Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Hà Nội: Mực nước sông dâng cao, nhiều nơi ngập lụt

TH: Thứ ba 25/08/2026, 15:28 (GMT+7)

Tính đến 12h trưa nay, bão số 4 đang hoạt động trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Nước sông lên cao gây ngập úng tại một số thôn, xóm trên địa bàn xã Trung Giã. Ảnh: Báo Tiền phong

Nước sông lên cao gây ngập úng tại một số thôn, xóm trên địa bàn xã Trung Giã. Ảnh: Báo Tiền phong

Hoàn lưu bão đã gây mưa rất lớn từ đặc biệt tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đạt 703mm và Bãi Cháy (Quảng Ninh) đạt 699mm. Mưa lớn khiến lũ trên các sông dâng cao vượt mức báo động. Sông Trung tại Hữu Lũng đã đạt đỉnh ở mức 21,63m, trên báo động (BĐ) 3 là 2,63m. Các sông Thương, sông Cầu cũng đang duy trì ở mức cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực hạ lưu.

Còn tại Hà Nội, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, sáng nay (25/8), mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc ở mức 8,52m, vượt báo động III 0,52m; sông Tích tại trạm Kim Quan 8,62m, vượt báo động III 0,22m; sông Bùi tại Yên Duyệt 7,03m, vượt báo động III 0,03m. Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân đạt 7,97m, vượt báo động II 0,97m, xấp xỉ báo động III.

Một số hồ thủy lợi trên địa bàn thành phố đang ở ngưỡng tràn. Hồ Đồng Mô có mực nước 21,55m, đang xả tràn 4 cửa. Các hồ Tân Xã, Xuân Khanh, Đồng Quan, Đền Sóc, Ban Tiện, Kèo Cà và Quan Sơn tràn tự do; hồ Đồng Đò mở cửa xả lũ 20cm. Báo cáo cũng xác định hồ Đồng Sương nằm trong nhóm hồ ở ngưỡng tràn.

Mực nước sông Cầu, sông Tích và sông Bùi dâng cao đã gây ngập, chia cắt nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội. 

Tại xã Trung Giã, hơn 1.600 người bị cô lập trong khi tại xã Xuân Mai, nước sông Bùi bắt đầu tràn qua một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2. Nhiều xã, phường ven sông Tích cũng đang đối diện nguy cơ ngập lụt.

Gần 1.500 người ở xã Trung Giã bị cô lập do nước sông dâng. Ảnh: Báo Lao động

Gần 1.500 người ở xã Trung Giã bị cô lập do nước sông dâng. Ảnh: Báo Lao động

Cụ thể, tại xã Trung Giã, số hộ bị chia cắt giao thông vì đường vào bị ngập là 368 hộ, tại khu Hòa Bình 293 hộ, An Lạc 25 hộ, xóm trại thôn Đô Tân 50 hộ.

Khoảng 50ha lúa và hoa màu đã bị ngập, gồm khoảng 30ha tại khu vực Đô Tân và 20ha tại Bắc Sơn. Nhiều diện tích sản xuất khác tiếp tục đối diện nguy cơ ngập nếu mưa kéo dài.

Tại xã Đa Phúc, theo báo cáo hiện đang xảy ra sự cố sạt trượt mái đê thượng lưu tương ứng vị trí K12+85 đê Tả Cà Lồ (đê cấp III).

Sáng 25/8, xã Kiều Phú, tỉnh lộ 421B ngập sâu do nước sông Tích dâng cao, xe cộ chật vật di chuyển qua vùng ngập. Nhiều nhà dân đã bị nước tràn mép sân. Ngoài ra, nhiều gia súc, gia cầm trên địa bàn xã cũng bị ảnh hưởng do nước ngập sâu.

Một số người dân phải dắt bộ xe qua đoạn đường ngập tại tỉnh lộ 421B. Ảnh: Anh Mạnh/Tuổi trẻ

Một số người dân phải dắt bộ xe qua đoạn đường ngập tại tỉnh lộ 421B. Ảnh: Anh Mạnh/Tuổi trẻ

Còn theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, từ 16 giờ 30 ngày 24/8 đến 5 giờ 30 ngày 25/8, Hà Nội xuất hiện mưa rải rác, lượng mưa không đáng kể. Đến 5 giờ ngày 25/8, trên địa bàn do công ty quản lý không xuất hiện điểm úng ngập.

Công ty đang vận hành các trạm bơm đầu mối gồm Yên Sở, Bắc Thăng Long-Vân Trì, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Đồng Bông 1 cũ và Mậu Lương để hạ mực nước trên hệ thống.

Đối với hệ thống thủy lợi, toàn thành phố đang vận hành 213 trạm bơm với 863 máy, tổng công suất 2.865.318 m3/giờ. Trạm bơm Yên Nghĩa vận hành 4 máy.

Theo dự báo, trong hai ngày 25 và 26/8, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và dông vào đêm và sáng sớm; từ ngày 27 đến 29/8 tiếp tục có mưa rào và dông.

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị các xã, phường, sở, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và sự cố; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức trực ban, kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục./.

TH/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn