Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Nội làm gì để phòng ngừa sốt xuất huyết gia tăng?

Hoàng Hà: Thứ ba 18/08/2026, 20:58 (GMT+7)

Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát và diễn biến rất phức tạp ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Năm nay dịch bệnh sốt xuất huyết đến sớm hơn và số ca mắc tăng cao hơn nhiều so với năm trước.

Đặc biệt tại Hà Nội, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh chóng, tính đến nay Hà Nội ghi nhận 1.598 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường, xã. Dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu không được kiểm soát quyết liệt. Vậy Hà Nội sẽ làm gì để phòng ngừa sốt xuất huyết gia tăng? 

Lo ngại nguy cơ dịch bệnh khi học sinh, sinh viên trở lại Hà Nội

Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, HN, chỉ trong vòng vài tuần trở lại đây nơi này đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú.

Phần lớn các bệnh nhân nhập viện khi xuất hiện các triệu chứng điển hình như sốt cao liên tục, đau đầu và mệt mỏi kéo dài.

Ảnh: Sở Y Tế

Ảnh: Sở Y Tế

Nằm trên giường bệnh với gương mặt còn khá mệt mỏi, em Nguyễn Duy Văn, một sinh viên đang thuê trọ tại phường Cầu Giấy chia sẻ, ban đầu em không hề nghĩ mình mắc sốt xuất huyết. Chỉ đến khi các cơn đau đầu và sốt không dứt, gia đình mới vội vã đưa em đi thăm khám.

“Tối qua đến hôm nay điều trị  em cảm thấy là thể trạng của mình đã tốt hơn bởi vì là được các bác sĩ cho uống thuốc và cho truyền thấy người cũng đỡ hơn. Em sống ở trên tầng gần như là sân thượng nên là ở trên đấy cũng có khá nhiều những cái bình hoa các thứ có nước đọng. Em nghĩ là sau đợt này chắc em sẽ về tổng vệ sinh lại khu vực của mình”.

Câu chuyện của Duy Văn cũng là tình cảnh chung của nhiều bệnh nhân khác. Sự chủ quan trước những vật dụng chứa nước đọng ngay trong không gian sống chính là “cái bẫy” hoàn hảo để muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi. Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, diễn biến lâm sàng của sốt xuất huyết rất đa dạng và có thể trở nặng nhanh chóng nếu không được theo dõi sát sao.

BSCKII Nguyễn Thái Minh, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết: “Số lượng bệnh nhân thường đông dần từ tháng 7 đến tháng 11. Đa số chúng tôi gặp là những bệnh nhân có bệnh nền kèm theo, bệnh nhân trẻ thì ít hơn. Với kinh nghiệm điều trị, những bệnh nhân vào viện đều được chúng tôi chăm sóc và điều trị kịp thời nên sau thời gian sức khỏe dần ổn định và tiến triển tốt. Người dân cần lưu ý, nếu sốt cao quá 3 ngày nên đi khám ngay. Đặc biệt vào ngày thứ tư, bệnh sẽ bắt đầu có những triệu chứng nguy hiểm, nếu tự ý dùng thuốc hạ sốt quá liều tại nhà sẽ rất nguy hại".

Không chỉ tại các bệnh viện, những con số từ CDC Hà Nội cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chỉ trong 1 tuần trở lại đây toàn thành phố đã ghi nhận 316 ca mắc tại 74 phường, xã, tăng 81 ca so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Thủ đô đã có gần 1.600 trường hợp mắc bệnh. Đáng chú ý, số ca mắc năm nay tăng cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Ảnh minh họa: ChatGPT

Diệt bọ gậy tại từng hộ gia đình – “lá chắn” quan trọng phòng sốt xuất huyết

Thời tiết nóng ẩm kèm mưa nhiều đang tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi truyền bệnh phát triển. Dự báo trong thời gian này, khi học sinh, sinh viên từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội để bắt đầu năm học mới, nguy cơ dịch bệnh phức tạp hơn là điều khó tránh khỏi.

Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác để kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các địa phương ghi nhận ổ dịch mới. Tuy nhiên, để kiểm soát triệt để, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, vai trò của chính quyền cơ sở và ý thức cộng đồng là then chốt.

Trao đổi về giải pháp trọng tâm trong giai đoạn này, TS.BS Đào Hữu Thân – Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh: “Về sốt xuất huyết thì mỗi người dân phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và cộng đồng xung quanh bằng các biện pháp như diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn đào tạo, tổ chức giám sát về chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đối với chính quyền cơ sở thì phải chỉ đạo phối hợp liên ngành các ban ngành, đoàn thể và người dân”.

"Không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết" – khẩu hiệu này chưa bao giờ cũ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng như hiện nay. Ngành y tế khuyến cáo, mỗi hộ gia đình cần dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để lật úp các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa và chủ động ngủ màn để tránh muỗi đốt. Đừng để sự chủ quan biến ngôi nhà của mình thành ổ dịch.

Khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng đáng tiếc./.

 

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn