Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Dự án Quốc lộ 22 qua xã Bà Điểm: Hơn 96% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng

Hồng Lĩnh: Thứ năm 10/09/2026, 13:55 (GMT+7)

Dự án mở rộng Quốc lộ 22 (TPHCM) có tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Dự án dài khoảng 8,7km, kéo dài từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 sẽ mở rộng lên 60 mét, quy mô 10 làn xe.

Do đây là một trong những cửa ngõ có lưu lượng giao thông lớn, nên công tác giải phóng mặt bằng trở thành áp lực không nhỏ của các địa phương có dự án đi qua.

Ghi nhận của PV VOV Giao thông tại xã Bà Điểm, nơi hiện có 96% trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, tương ứng với 2,56 ha (đạt 97% tổng diện tích cần thu hồi), tạo điều kiện để dự án tiến gần hơn mốc khởi công dự kiến vào quý 4 năm nay.

 

Đồng thuận nhường đất mở Quốc lộ 22

Chùa Linh Sơn - một ngôi chùa có tuổi đời gần 7 thập kỷ gắn liền với đời sống tâm linh của người dân địa phương, nay đã sẵn sàng chia sẻ một phần diện tích để mở rộng tuyến Quốc lộ 22.  

Hơn 600 m² đất cùng khoảng 300 hũ cốt phải di dời để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 22

Hơn 600 m² đất cùng khoảng 300 hũ cốt phải di dời để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 22

Khi nhận thông tin dự án mở rộng Quốc lộ 22 sẽ giải tỏa toàn bộ phần sân trước với tổng diện tích hơn 600 m² (thu hẹp khuôn viên chùa từ 1.500 m² xuống còn khoảng 850 m² ), nhà chùa không tránh khỏi những lo lắng ban đầu, đặc biệt là bài toán di dời 2 tháp và việc lưu giữ 300 hũ tro cốt của Phật tử.

Đại đức Thích Thiện Lâm, trụ trì chùa Linh Sơn

Đại đức Thích Thiện Lâm, trụ trì chùa Linh Sơn

Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành, tháo gỡ thấu đáo từ chính quyền địa phương, nhà chùa đã chủ động phối hợp và nhận được sự đồng thuận từ Phật tử. Đại đức Thích Thiện Lâm, trụ trì chùa Linh Sơn chia sẻ: 

“Khi cán bộ xã Bà Điểm đến làm việc, chúng tôi cảm nhận được cái tâm và sự hết lòng hỗ trợ của chính quyền. Các đồng chí đã giải thích rõ về cơ sở pháp lý cũng như lợi ích chung của cộng đồng khi con đường được mở rộng. Sự lo lắng nhất của chùa và Phật tử là nơi thờ cúng 300 hũ tro cốt làm sao cho trọn vẹn tâm linh. Rất may mắn, xã đã lắng nghe, hỗ trợ và cấp phép sớm để chùa xây dựng một dãy nhà mới. Chúng tôi dành riêng tầng 1 trang nghiêm, hiện đại để di dời các hũ tro cốt sang. Khi thấy kế hoạch chu đáo này, bà con Phật tử ai nấy đều an tâm và hoan hỷ ủng hộ.”

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 là công trình trọng điểm nhằm tháo gỡ nút thắt giao thông cửa ngõ Tây Bắc của thành phố

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 là công trình trọng điểm nhằm tháo gỡ nút thắt giao thông cửa ngõ Tây Bắc của thành phố

Không chỉ dừng lại ở việc bàn giao mặt bằng, nhà chùa còn chủ động sắp xếp, tái thiết không gian sinh hoạt tâm linh. Dãy nhà mới được xây dựng với thiết kế mở đa năng ở tầng trệt: vừa làm nơi để xe, vừa linh hoạt chuyển đổi thành không gian tổ chức các đại lễ Phật giáo và các hoạt động từ thiện xã hội. Dự kiến chỉ trong khoảng gần 2 tháng tới, các hạng mục chính sẽ hoàn thành và toàn bộ công trình sửa sang sẽ về đích trước Tết Nguyên đán.

Mặt bằng Quốc lộ 22 dần hoàn tất

Sống tại ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, gia đình bà Lê Thị Ngọc Cẩm là một trong những hộ dân tiên phong trong công tác giải phóng mặt bằng. Với diện tích 59 m² ban đầu, ngôi nhà của bà phải lùi vào 5 m, bàn giao 15 m² cho dự án. Việc nhường đất làm đường khiến thu nhập từ mặt bằng cho thuê của gia đình bà Cẩm tạm thời ngưng trệ, cả nhà cũng phải đi thuê kho chứa đồ và sang ở tạm nhà con cái trong thời gian thi công sửa chữa, nhưng bà vẫn chủ động chấp hành vì chính sách đền bù thoả đáng và vì lợi ích phát triển lâu dài của địa phương.

“Tôi là người đầu tiên lên ký biên bản từ khoảng ngày 22/6 để nhận tiền sửa chữa và bàn giao mặt bằng. Ban đầu giấy tờ chưa đầy đủ thì giá có chênh lệch, nhưng khi người dân cung cấp đủ hồ sơ, chính quyền đã giải quyết rất thấu đáo. Ảnh hưởng nhà cửa thì có, nhưng đổi lại đường xá được mở rộng, mỹ quan đô thị phát triển, sau này làm ăn thông thương chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.”

Bà Lê Thị Ngọc Cẩm là một trong 183 hộ dân bị ảnh hưởng một phần từ dự án Quốc lộ 22

Bà Lê Thị Ngọc Cẩm là một trong 183 hộ dân bị ảnh hưởng một phần từ dự án Quốc lộ 22

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 là công trình trọng điểm nhằm tháo gỡ nút thắt giao thông cửa ngõ Tây Bắc của thành phố, tăng cường kết nối với tỉnh Tây Ninh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.

Tại xã Bà Điểm, dự án ảnh hưởng đến 264 trường hợp, với tổng diện tích thu hồi lên tới 2,64 ha. Trong đó, có 183 hộ dân bị ảnh hưởng một phần và 81 hộ chịu ảnh hưởng toàn phần.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã bà Điểm, đã có 253/264 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng - đạt tỷ lệ 96%, tương ứng với 2,56 ha (đạt 97% tổng diện tích cần thu hồi). Xét về tiến độ thực tế, trong số 253 hộ đồng thuận, đã có 202 trường hợp hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch (đạt hơn 80%). Khoảng 50 hộ còn lại (chiếm khoảng 19,8%) đang khẩn trương tháo dỡ, sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa để sớm bàn giao.

Ông Hà Phạm Việt Bằng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm

Ông Hà Phạm Việt Bằng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm

Ông Hà Phạm Việt Bằng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm chia sẻ, để đạt được tiến độ này, chính quyền địa phương đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc, từ việc bảo đảm chính sách đền bù thỏa đáng đến hỗ trợ thực tế cho đời sống người dân.

“Nói về thuận lợi, những chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ của thành phố ban hành áp dụng cho dự án này là một sự tháo gỡ rất lớn. Từ đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đặc biệt, chính sách cấp giấy phép sửa chữa nhà trong vòng 24 giờ đối với các hộ bị giải tỏa một phần đã nhận được sự ủng hộ rất lớn. Trong 264 trường hợp bị ảnh hưởng, có 4 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư tại Khu dân cư Hiệp Thành (quận 12 cũ). Bên cạnh đó, với các hộ không đủ điều kiện tái định cư, địa phương cũng đã chủ động đề xuất giải pháp bố trí mua, thuê nhà ở xã hội để đảm bảo quyền lợi an cư cho người dân.”

Xã Bà Điểm hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% mặt bằng sạch vào tháng 9 này

Xã Bà Điểm hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% mặt bằng sạch vào tháng 9 này

Hiện địa phương đã hoàn tất giải ngân cho 157 trường hợp với tổng số tiền lên tới hơn 707 tỷ đồng, còn 96 trường hợp đã đồng ý nhưng đang trong quá trình bổ sung thủ tục pháp lý như: hoàn thiện văn bản thừa kế, ủy quyền, giấy chứng nhận đang thế chấp ngân hàng... Toàn tuyến chỉ còn lại 11 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng (chiếm khoảng 4,5%), tương ứng với diện tích vỏn vẹn 0,08 ha (chiếm 3,03%). Đây là những điểm nghẽn cuối cùng mà các tổ vận động đang tập trung đối thoại, tuyên truyền hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% mặt bằng sạch vào tháng 9 này.

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tìm người chứng kiến vụ TNGT tại ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh

Tìm người chứng kiến vụ TNGT tại ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, TP Hà Nội).

Nghị định 243 gỡ vướng, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà

Nghị định 243 gỡ vướng, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà

Sáng 9/9, tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM, hội nghị triển khai Nghị định 243/2026/NĐ-CP của Chính phủ về điện mặt trời mái nhà đã tập trung làm rõ những điểm mới trong quy định, thủ tục thực hiện, yêu cầu kỹ thuật, các vấn đề còn gây nhầm lẫn trong quá trình lắp đặt, vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp được “khai tử” êm thuận

Gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp được “khai tử” êm thuận

Khi một doanh nghiệp phá sản, không còn hoạt động, việc khép lại một pháp nhân tưởng như đơn giản. Nhưng thực tế, không ít doanh nghiệp đã dừng kinh doanh nhiều năm vẫn chưa hoàn tất thủ tục giải thể, phá sản do còn vướng nghĩa vụ thuế, hồ sơ hoặc tình trạng mã số thuế.

Sụt lún, sạt lở bủa vây ĐBSCL (Bài 2): Loay hoay ứng phó

Sụt lún, sạt lở bủa vây ĐBSCL (Bài 2): Loay hoay ứng phó

Trước thực trạng sụt lún, sạt lở bủa vây vùng ĐBSCL, việc chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở đang là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giữ gìn không gian sống an toàn, bền vững cho vùng đất.

Giải “cơn khát” hơn 15 vạn lao động đường sắt trong 4 năm tới

Giải “cơn khát” hơn 15 vạn lao động đường sắt trong 4 năm tới

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt được Chính phủ phê duyệt thì đến năm 2030 có thêm 12 tuyến đường sắt quốc gia mới dài hơn 3.000km, đến năm 2050 sẽ có 25 tuyến với 6.600km.

“Hạ màn” vi phạm đất đai rừng phòng hộ: Bài học và cảnh báo từ thực tiễn Sóc Sơn

“Hạ màn” vi phạm đất đai rừng phòng hộ: Bài học và cảnh báo từ thực tiễn Sóc Sơn

Câu chuyện hàng loạt villa, homestay xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại Sóc Sơn bị cưỡng chế lại một lần nữa làm nóng dư luận. Trong khi người mua đất đưa ra lý lẽ rằng họ không gặp vướng mắc gì khi thực hiện giao dịch, thì chính quyền cấp huyện lại khẳng định việc mua bán này không hợp lệ.

Sụt lún, sạt lở bủa vây ĐBSCL (Bài 3): Triển khai Kết luận 26 vì sự phát triển bền vững

Sụt lún, sạt lở bủa vây ĐBSCL (Bài 3): Triển khai Kết luận 26 vì sự phát triển bền vững

ĐBSCL hiện nay không chỉ là ứng phó với các tác động trước mắt mà còn phải xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn, thích ứng với những biến đổi từ sụt lún, sạt lở cho đến hạn hán, xâm nhập mặn và suy giảm nguồn nước.