Hà Nội bị “nhốt” trong đê 767 năm
Hơn 1.000 năm trước, khi vua Lý Công Uẩn chọn sông Hồng làm “mặt tiền” cho kinh đô Thăng Long, dòng sông ấy không chỉ mang phù sa mà còn mang theo sinh khí của một đô thị đang mở ra.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Với sự chủ động “vào cuộc từ sớm, từ xa” của lực lượng Công an Thành phố, đặc biệt là Cảnh sát giao thông, tình hình TTATGT đã được đảm bảo tuyệt đối, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí.

Chiều ngày 4/1 có mặt tại nút giao Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy (cửa ngõ phía Tây) dù lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng đột biến, nhưng dưới sự điều tiết nhịp nhàng của Đội CSGT đường bộ số 6, dòng xe vẫn di chuyển ổn định. Để có được kết quả này, ngay từ trước kỳ nghỉ, các phương án đã được xây dựng bài bản.
Đặc biệt, tại “điểm nóng” như bến xe Mỹ Đình, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm đã được thực hiện quyết liệt. Trao đổi với chúng tôi về việc quản lý hoạt động vận tải hành khách, Trung tá Nguyễn Thế An – Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết:
“Theo quy luật hàng năm thì đến dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện, đặc biệt là các xe kinh doanh vận tải hành khách sẽ thường xuyên tăng chuyến, tăng đợt để đón trả khách đáp ứng nhu cầu người dân. Do vậy, Đội CSGT đường bộ số 6 đã chủ động bố trí lực lượng thường xuyên tuần lưu nắm tình hình trên tuyến.
Đồng thời, chúng tôi đã vào trong bến Mỹ Đình để tổ chức tuyên truyền cho những lái xe, nhà xe về công tác đảm bảo trật tự giao thông và thực hiện các nghị định, chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố. Chúng tôi cũng đã tiến hành nắm tình hình, điều tra cơ bản và xử lý tất cả những bến cóc xe dù để không còn tình trạng đón trả khách sai quy định”.


Sự quyết liệt không chỉ dừng lại ở các cửa ngõ phía Tây. Trên khắp các tuyến đường trọng điểm, từ nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến Ngọc Hồi - Giải Phóng, lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an các cấp đã ứng trực 24/24h.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 chia sẻ: "Trong dịp nghỉ Tết dương lịch đơn vị đã bố trí trực 100% lực lượng cán bộ chiến sĩ điều tiết, phân luồng tại các ngã tư, cửa ngõ ra vào thành phố có tình trạng giao thông phức tạp để đảm bảo TTATGT cho người dân đi lại thuận lợi nhất".

Một điểm sáng nổi bật năm nay chính là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý. Thông qua Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội, hệ thống camera AI đã được khai thác tối đa để giám sát 24/24h. Những thông tin về ùn ứ hay sự cố giao thông được phát hiện kịp thời, từ đó giúp chỉ huy điều hành các tổ công tác phản ứng nhanh tại chỗ, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.
Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc các “quả đấm thép” – tổ công tác 141 và các tổ tuần tra nồng độ cồn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm. Trong đêm 31/12/2025, khi hàng vạn người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm tham gia chương trình “Hà Nội Countdown 2026” và xem pháo hoa, áp lực lên vai các chiến sĩ là vô cùng lớn. Tuy nhiên, Công an TP Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng, duy trì quân số, không để xảy ra “khoảng trống” hay “điểm mù” về TTATGT trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Tại các tuyến quốc lộ dẫn vào trung tâm, việc kiểm soát nồng độ cồn được thực hiện với tinh thần “không có vùng cấm”.
Trung tá Đặng Hồng Giang – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15, đơn vị phụ trách các tuyến cửa ngõ phía Bắc, chia sẻ:
“Trong dịp Tết Dương lịch, đơn vị tăng cường các tổ tuần tra để xử lý về nồng độ cồn. Trước đây, chúng tôi có thể là một ngày từ hai đến bốn tổ, nhưng trong thời gian cao điểm thì có thể ngày 5 đến 6, 7 tổ công tác để xử lý nồng độ cồn. Việc này nhằm đảm bảo xử lý một cách chặt chẽ nhất, nghiêm minh nhất và cũng là một phương án, biện pháp để phòng ngừa tai nạn giao thông.”
Chính nhờ sự nghiêm minh này, tình hình vi phạm đã được kiềm chế. Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 2.126 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 8,4 tỷ đồng, tạm giữ hơn 1.000 phương tiện. Các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quá khổ quá tải đều bị xử lý triệt để.
Đặc biệt, trong dịp này, toàn thành phố chỉ xảy ra 15 vụ TNGT, làm chết 11 người và bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí: giảm 6 vụ, giảm 3 người chết và giảm 4 người bị thương.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 đã diễn ra trong sự bình yên tuyệt đối. Không có các vụ đua xe trái phép, không có tình trạng tụ tập gây rối trật tự công cộng. Những chiến sĩ CSGT Thủ đô đã gác lại niềm vui riêng, bám trụ tại các nút giao, các chốt kiểm soát dưới làn sương đêm để giữ cho dòng xe thông suốt.
Sự vào cuộc từ sớm, từ xa, kết hợp giữa tuyên truyền và xử lý nghiêm minh đã tạo nên một “lá chắn” vững chắc cho TTATGT Thủ đô. Đây cũng là tiền đề quan trọng để lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục triển khai các phương án bảo vệ cho đợt cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới./.
Hơn 1.000 năm trước, khi vua Lý Công Uẩn chọn sông Hồng làm “mặt tiền” cho kinh đô Thăng Long, dòng sông ấy không chỉ mang phù sa mà còn mang theo sinh khí của một đô thị đang mở ra.
Sở Xây dựng (UBND TP. Hà Nội) vừa ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại.
Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 01/01/2026 đến 04/01/2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ TNGT làm 94 người thiệt mạng và 154 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 45 vụ (-18,67%), giảm 44 người chết (-31,88%), tăng 17 người bị thương (+12,41%).
Chợ cóc tiện lợi, mặt hàng đa dạng, và hơn hết là rẻ, dễ tiếp cận với đa phần các bà nội trợ. Chợ cóc, như tên gọi của nó, vốn không có tính cố định, thường "bị đuổi" ở nơi này thì nó lại "nhảy" sang chỗ kháC
Theo số liệu từ Sở Du lịch TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ, có hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, mang về doanh thu ước đạt 2.632 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Củ Chi, có khoảng 32.950 lượt khách, tăng khoảng 13.500 lượt khách so với năm 2025.
Từ căn bếp quê giữa vùng sông nước miền Tây, mắm cá lóc chiên, món ăn dân dã gắn với mùa nước nổi đã được anh Trần Quốc Trung, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ nâng tầm trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương.
Cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ năm nay, Bộ Y tế đang xây dựng đề án từng bước thực hiện để đến năm 2030 miễn viện phí toàn dân ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.