Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Multimedia

Hào hứng cuộc thi "Em vẽ văn hóa giao thông"

Phúc Tài: Thứ hai 12/09/2022, 16:35 (GMT+7)

Sáng nay (12/9), Lễ phát động cuộc thi "Em vẽ văn hóa giao thông" khu vực miền Bắc lần thứ nhất đã diễn ra tại trường Tiểu học Lý Thái Tổ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các bạn nhỏ.

Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các bạn nhỏ.

Các bạn nhỏ nhảy trên nền nhạc bài hát 'Từ Một Ngã Tư Đường Phố ' khiến không khí sôi động, đúng với tính chất của cuộc thi.

Các bạn nhỏ nhảy trên nền nhạc bài hát "Từ Một Ngã Tư Đường Phố " khiến không khí sôi động, đúng với tính chất của cuộc thi.

Cuộc thi thi 'Em vẽ văn hóa giao thông' nhằm mục đích khuyến khích, tạo dựng cho các học sinh có cách ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Cuộc thi thi "Em vẽ văn hóa giao thông" nhằm mục đích khuyến khích, tạo dựng cho các học sinh có cách ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Cuộc thi 'Em vẽ về văn hóa giao thông' khu vực phía bắc lần thứ nhất là một trong những hoạt động nằm trong Đề án Xây dựng Văn hóa giao thông “Vì hạnh phúc gia đình Việt” do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Báo Thanh tra cùng phối hợp triển khai và thực hiện tuyên truyền. Đề án được phát động từ năm 2021 và triển khai tại một số tỉnh thành trọng điểm trên cả nước.

Cuộc thi "Em vẽ về văn hóa giao thông" khu vực phía bắc lần thứ nhất là một trong những hoạt động nằm trong Đề án Xây dựng Văn hóa giao thông “Vì hạnh phúc gia đình Việt” do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Báo Thanh tra cùng phối hợp triển khai và thực hiện tuyên truyền. Đề án được phát động từ năm 2021 và triển khai tại một số tỉnh thành trọng điểm trên cả nước.

Các em nhỏ tại Trường Tiểu học Lý Thái Tổ còn được tham gia các trò chơi, giải đáp loạt câu hỏi liên quan đến việc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không vứt rác bừa bãi nơi công cộng, không được đi xe trên vỉa hè,...

Các em nhỏ tại Trường Tiểu học Lý Thái Tổ còn được tham gia các trò chơi, giải đáp loạt câu hỏi liên quan đến việc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không vứt rác bừa bãi nơi công cộng, không được đi xe trên vỉa hè,...

Phần trả lời câu hỏi khiến các em học sinh hết sức hào hứng và khi trả lời đúng các em sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức.

Phần trả lời câu hỏi khiến các em học sinh hết sức hào hứng và khi trả lời đúng các em sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức.

Bên cạnh các trò chơi, các em còn được cán bộ chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội chia sẻ các kiến thức về luật an toàn giao thông.

Bên cạnh các trò chơi, các em còn được cán bộ chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội chia sẻ các kiến thức về luật an toàn giao thông.

Đại úy Đặng Hoàng Anh, Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, trong việc gióa dục về văn hóa giao thông cho các em học sinh, công tác tuyên truyền là quan trọng nhất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp hình thành văn hóa giao thông văn minh, ý thức chấp hành giao thông trong các em học sinh ngay từ nhỏ.

Đại úy Đặng Hoàng Anh, Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, trong việc gióa dục về văn hóa giao thông cho các em học sinh, công tác tuyên truyền là quan trọng nhất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp hình thành văn hóa giao thông văn minh, ý thức chấp hành giao thông trong các em học sinh ngay từ nhỏ.

Với những nét vẽ ngây thơ, các em học sinh đã thể hiện rõ nội dung về giao thông các em mong muốn. Theo cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thái Tổ, đây là cuộc thi ý nghĩa và thông qua đây giúp ngăn chặn các mầm xấu khi tham gia giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng trên đường,...

Với những nét vẽ ngây thơ, các em học sinh đã thể hiện rõ nội dung về giao thông các em mong muốn. Theo cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thái Tổ, đây là cuộc thi ý nghĩa và thông qua đây giúp ngăn chặn các mầm xấu khi tham gia giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng trên đường,...

Những nội dung được các em vẽ xoay quanh câu chuyện giao thông hàng ngày các em thấy.

Những nội dung được các em vẽ xoay quanh câu chuyện giao thông hàng ngày các em thấy.

Chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông, em Nguyễn Phương Dung, học sinh lớp 4A2 trường Tiểu học Lý Thái Tổ cho biết, việc chấp hành luật an toàn giao thông rất quan trọng. Tuân thủ để bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình cũng như mọi người.

Chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông, em Nguyễn Phương Dung, học sinh lớp 4A2 trường Tiểu học Lý Thái Tổ cho biết, việc chấp hành luật an toàn giao thông rất quan trọng. Tuân thủ để bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình cũng như mọi người.

“Con đang vẽ một cô gái đang dẫn bà cụ qua đường, những chiếc xe đang nhường đường cho bà cụ và cô gái đi. Con mong muốn mọi người luôn chấp hành luật an toàn giao thông, nhường nhịn, giúp đỡ nhưng người già yếu khi qua đường ạ” – Em Nguyễn Phương Dung nói về bức tranh mình đang vẽ.

“Con đang vẽ một cô gái đang dẫn bà cụ qua đường, những chiếc xe đang nhường đường cho bà cụ và cô gái đi. Con mong muốn mọi người luôn chấp hành luật an toàn giao thông, nhường nhịn, giúp đỡ nhưng người già yếu khi qua đường ạ” – Em Nguyễn Phương Dung nói về bức tranh mình đang vẽ.

Cho biết thêm về cuộc thi hôm nay, cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Cuộc thi diễn ra đúng vào tháng 9 – tháng an toàn giao thông cho các em học sinh, nhất là học sinh tiểu học. Văn hóa an toàn giao thông với toàn thể xã hội, đặc biệt đối với trẻ nhỏ vô cùng quan trọng. Trong cuộc thi hôm nay, có tất cả các em học sinh của nhà trường tham gia, trong đó có học sinh xuất sắc về vẽ tranh.

Cho biết thêm về cuộc thi hôm nay, cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Cuộc thi diễn ra đúng vào tháng 9 – tháng an toàn giao thông cho các em học sinh, nhất là học sinh tiểu học. Văn hóa an toàn giao thông với toàn thể xã hội, đặc biệt đối với trẻ nhỏ vô cùng quan trọng. Trong cuộc thi hôm nay, có tất cả các em học sinh của nhà trường tham gia, trong đó có học sinh xuất sắc về vẽ tranh.

Kết thúc cuộc thi 'Em vẽ văn hóa giao thông' hôm nay diễn ra tại trường trường Tiểu học Lý Thái Tổ đã tìm ra 1 giải Nhất thuộc về em Phan Hà Châu – học sinh lớp 5A4 – trường tiểu học Lý Thái Tổ; 1 giải Nhì thuộc về em Lê Hoàng Bảo – lớp 5S trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội; còn 2 giải Ba thuộc về 2 em Kiều Đỗ Thùy An lớp 4Q3 và em Nguyễn Thu Nguyệt lớp 4Q2 cùng học trường tiểu học Lý Thái Tổ./.

Kết thúc cuộc thi "Em vẽ văn hóa giao thông" hôm nay diễn ra tại trường trường Tiểu học Lý Thái Tổ đã tìm ra 1 giải Nhất thuộc về em Phan Hà Châu – học sinh lớp 5A4 – trường tiểu học Lý Thái Tổ; 1 giải Nhì thuộc về em Lê Hoàng Bảo – lớp 5S trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội; còn 2 giải Ba thuộc về 2 em Kiều Đỗ Thùy An lớp 4Q3 và em Nguyễn Thu Nguyệt lớp 4Q2 cùng học trường tiểu học Lý Thái Tổ./.

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.