Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

Hai chữ tự nguyện

Phạm Trung Tuyến: Thứ sáu 02/10/2026, 08:24 (GMT+7)

Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu, giữ hay chi các khoản đóng góp. Chiếc quỹ phụ huynh, nỗi lo mỗi mùa tựu trường, sắp khép lại. Nhưng điều gì sẽ thay thế?

Áp lực từ danh sách “đã chuyển khoản” khiến hai chữ tự nguyện đôi khi chỉ còn trên danh nghĩa (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Áp lực từ danh sách “đã chuyển khoản” khiến hai chữ tự nguyện đôi khi chỉ còn trên danh nghĩa (Ảnh minh họa: ChatGPT)

“Mới qua một Tết Trung thu, quỹ lớp đã hết một nửa. Còn 20/10, 20/11 thì sẽ thế nào?”

Đó là câu hỏi của một phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Đầu năm, mỗi học sinh đóng 800.000 đồng. Một tháng sau, quỹ lớp đã chi 17 triệu đồng cho 23 khoản: tiền vệ sinh lớp, tiền phô tô, dây điện, cây cảnh, cả hoa quả, nước uống cho buổi họp phụ huynh.

Ở Trường THPT Khương Đình, một lớp thu mỗi gia đình 2 triệu đồng khi chưa có kế hoạch chi. Phụ huynh bàn mua chiếc ti vi chừng 10 triệu, rốt cuộc chiếc được mua giá hơn 40 triệu.

Chuyện như thế, đầu năm học nào cũng có, đến mức thành “đến hẹn lại lên”.

Năm nay thì khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới, có hiệu lực từ 15/11: ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hay quản lý các khoản hỗ trợ. Phụ huynh muốn góp sức thì tự cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoặc trả thẳng cho bên cung cấp.

Cùng lúc, Bộ yêu cầu công khai tên trường lạm thu trong ba ngày kể từ khi phát hiện, xem xét trách nhiệm hiệu trưởng.

Nói gọn, cái két tiền ở giữa đã bị nhấc đi. Đó là quyết định đúng và dứt khoát. Không còn két thì không còn chuyện vài người quyết thay cho ba, bốn chục gia đình.

Nhưng vì sao một chiếc quỹ mang danh tự nguyện lại khiến nhiều người lo đến thế?

Những khoản chi quỹ lớp kéo dài khiến nhiều phụ huynh băn khoăn mỗi đầu năm học (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Những khoản chi quỹ lớp kéo dài khiến nhiều phụ huynh băn khoăn mỗi đầu năm học (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Phần lớn những khoản chi kể trên vốn đã bị cấm từ lâu. Từ năm 2011, điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh đã ghi rõ: không được quyên góp tiền vệ sinh lớp học, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa công trình. Mười lăm năm có quy định, quỹ vẫn cứ mua cây cảnh và trả tiền phô tô.

Vậy cái thiếu không phải văn bản. Cái thiếu là hai chữ “tự nguyện” đã bị rút ruột.

Tự nguyện, theo nghĩa gốc, là tự mình muốn. Nhưng thử hình dung nhóm Zalo của một lớp. Mười giờ đêm, ban phụ huynh gửi danh sách những nhà “đã chuyển khoản”, tên được tô màu, còn trống vài dòng. Không ai nhắc ai, cũng chẳng cần nhắc. Người còn thiếu tự biết mình là ai, và họ biết con mình đang ngồi lớp nào.

Năm 1951, nhà tâm lý học Mỹ Solomon Asch làm một thí nghiệm: cho một nhóm người so độ dài các đoạn thẳng, câu hỏi dễ đến mức ai cũng trả lời đúng. Nhưng khi những người xung quanh, vốn được dặn trước, đồng thanh nói sai, thì cứ ba lần lại có chừng một lần người được thử nghiệm nói theo số đông.

Một đoạn thẳng vô tri mà còn thế, huống hồ là chuyện đứa con. Phụ huynh không sợ mất vài trăm nghìn. Họ sợ con mình thành đứa trẻ có bố mẹ “chưa đóng”. Tiền ra từ ví cha mẹ, nhưng thứ bị đặt cược là thể diện của đứa trẻ. Ở thế ấy, tự nguyện chỉ còn là một ô đánh dấu trên tờ giấy.

Hỗ trợ nhà trường chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện, minh bạch và không tạo áp lực (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Hỗ trợ nhà trường chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện, minh bạch và không tạo áp lực (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Bởi vậy, tôi hoan nghênh thông tư mới, nhưng mong thêm ba điều:

Thứ nhất, công khai tiền, đừng công khai người. Mỗi khoản chi phải rõ đến từng đồng. Còn ai góp, ai không, góp bao nhiêu, thì không cần danh sách nào cả. Tự nguyện thật sự là khi người không góp cũng không bị ai nhận ra.

Thứ hai, đừng để chiếc quỹ chỉ đổi tên. Nếu lại mọc ra “nhóm phụ huynh tự phát”, hay “nhờ một mẹ mua giùm”, thì cái két vẫn còn, chỉ chuyển sang túi khác. Phải thừa nhận có những nhu cầu là thật, như quạt, điều hòa cho phòng học nóng. Nhưng đó là việc của ngân sách và nhà trường. Ngân sách chi đủ phần mình thì mới có cớ đề nghị phụ huynh thôi gánh hộ.

Thứ ba, giúp phụ huynh dám lên tiếng. Bộ cho biết đầu năm học này mới nhận khoảng ba mươi phản ánh về lạm thu. Con số ấy nhỏ, và tôi ngờ không phải vì lạm thu ít, mà vì người dám nói ít. Cần kênh phản ánh ẩn danh thật sự, và cam kết rằng không đứa trẻ nào chịu thiệt vì bố mẹ nó đã gọi một cuộc điện thoại.

Thông tư có hiệu lực ngày 15/11, năm ngày trước Ngày Nhà giáo Việt Nam. Mong rằng năm nay, quà các con tặng thầy cô là bông hoa tự tay chọn, tấm thiệp tự tay viết, chứ không phải một dòng trong bảng kê chi quỹ lớp.

Và mỗi sáng đến trường, trong cặp các con chỉ có sách vở, không có nỗi lo bố mẹ mình đã đóng quỹ hay chưa.

Phạm Trung Tuyến/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá xăng tiếp tục tăng

Giá xăng tiếp tục tăng

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (1/10) tăng giảm trái chiều. Giá xăng E10 tăng nhẹ trong khi giá dầu diesel giảm mạnh.

Xử lý xe khách vi phạm, cần cách mới hiệu quả hơn

Xử lý xe khách vi phạm, cần cách mới hiệu quả hơn

Lực lượng chức năng đang tích cực tuần tra, xử lý vi phạm đối với xe khách, taxi, xe hợp đồng dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định tại khu vực trước cửa bến xe Mỹ Đình, đồng thời bí mật ghi hình các trường hợp vi phạm. Điều này đã đem lại hiệu quả khi tình trạng vi phạm giảm đáng kể.

Phục dựng một chữ Kính

Phục dựng một chữ Kính

Hà Nội khởi công phục hồi Điện Kính Thiên, chính điện Hoàng thành Thăng Long đã mất hơn hai thế kỷ. Dựng lại một tòa điện đã khó, giữ được tinh thần của nó còn khó hơn.

Ngăn chặn biến hình tinh vi của tiếp thị thuốc lá thế hệ mới

Ngăn chặn biến hình tinh vi của tiếp thị thuốc lá thế hệ mới

Sau một năm rưỡi Nghị quyết 173 của Quốc hội đi vào cuộc sống, lệnh cấm đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã mang lại những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, các hành vi quảng cáo, tiếp thị đang dịch chuyển vô cùng tinh vi lên môi trường số.

Đề xuất cho phép chuyển nhượng nhà chưa có sổ hồng: Cú hích giải phóng nguồn lực cho thị trường

Đề xuất cho phép chuyển nhượng nhà chưa có sổ hồng: Cú hích giải phóng nguồn lực cho thị trường

Thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm qua chứng kiến sự tồn đọng lớn của hàng nghìn dự án nhà ở đã bàn giao nhưng chưa thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường gọi là sổ hồng).

Bước chân qua Hà Nội mùa thu

Bước chân qua Hà Nội mùa thu

Sáng quanh Hồ Thiền Quang, gió bắt đầu se, nhiều người đi bộ trên vỉa hè, thi thoảng một chiếc lá vàng rơi rồi bị gió cuốn đi. Những ngày giao mùa ở Hà Nội thường bắt đầu như thế, rất bình thường, nhưng chỉ cần để ý một chút, người ta nhận ra mùa thu đã đến.

Nâng nền Quốc lộ 13 ở TP.HCM, chủ đầu tư lý giải và lên phương án hỗ trợ

Nâng nền Quốc lộ 13 ở TP.HCM, chủ đầu tư lý giải và lên phương án hỗ trợ

Trước phản ánh về việc nâng nền dự án mở rộng Quốc lộ 13 khiến 126 hộ dân gặp khó khăn do chênh lệch độ cao, chủ đầu tư Becamex IJC cho biết đây là yêu cầu kỹ thuật để chống ngập. Chủ đầu tư cam kết hỗ trợ người dân bằng cách xây bậc tam cấp, đổ ram dốc, làm hệ thống thoát nước.