Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Dự án Công viên hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội: Khi kỳ vọng vẫn nằm sau những hàng rào tôn

Kim Anh: Thứ tư 19/08/2026, 14:20 (GMT+7)

Tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, một dự án từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian xanh của khu vực đang trong tình trạng bỏ hoang kéo dài suốt nhiều năm qua.

Sau 16 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, Công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội vẫn chỉ là bãi đất trống được quây kín bằng hàng rào tôn, chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến diện mạo đô thị. 

Nằm tại khu vực tiếp giáp các tuyến phố  Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, Công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội, thuộc phường Yên Hòa, TP. Hà Nội từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những không gian xanh quan trọng của khu vực phía Tây Thủ đô.

Theo hồ sơ đầu tư, dự án có tổng diện tích hơn 112.000m², trong đó hơn 99.000m² dành cho công viên và hồ điều hòa, với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2015-2016.

Theo hồ sơ đầu tư, dự án có tổng diện tích hơn 112.000m², trong đó hơn 99.000m² dành cho công viên và hồ điều hòa, với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng

Theo hồ sơ đầu tư, dự án có tổng diện tích hơn 112.000m², trong đó hơn 99.000m² dành cho công viên và hồ điều hòa, với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng

Thế nhưng, sau 16 năm, những gì hiện hữu tại đây lại là những bãi cỏ mọc um tùm, những khoảng đất hoang, nước đọng và những hàng rào tôn khép kín.

Theo phản ánh của người dân, cuối năm 2024, dự án từng được triển khai trở lại với nhiều hoạt động đào đắp, vận chuyển đất. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, công trường lại rơi vào cảnh im lìm. Ông Nguyễn Tấn Đạt, tổ đân phố 26, phường Yên Hòa cho biết: 

"Chủ đầu tư thường đói phó với chính quyền. Huy động máy móc, cần cẩu, xe ủi, rồi mở cửa như là triển khai dự án đến nơi rồi. Hoặc là thay đổi, sơn lại hàng rào, làm lại cổng mới, rồi viết thêm tên dự án ABC gì đấy để cho dư luận xung quanh, người dân như chúng tôi... thấy được rằng là chuẩn bị triển khai. Hoặc là chắc là thành phố cũng quyết liệt làm vấn đề này. Nhưng sau một thời gianRõ ràng đây là hình thức đối phó của mấy chủ đầu tư."

Cuối năm 2024, dự án từng được triển khai trở lại với nhiều hoạt động đào đắp, vận chuyển đất. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, công trường lại rơi vào cảnh im lìm

Cuối năm 2024, dự án từng được triển khai trở lại với nhiều hoạt động đào đắp, vận chuyển đất. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, công trường lại rơi vào cảnh im lìm

Việc dự án liên tục chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí nguồn lực, mà còn khiến niềm tin của người dân bị ảnh hưởng. Điều họ mong muốn lúc này là một lộ trình cụ thể, thay vì những lần khởi động ngắn ngủi rồi lại tiếp tục bỏ dở.  Ông Nguyễn Anh Dũng, tổ 14 phường Yên Hòa, TP. Hà Nội chia sẻ:

"Chậm dự án vừa ảnh hưởng chung đô thị, mà còn ảnh hưởng đến tất cả những cái vấn đề khác, ví dụ như môi trường, cuộc sống, người dân. Rất lãng phí. Đề nghị chính quyền các cấp, cơ quan chức năng phải quyết liệt và sát sao dứt điểm!"

Theo anh Vũ Văn Tuyển, người dân phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, việc nhiều dự án chậm triển khai trên các khu đất có vị “đắc địa”  gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong dư luận. Anh Vũ Văn Tuyển cho biết:

"Các cấp chính quyền giải quyết các dự án chậm thi công phải thực thi luôn, theo chỉ thị của Nhà nước. Không thể ôm đất mãi như thế này được, Ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố, lãng phí nguồn đất. Thu hồi của người dân thì phải đem đến lợi ích cho người dân."

Việc dự án liên tục chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí nguồn lực, mà còn khiến niềm tin của người dân bị ảnh hưởng

Việc dự án liên tục chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí nguồn lực, mà còn khiến niềm tin của người dân bị ảnh hưởng

Trong bối cảnh không gian công cộng ngày càng trở nên thiếu hụt, việc một quỹ đất rộng hơn 11ha tiếp tục bị bỏ hoang suốt nhiều năm khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối. Với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, dự án được quy hoạch trở thành tổ hợp công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu vui chơi và thể dục thể thao, góp phần cải thiện môi trường và bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực phía Tây Hà Nội.

Nhưng thay vào đó, nơi đây vẫn luôn trong tình trạng dang dở. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân. Những phản hồi từ phía cơ quan chức năng liên quan đến nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục ghi nhận và chuyển tới quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

Kim Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn