Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Tĩnh: Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ - Cánh tay nối dài trong chống khai thác IUU

Thu Hương : Thứ hai 27/07/2026, 11:15 (GMT+7)

Tại Hà Tĩnh, mô hình Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang phát huy vai trò cầu nối giữa ngư dân với chính quyền và lực lượng chức năng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tin tức đáng chú ý

Các lực lượng chức năng phải phối hợp vận động chủ tàu đưa phương tiện vào cảng cá theo quy định. (Ảnh: Gia Lai Online)

Các lực lượng chức năng phải phối hợp vận động chủ tàu đưa phương tiện vào cảng cá theo quy định. (Ảnh: Gia Lai Online)

- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại trong quản lý tàu cá, siết chặt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Các địa phương phải hoàn thành rà soát, cập nhật dữ liệu tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 30/7; bố trí khu neo đậu tập trung, quản lý tàu "3 không", không để phát sinh mới.

Bộ đội Biên phòng kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến; Công an xử lý các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, đưa tàu khai thác trái phép. UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến khai thác.

- Tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) vừa phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân tại Cảng cá Vĩnh Lương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 ngư dân; trao quà cho ngư dân, gia đình chính sách và học bổng cho học sinh khó khăn. Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng hành cùng ngư dân bám biển.

- Tại xã Bình Châu (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng vừa phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Tặng cờ Tổ quốc, áo phao, phao cứu sinh, túi y tế cho ngư dân tại cảng cá Bình Châu. (Ảnh: SGGP)

Tặng cờ Tổ quốc, áo phao, phao cứu sinh, túi y tế cho ngư dân tại cảng cá Bình Châu. (Ảnh: SGGP)

Chương trình tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời thăm hỏi, tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá, đẩy mạnh chuyển đổi số và tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định về IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ - Cánh tay nối dài trong chống khai thác IUU

Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của chính những người trực tiếp mưu sinh trên biển. Khi ngư dân trở thành chủ thể quản lý ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ sinh kế của chính mình.

Tại Hà Tĩnh, mô hình Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang từng bước phát huy hiệu quả. Không chỉ góp phần ngăn chặn khai thác tận diệt, mô hình còn tạo nên sự gắn kết giữa ngư dân với chính quyền và các lực lượng thực thi pháp luật trong hành trình hướng tới nghề cá có trách nhiệm.

Ảnh minh hoạ: Trang thông tin xã Yên Hoà

Ảnh minh hoạ: Trang thông tin xã Yên Hoà

Sáng sớm trên vùng biển xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh những con thuyền lần lượt rời bến. Biển mùa này khá thuận lợi. Những mẻ câu mực, đánh cá cho sản lượng cao hơn trước. Nhưng điều khiến ngư dân nơi đây phấn khởi không chỉ là biển nhiều cá hơn, mà còn bởi họ cảm nhận rõ ngư trường đang được bảo vệ tốt hơn kể từ khi Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ của xã Yên Hòa được thành lập vào cuối tháng 6 vừa qua với 188 thành viên.

Ông Phan Xuân Hội, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh vui mừng cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi vì tổ đã giúp bà con đuổi bắt tàu thuyền khai thác sai quy định. Hiện bà con khai thác rất hiệu quả như câu mực, đánh cá đều được nhiều. Anh em rất phấn khởi khi có tổ quản lý để bảo vệ bà con.”

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa đã từng bước phát huy vai trò tự quản của ngư dân, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ ngư trường.

Theo ông Hoàng Công Việt - Tổ trưởng Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa, mô hình này đang tạo nên sự thay đổi rõ nét trong ý thức của người dân.

“Sau khi thành lập tổ quản lý nghề cá ven bờ, chúng tôi phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm ngư tuần tra kiểm soát; tuyên truyền, thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, chống khai thác IUU; phối hợp với Hợp tác xã kinh tế biển Thiên Cầm hỗ trợ bà con vươn khơi và tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.”

Sau những kết quả bước đầu, chính quyền địa phương xác định sẽ tiếp tục đồng hành để tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ hoạt động hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò của ngư dân trong quản lý, bảo vệ ngư trường.

Ông Hoàng Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trong thời gian tới, UBND xã giao bộ phận chuyên môn hướng dẫn để tổ cộng đồng nghề cá hoạt động hiệu quả hơn; phối hợp với Đồn Biên phòng, Công an xã hỗ trợ bà con cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, neo đậu tàu thuyền khi mưa bão, đặc biệt phối hợp xử lý các hoạt động khai thác tận diệt trên biển.”

Từ góc độ lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng biên phòng đánh giá Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ sẽ là lực lượng hỗ trợ quan trọng trong kiểm soát hoạt động nghề cá ngay từ cơ sở.

Trung tá Hồ Văn Hạ, Chính trị viên – Đồn Biên phòng Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Việc thành lập tổ quản lý cộng đồng nghề cá ven bờ là rất cần thiết. Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa Sót sẽ tích cực phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đấu tranh phòng chống các hoạt động khai thác IUU.”

Hiện nay, cùng với việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản..., việc phát huy vai trò tự quản của cộng đồng đang trở thành một trong những giải pháp bền vững để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU.

Ảnh minh hoạ: Báo Hà Tĩnh

Ảnh minh hoạ: Báo Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Trọng Nhật, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh mục tiêu của tổ chức cộng đồng không chỉ dừng ở bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn hướng đến xây dựng sinh kế ổn định, lâu dài cho ngư dân.

“Tổ cộng đồng được thành lập nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhưng cũng góp phần tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho bà con, đúng chủ trương của Chính phủ. Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ để các tổ hoạt động hiệu quả hơn và mong bà con đoàn kết, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học.”

Từ những người chỉ quen bám biển mưu sinh, hôm nay ngư dân Yên Hòa đã trở thành những “người gác biển” ngay trên ngư trường của mình. Khi cộng đồng cùng tham gia quản lý, mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang theo kỳ vọng về những khoang cá đầy mà còn là trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho các thế hệ sau. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và cùng cả nước thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngư dân cần biết

Kiểm soát sản lượng thủy sản từ khai thác đến khi đưa lên bờ là một trong những yêu cầu quan trọng để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Vì vậy, việc đưa thủy sản bốc dỡ qua cảng cá theo đúng quy định không chỉ là trách nhiệm của chủ tàu mà còn góp phần minh bạch nguồn gốc hải sản. Trong mục Ngư dân cần biết hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

- Thứ nhất, sau mỗi chuyến biển, chủ tàu cần đưa sản phẩm khai thác về đúng cảng cá theo quy định để thực hiện kiểm soát sản lượng và xác nhận nguồn gốc thủy sản.

- Thứ hai, bà con cần phối hợp đầy đủ với Ban quản lý cảng cá và lực lượng chức năng trong việc khai báo sản lượng, xuất trình hồ sơ, nhật ký khai thác và các giấy tờ liên quan khi được kiểm tra.

- Thứ ba, không bốc dỡ, mua bán hoặc vận chuyển thủy sản từ tàu này sang tàu khác trái quy định nhằm né tránh việc kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc.

Thực hiện nghiêm việc bốc dỡ thủy sản qua cảng theo quy định không chỉ giúp minh bạch chuỗi khai thác mà còn góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, xây dựng nghề cá phát triển bền vững.

Thu Hương /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tiếc nuối hàng cây xanh dọc đường Trần Quang Khải bị đốn, cơ quan quản lý nói gì?

Tiếc nuối hàng cây xanh dọc đường Trần Quang Khải bị đốn, cơ quan quản lý nói gì?

Những ngày qua, việc hàng loạt cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải bị chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Vì sao nhiều cây phải đốn hạ thay vì di dời?

Bộ Ngoại giao: Đã cứu sống 45 người trong vụ tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm

Bộ Ngoại giao: Đã cứu sống 45 người trong vụ tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm

Tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người đã bị chìm trên Biển Đông trong điều kiện thời tiết xấu. Đến trưa 26/7, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với các lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã cứu sống 45 người và tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.

Đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu: Chú trọng hậu kiểm

Đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu: Chú trọng hậu kiểm

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, với điểm nhấn quan trọng là đề xuất giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tự quyết định và tự công bố giá bán lẻ xăng dầu, thay vì Nhà nước định giá như hiện hành.

Quá tải rác thải, thách thức của ĐBSCL

Quá tải rác thải, thách thức của ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với áp lực rác thải nghiêm trọng khi lượng chất thải sinh hoạt phát sinh vượt quá 4.000 tấn mỗi ngày mà tỷ lệ thu gom chỉ đạt khoảng 70%.

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc - Địa chỉ đỏ tiếp nối truyền thống Cách mạng

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc - Địa chỉ đỏ tiếp nối truyền thống Cách mạng

Tháng Bảy – tháng của lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Sáng 25/7, tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Nạn nhân nguy kịch vụ lật cano Phú Quốc hồi phục, đã về Ấn Độ

Nạn nhân nguy kịch vụ lật cano Phú Quốc hồi phục, đã về Ấn Độ

Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nạn nhân người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc đã hồi phục. Ngày 25/7, bệnh nhân xuất viện và được bác sĩ đi cùng trên chuyến bay về nước

Hai mươi năm mẹ đợi chờ con: Bát cơm để dành cho người không về

Hai mươi năm mẹ đợi chờ con: Bát cơm để dành cho người không về

Hai mươi năm, một người mẹ vẫn lặng lẽ đặt thêm chiếc bát bên mâm cơm, chờ người con trai đã ra chiến trường rồi mãi không trở về. Câu chuyện về sự hy sinh, nỗi mất mát và niềm mong đợi khắc khoải ấy cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình.