Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Nội: CSGT hỗ trợ người dân vùng ngập, sớm ổn định cuộc sống

PV: Chủ nhật 12/10/2025, 16:09 (GMT+7)

Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa lớn, nhiều xã tại Hà Nội bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã huy động đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ chủ động phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

CSGT Hà Nội hỗ trợ người dân các khu vực chịu ảnh hưởng do bão lũ khắc phục thiệt hại 

CSGT Hà Nội hỗ trợ người dân các khu vực chịu ảnh hưởng do bão lũ khắc phục thiệt hại 

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn các xã Thư Lâm, Đa Phúc, Trung Giã (TP Hà Nội) do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sáng 12/10, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nũ Phòng CSGT chuẩn bị lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp tế người dân vùng ngập

Sáng 12/10, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nũ Phòng CSGT chuẩn bị lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp tế người dân vùng ngập

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã huy động lực lượng, phương tiện, đặc biệt là đoàn viên thanh niên hăng hái lên đường, tăng cường đến các địa bàn bị ảnh hưởng. CBCS đã phối hợp cùng chính quyền và các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông, trực tiếp hỗ trợ di dời người dân, tài sản ra khỏi vùng ngập.

Đại úy Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSGT trực tiếp trao các phần quà hỗ trợ đến tay người dân

Đại úy Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSGT trực tiếp trao các phần quà hỗ trợ đến tay người dân

Từ ngày 8/10 đến nay, lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an các xã, lực lượng quân đội và chính quyền cơ sở đã tổ chức di dời an toàn hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm; đồng thời trang cấp áo phao, tiếp tế lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng ngập.

Nhiều thôn tại xã Trung Giã vẫn bị nước lũ cô lập, đoàn công tác phải lội nước vận chuyển hàng tiếp tế đến địa bàn

Nhiều thôn tại xã Trung Giã vẫn bị nước lũ cô lập, đoàn công tác phải lội nước vận chuyển hàng tiếp tế đến địa bàn

Ngay khi nước rút, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng CSGT tiếp tục huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương chung tay khắc phục hậu quả, thu dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống.

Chính quyền địa phương và nhân dân phối hợp vận chuyển hàng tiếp tế

Chính quyền địa phương và nhân dân phối hợp vận chuyển hàng tiếp tế

Đại úy Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSGT cho biết: “Ngay khi nắm bắt thông tin mưa lớn gây ngập sâu ở nhiều khu vực, Đoàn Thanh niên Phòng đã chủ động huy động lực lượng chia thành nhiều tổ, phối hợp cùng các đơn vị cơ sở trực tiếp có mặt tại những điểm xung yếu. Bên cạnh việc phân luồng, điều tiết giao thông, chúng tôi tập trung hỗ trợ di chuyển người già, trẻ nhỏ, vận chuyển nhu yếu phẩm và giúp người dân bảo vệ tài sản.

Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, các đoàn viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, làm việc xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho bà con. Mỗi đoàn viên hiểu rõ rằng, việc hỗ trợ nhân dân trong lúc hoạn nạn không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào của tuổi trẻ Cảnh sát giao thông Thủ đô.”

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT trực tiếp trao quà đến tay người dân thôn Lai Sơn, xã Trung Giã

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT trực tiếp trao quà đến tay người dân thôn Lai Sơn, xã Trung Giã

Song song với đó, Hội Phụ nữ Phòng CSGT đã chủ động chuẩn bị các phần quà cứu trợ gồm thuốc men, vật dụng y tế và nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời hỗ trợ người dân.

Trong hoạt động hỗ trợ sáng 12/10, Hội đã tổ chức trao 300 suất quà cho người dân tại thôn Lai Sơn, xã Trung Giã, gồm ủng cao su, găng tay, dầu gió, băng gạc, thuốc cảm, nước muối sinh lý, nước sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác, với tổng trị giá 65 triệu đồng.

Đoàn công tác hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường xá để nhanh chóng ổn định đời sống

Đoàn công tác hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường xá để nhanh chóng ổn định đời sống

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT chia sẻ: “Chứng kiến cảnh bà con phải sơ tán giữa mưa lũ, chúng tôi hiểu rằng, ngoài việc cứu trợ khẩn cấp, điều người dân cần nhất là sự sẻ chia và đồng hành.

Hội Phụ nữ Phòng đã chủ động vận động hội viên quyên góp vật dụng, thuốc men, phân loại, đóng gói, sắp xếp thành từng phần quà phù hợp với nhu cầu thực tế, đảm bảo chuyển đến tận tay người dân vùng ngập trong thời gian sớm nhất.

Mỗi suất quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, là trách nhiệm của tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Phòng CSGT gửi gắm tới đồng bào, với mong muốn giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.”

Các nhu yếu phẩm cần thiết được lực lượng CSGT trao tận tay người dân

Các nhu yếu phẩm cần thiết được lực lượng CSGT trao tận tay người dân

Trong bão lũ, tính mạng và tài sản của người dân luôn đứng trước nhiều nguy hiểm. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời có mặt tại những nơi khó khăn nhất, chung tay cùng các lực lượng cứu trợ, hỗ trợ nhân dân ổn định tình hình.

Những hành động thiết thực, kịp thời trong gian khó đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CSGT Thủ đô tận tụy, nhân ái, luôn sát cánh cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh, khẳng định tinh thần trách nhiệm, nhân văn và nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân.

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại

Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại

Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.

Kinh doanh bảo hiểm sẽ hết kiểu “bia kèm lạc”?

Kinh doanh bảo hiểm sẽ hết kiểu “bia kèm lạc”?

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...

Hạ tầng giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu thế nào?

Hạ tầng giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu thế nào?

Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.

Tọa đàm: 'Mất lòng trước, được lòng sau' - Cách chống IUU hay từ Ninh Bình

Tọa đàm: "Mất lòng trước, được lòng sau" - Cách chống IUU hay từ Ninh Bình

Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Mua bán xe nhưng chưa sang tên, có bị phạt không?

Mua bán xe nhưng chưa sang tên, có bị phạt không?

Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”

Đắk Lắk: Nỗ lực giúp nhân dân Hòa Thịnh tái thiết cuộc sống sau cơn lũ lịch sử

Đắk Lắk: Nỗ lực giúp nhân dân Hòa Thịnh tái thiết cuộc sống sau cơn lũ lịch sử

Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh miền Trung, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Đặc biệt, xã Hòa Thịnh – quê hương phong trào Đồng khởi của tỉnh Phú Yên cũ – đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Để giảm 20%  bụi mịn vào năm 2030, Hà Nội cần làm gì?

Để giảm 20% bụi mịn vào năm 2030, Hà Nội cần làm gì?

Theo Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030 vừa được phê duyệt, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 phải đạt dưới 40 µg/m³, giảm 20% so với mức trung bình năm 2024.