Sẽ đưa vào hoạt động 17 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Chứng kiến đại lễ diễn ra trên toàn quốc, đặc biệt là viễn cảnh không xa khi một số dự án giao thông trọng điểm kết nối từ TP. HCM đi các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, ông Hồ Quốc Bảo (phường Bình Tân) không giấu được sự hồi hộp, phấn khởi:
"Bà con rất phấn khởi, mở đường thì việc làm ăn của bà con tấn tới, phát triển, cũng kéo theo kinh tế của Thành phố đi lên."
Theo ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, dự án mở rộng cao tốc Bến Lức- Long Thành có tổng chiều dài khoảng 22 km, sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo quy mô quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, kết nối thuận lợi với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ:
"Dự án không chỉ phục vụ giao thông, mà còn mở ra động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy kết nối cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistic, đô thị tài chính quốc tế, đồng thời đảm bảo an ninh- quốc phòng."
Còn tại Hà Nội, hàng loạt công trình cũng được khởi công dịp này, trong đó có những công trình giao thông mang tính liên tỉnh được triển khai, như: cầu Ngọc Hồi kết nối Hà Nội và Hưng Yên, mới dây nhất là công trình đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Đáng chú ý, những công tình này được xúc tiến triển khai ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp địa giới hành chính.
Nói riêng về hiệu quả của công trình cầu Ngọc Hồi, kết nối Hà Nội – Hưng Yên và các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ sau khi hoàn thành, ông Nguyễn Đức Phan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội cho biết:
"Việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi có vai trò quan trọng để hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3, kết nối trực tiếp Hà Nội với tính Hưng Yên, chia sẻ và phân bổ lưu lượng và cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Hồng."
Đánh giá nỗ lực của các cơ quan chuyên môn khi chuẩn bị để khởi công hàng loạt công trình ngay sau khi hoàn thành việc sáp nhập các tỉnh, thành phố, chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, đó là đợt phát dộng tổng lực để triển khai các công trình, tạo bước đột phá để cải thiện cơ sở hạ tầng trên cả nước:
"Nỗ lực đó thể hiện việc nhân đà người dân đang phấn khởi, đang tự hào thì các cơ quan chức năng muốn phát động đợt tổng lực để triển khai các công trình. Những công trình lớn cũng triển khai ngay để tạo ra mọt cái đà, một năng lượng để phát triển, xây dựng hệ thống hạ tầng."
Việc khởi công đồng loạt các dự án, công trình ngay sau khi hoàn thành việc sáp nhập cho thấy tinh thần hành động quyết liệt, không để thời gian chuyển tiếp trở thành khoảng trống phát triển. Mỗi dự án được khởi công không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, kinh tế mà đó còn đặt nền móng cho một chặng đường phát triển bền vững hơn trong tương lai./.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng HKQT Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ "không chạm" nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi cho người dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Trình bày Chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ý nghĩa của Chương trình hành động; Những nội dung cốt lõi của Chương trình hành động và các giải pháp để hiện thực hóa Chương trình hành động thành sản phẩm.