Bỏ Tết Nguyên đán, nhưng chỉ với họ mà thôi
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tối 2/10, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 do Trung tá Phạm Thị Thu Lan – Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy, triển khai lực lượng kiểm tra tại khu vực tuyến Văn Khê – Phúc La (phường Kiến Hưng).
Tổ công tác được triển khai thành 2 nhóm: một nhóm hóa trang ghi hình phương tiện vi phạm, một nhóm tuần tra công khai dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều ô tô tải có dấu hiệu chở quá tải, che chắn sơ sài làm rơi vãi vật liệu xây dựng đã bị phát hiện.
Qua cân kiểm tra, ô tô tải BKS 30M-385.XX do tài xế N.T.B. (SN 1985, trú tại Hà Nội) điều khiển bị phát hiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép từ 30 – 50%. Người điều khiển phương tiện bị lập biên bản xử phạt từ 8 – 10 triệu đồng, tước GPLX 1 – 3 tháng. Đồng thời, chủ xe cũng bị xử phạt lỗi giao xe cho người làm công chở quá tải, mức phạt từ 14 – 16 triệu đồng.
Ngoài trường hợp trên, lực lượng chức năng còn xử lý nhiều vi phạm khác như chở hàng quá tải 10 – 30%, tự ý lắp thêm đèn chiếu xa, chở vật liệu xây dựng gây rơi vãi ra đường…
Trung tá Phạm Thị Thu Lan cho biết, việc thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, ngăn chặn tình trạng chở hàng quá tải, rơi vãi vật liệu, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra công khai kết hợp hóa trang ghi hình để kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Từ ngày 25/9 đến 1/10, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, lực lượng CSGT toàn TP đã xử lý 1.527 trường hợp vi phạm; tạm giữ 523 phương tiện; tước GPLX 40 trường hợp; trừ điểm GPLX 221 trường hợp. Trong đó, một số hành vi vi phạm trọng tâm gồm: vi phạm nồng độ cồn 338 trường hợp; vi phạm tốc độ 291 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 132 trường hợp.
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Xe khách biển số TP.HCM chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chở quá số lượng hành khách theo quy định bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.
Như VOV Giao thông đã thông tin, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị.
Những ngày này, khi không khí Tết Nguyên đán đang cận kề, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhịp độ thi công dường như càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
Từ ngày 7/2 đến ngày 22/2 (Mùng 6 Tết), người dân và du khách đến với Sài Gòn sẽ có cơ hội được tham quan, check-in miễn phí với những chiếc xe cổ được trưng bày ngay trung tâm phường Sài Gòn.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Trong khi người dân cả nước háo hức chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài và quan trọng nhất trong năm, thì trên địa bàn Hà Nội cũng có nhiều công trình đang băng băng về đích để kịp đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán.
Những ngày cuối năm, dẫu nhịp sống hối hả hơn hẳn nhưng vẫn có những bước chân không hề vội vàng khi tìm đến khu chợ đồ si. Đồ si là các mặt hàng thời trang như quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện…đã qua sử dụng, nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt và có thể sử dụng lại.