị tốt nhất của sản phẩm nội địa".

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, Hội chợ Mùa Xuân còn được kỳ vọng kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường (Ảnh: Minh Hiếu)

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, Hội chợ Mùa Xuân còn được kỳ vọng kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường (Ảnh: Minh Hiếu)

TỪ HỘI CHỢ MÙA XUÂN ĐẾN BÀI TOÁN DUY TRÌ SỨC HÚT THỊ TRƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Gia Lai đánh giá, Hội chợ Mùa Xuân 2026 là cơ hội rất tốt để các tỉnh thành và doanh nghiệp quảng bá sản phẩm chất lượng của địa phương, không chỉ với thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế. Tuy nhiên, công tác tổ chức nên có một số điều chỉnh để hiệu quả đạt được cao hơn nữa:

"Đơn vị tổ chức nên chặt chẽ hơn ở từng khâu, đặc biệt là khâu chuẩn bị. Thứ hai là trước khi tổ chức một hội chợ nên làm truyền thông rộng rãi hơn để người tiêu dùng biết đến hội chợ này. Thứ ba là nên chọn thời điểm phù hợp để có nhiều du khách quốc tế tham quan hội chợ hơn, để họ có những trải nghiệm sản phẩm Việt Nam tốt hơn".

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, Hội chợ Mùa Xuân còn được kỳ vọng kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường (Ảnh: Minh Hiếu)

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, Hội chợ Mùa Xuân còn được kỳ vọng kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường (Ảnh: Minh Hiếu)

Chị Nguyễn Thị Hằng Ny, Giám đốc Công ty Yến sào Py Nest, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn: " Chúng tôi mong muốn được quảng bá và kết nối, cho người dân tiếp cận những sản phẩm OCOP có chất lượng của Việt Nam.

Ban tổ chức nói chung là rất tốt rồi. Nếu bà con ở xa thì nhờ ban tổ chức hỗ trợ việc vận chuyển để họ đến với trung tâm triển lãm này nhiều hơn. Những doanh nghiệp bán được nhiều hàng hơn thì có động lực để đến với trung tâm triển lãm này nhiều lần sau nữa".

Anh Lê Văn Nam, Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết: " Kỳ vọng của mình là quảng bá được nhiều hơn đến khách hàng, đồng thời tìm thêm nhà phân phối để mở rộng thị trường tại Hà Nội và cả thị trường miền Bắc.

Mình cũng mong muốn những hội chợ tầm cỡ cấp quốc gia như thế này có chính sách ưu đãi nhiều hơn. Ví dụ cho doanh nghiệp được thông thoáng hơn về các phần phí, vì nhiều tỉnh về đây cũng có chi phí này chi phí khác".

Điểm mới của Hội chợ Mùa Xuân 2026 so với Hội chợ Mùa Thu 2025 là BTC đã chuẩn bị xe đẩy, xe điện để phục vụ du khách (Ảnh: Minh Hiếu)

Điểm mới của Hội chợ Mùa Xuân 2026 so với Hội chợ Mùa Thu 2025 là BTC đã chuẩn bị xe đẩy, xe điện để phục vụ du khách (Ảnh: Minh Hiếu)

Nói về định hướng xây dựng hệ thống hội chợ, triển lãm quốc gia chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và bền vững trong những năm tới, ông Bùi Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cho biết:

"Thứ nhất là sẽ chuẩn hóa mô hình tổ chức hội chợ quốc gia. Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi hoạt động hội chợ.

Thứ ba, tăng cường liên kết giữa hội chợ với các chương trình, đề án xúc tiến thương mại quốc gia, phát triển thị trường trong nước, thương hiệu quốc gia và xúc tiến xuất khẩu; bảo đảm các hoạt động hỗ trợ thực sự gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và định hướng phát triển ngành, lĩnh vực.

Thứ tư, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, các hiệp hội ngành hàng và địa phương trên cơ sở nhà nước giữ vai trò định hướng".

VOV Giao thông Quốc gia/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.