Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sự việc

Gây ô nhiễm tiếng ồn: Xử phạt không cần máy đo, bất kể khung giờ

Nguyễn Yên: Thứ hai 05/01/2026, 06:02 (GMT+7)

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định số 282/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định xử lý hành vi gây tiếng ồn không cần đo đạc, áp dụng mọi khung giờ.

Quy định này sẽ giúp tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm qua trong công tác xử lý ô nhiễm tiếng ồn tại đô thị lớn ra sao? Làm sao để đưa quy định vào cuộc sống đạt hiệu quả?

Quy định mới về việc tụ tập hát karaoke gây ồn ở khu dân cư, nơi công cộng... bị phạt tiền đến 2 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm, bất kể khung giờ nào đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của người dân, giúp họ bớt được phiền phức và ảnh hưởng bởi tình trạng hát karaoke đinh tai nhức óc lâu nay:

"Thực sự thấy vui mừng vì nhiều khi mình mà tự phản ánh thì rất bất tiện nhưng giờ có Nghị định này ra thì rất hợp lý, mình chỉ cần báo lên phường rồi sẽ có cán bộ xuống xử lý triệt để thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều".

 "Cái mức xử phạt rõ ràng sẽ làm giảm tiếng ồn, đặc biệt trong các khu đô thị và các hoạt động vui chơi, giải trí như hát karaoke. Việc sinh hoạt văn hóa phải phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho người lớn còn đi làm, trẻ con đi học".

"Nếu mọi người sống trong khu vực nhiều tiếng ồn thì mọi người sẽ thấy quy định này nó thay đổi cuộc sống nhiều lắm. Tôi hy vọng quy định này thực sự đi vào cuộc sống với việc áp dụng xử phạt mọi khung giờ và không cần đo đạc thì tôi mong nó được áp dụng triệt để". 

Tiếng ồn từ sinh hoạt thiếu kiểm soát không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà trở thành nỗi ám ảnh chung của cả khu dân cư (Ảnh: Nano Banana)

Tiếng ồn từ sinh hoạt thiếu kiểm soát không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà trở thành nỗi ám ảnh chung của cả khu dân cư (Ảnh: Nano Banana)

Tại Điều 9 Nghị định số 282 quy định, xử phạt hành vi gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người xung quanh mà không cần đo cường độ âm thanh, có thể xử lý vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, thay vì chỉ giới hạn ban đêm như trước đây. Đây được xem là bước tiến quan trọng, tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm trong công tác xử lý ô nhiễm tiếng ồn tại đô thị lớn.

Ngay sau khi Nghị định 282 có hiệu lực, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định mới đến người dân tại khu dân cư, nhà trọ, hộ gia đình. Cảnh sát khu vực trực tiếp giải thích các hành vi vi phạm, mức phạt, đồng thời nhấn mạnh hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện gây ồn.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Công an phường Cửa Nam, TP. Hà Nội cho biết, lực lượng công an phường đã tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời xử lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm:

“Chúng tôi bố trí những tổ công tác tuần tra buổi tối, vào những khoảng thời gian đã nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh vi phạm đến 10h tối là yêu cầu phải thu dọn các thứ. Công việc này được diễn ra thường xuyên, hàng ngày".

Mặt khác, việc không cần đo tiếng ồn là điểm mới rất quan trọng, giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong xử lý. Tuy nhiên, để xử lý được hiệu quả, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng chức năng để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định.

Theo ông Võ Hồng Lâm, Phó trưởng Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Khoa học và Công Nghệ TP.HCM, một kênh phản ánh hiệu quả là tổng đài 1022:

"Khi tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, tổng đài sẽ chuyển về chính quyền địa phương là UBND cấp xã để phối hợp với phòng chuyên môn hoặc công an địa phương để xử lý. Những thông tin của người dân phản ánh ví dụ như hàng xóm hát karaoke làm ồn ào quá sẽ được bảo mật".

Luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhấn mạnh, nghị định mới đã trao quyền chủ động cho công an phường, xã. Giờ đây, lực lượng cơ sở có thể xử lý ngay lập tức khi nhận tin báo của người dân mà không cần chờ đợi quy trình phối hợp liên ngành rắc rối, không còn kẽ hở để người vi phạm lách luật hay kéo dài thời gian:

"Việc trao quyền cho lực lượng công an cơ sở, ở đây là công an phường rất phù hợp với tình hình thực tế bởi vì họ gần dân nhất, nắm địa bàn rõ nhất và khi có sự phản ánh của người dân về ô nhiễm tiếng ồn thì lực lượng chức năng ở cơ sở sẽ kịp thời xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, việc trao quyền xử lý mà không cần bằng chứng cụ thể như trước kia thì cần phải có sự giám sát độc lập từ phía người dân để tránh tình trạng có thể xử lý không đúng, không công bằng hoặc lạm quyền".

NSƯT, đạo diễn Hoàng Duẩn, Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho rằng, để Nghị định 282/2025 đi vào cuộc sống, còn nhiều việc phải làm. Trong đó, các hình thức xử phạt cần được quy định rõ ràng hơn, từ việc lập biên bản tại chỗ đến phương thức nộp phạt, mức phạt phải đủ sức răn đe:

"Còn cần những quy định cụ thể nữa, nếu không có công cụ hỗ trợ thì người ta bảo tôi có gây ồn đâu, tôi mới hát thôi, không lẽ người xử phạt chạy sang hàng xóm hỏi có thấy ồn không, rồi nhà có đám tang, đám cưới thì mình quy định thế nào nên phải có quy định cụ thể hơn nữa, có các công cụ để cán bộ địa phương đi xử lý mới có hiệu quả".

Đạo diễn cũng nhấn mạnh việc cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các hành vi gây tiếng ồn được kỳ vọng để người dân nâng cao ý thức, xây dựng môi trường sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư, nhất là vào thời điểm cuối năm, các gia đình tổ chức tiệc tùng và nhiều hoạt động lễ hội diễn ra.

Với Nghị định 282, quy định pháp luật không còn giới hạn xử phạt theo mốc thời gian, mà tập trung vào việc hành vi đó có gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến cộng đồng hay không. Đây được đánh giá là bước ngoặt pháp lý trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, tháo gỡ những bất cập đã tồn tại nhiều năm qua.

Tuy nhiên, với những băn khoăn về việc lực lượng chức năng cơ sở xử phạt tiếng ồn không cần máy đo, dễ bị phụ thuộc theo cảm tính thì dưới góc nhìn của VOV Giao thông phải “Phạt sao cho tâm phục khẩu phục"

Cư dân Hà Nội, TP.HCM và nhiều đô thị lớn trong nhiều năm qua đã sống chung với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Thế nhưng, với thay đổi mang tính bước ngoặt mà Nghị định 282 mang lại đã xóa bỏ tư duy nể nang trong xử lý và sự cứng nhắc về giờ giấc.

Việc cho phép xử phạt hành vi gây ồn, mất trật tự 24/24 giờ là quyết định quan trọng, tôn trọng quyền được sống trong môi trường yên tĩnh, không ô nhiễm tiếng ồn của người dân là quyền tuyệt đối trong bất cứ thời gian nào trong ngày.

Mặc dù Nghị định 282 đã gỡ vướng rất lớn cho công tác xử lý vi phạm tiếng ồn so với quy định cũ nhưng vẫn còn một số vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ để đảm bảo tính khách quan, công bằng, đúng pháp luật.

Trước tiên là băn khoăn của người dân về việc bỏ qua chỉ số decibel (dBA) mà thay bằng việc xác định vi phạm phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của người thi hành công vụ, thì để người dân "tâm phục khẩu phục", lực lượng chức năng cần có thêm minh chứng vi phạm bằng hình ảnh, video ghi lại bối cảnh thực tế hoặc dựa trên phản ánh của các hộ lân cận.

Với sự rõ ràng, minh bạch, giải thích thấu đáo, người dân cũng sẽ dễ đồng thuận hơn; và quá trình xử lý vi phạm dựa trên những tiêu chí khách quan, minh bạch, tránh cảm tính sẽ hạn chế được tranh cãi, tránh tạo sự ấm ức, bất mãn, tạo ra hiệu quả giảm vi phạm một cách bền vững.

Quyền được yên tĩnh chỉ bền vững khi mỗi người hiểu rằng giữ yên tĩnh cho người khác cũng chính là trách nhiệm của mình (Ảnh: Nano Banana)

Quyền được yên tĩnh chỉ bền vững khi mỗi người hiểu rằng giữ yên tĩnh cho người khác cũng chính là trách nhiệm của mình (Ảnh: Nano Banana)

Quy định mới đã đưa ra một thông điệp rõ ràng và dứt khoát: mọi hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người khác đều sẽ bị xử lý, không còn phụ thuộc theo giờ giấc. Để quy định này đi vào cuộc sống rất cần một quá trình tuyên truyền, vận đồng và xử phạt nêu gương.

Trong đó, quy định về vi phạm tiếng ồn trong Nghị định mới cần được đưa vào đời sống cộng đồng một cách gần gũi, thiết thực thông qua các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt khu dân cư, các hội nhóm cộng đồng trực tuyến để người dân hiểu rõ quyền được yên tĩnh của mình cũng chính là nghĩa vụ phải giữ yên tĩnh cho người khác, dần hình thành thói quen ứng xử tôn trọng lẫn nhau nơi công cộng.

Để nâng cao hiệu quả cho quy định mới thì cơ chế tiếp nhận phản ánh một cách thuận tiện và hiệu quả vẫn cần được ưu tiên. Cần xây dựng các kênh phản ánh nhanh, dễ tiếp cận, đồng thời bảo mật danh tính người phản ánh, để người dân có thể lên tiếng mà không mang theo nỗi lo va chạm hay phiền phức. Những kênh này có thể là hotline, ứng dụng trên nền tảng số, hoặc các điểm tiếp nhận rõ ràng tại địa phương để ghi nhận phản ánh và nhanh chóng xử lý, thông báo kết quả rõ ràng ngay sau đó.

Bản thân sự ra đời của quy định này đã là một lời nhắc nhở nghiêm khắc mọi cá nhân về việc tôn trọng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh cho cộng đồng, không ai có quyền xả rác tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường xung quanh bởi đó không chỉ là hành vi làm ảnh hưởng đến cộng đồng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Việc thực hiện những quy định của Nghị định 282/2025 không chỉ là công cụ pháp lý xử phạt mà còn là thông điệp mạnh mẽ về xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng không gian chung.

Với quy định mới này, không chỉ việc hát karaoke gây ồn ào bị xử phạt mà các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn khác như quán xá, cửa hàng, hoạt động thương mại cũng sẽ được quản lý nghiêm mang lại sự yên bình cho người dân.

Nguyễn Yên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.