Hà Nội công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ
Sáng 10/8, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Nội dung báo cáo tập trung vào công tác sẵn sàng chiến đấu; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam; tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại đơn vị.
Theo báo cáo, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án trực sẵn sàng chiến đấu; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, quân trang, quân nhu được triển khai đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đời sống sinh hoạt của bộ đội trong dịp Tết sắp tới.
Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chú trọng nắm chắc tình hình tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm các điều kiện cần thiết để bộ đội yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn, sự đoàn kết, thống nhất cùng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được trong thời gian qua.
Trung tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đứng chân trên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng; điều kiện thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, phức tạp. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động nắm chắc tình hình trên biển, xử lý kịp thời, đúng đối sách các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; tổ chức tốt các hoạt động vui xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm, lành mạnh. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, đảo, vùng xa.
Bên cạnh đó, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhân dịp này, Trung tướng Bùi Quốc Oai và đoàn công tác đã trao quà, gửi lời chúc mừng năm mới, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.
Cũng trong chiều ngày 29/1, Đoàn công tác cũng kiểm tra các đơn vị và biên đội tàu làm nhiệm vụ trên thực địa, đoàn công tác đã kiểm tra công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; phương án trực sẵn sàng chiến đấu; khả năng nắm, dự báo tình hình trên biển; công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng liên quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và chống khai thác IUU.
Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là tại các khu vực biển giáp ranh – nơi tiềm ẩn nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép./.
Sáng 10/8, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
Qua thực tiễn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thí điểm bố trí làn đường sát dải phân cách giữa (Làn 1) làm “Làn đường dành riêng để vượt xe”.
Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô đi vào đường cấm có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Trường hợp hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20 đến 22 triệu đồng.
Hơn 60% chiều dài cao tốc hiện có và đang xây dựng vẫn theo quy mô phân kỳ, trong khi nhu cầu vận tải tăng nhanh. Việc mở rộng lên 3 làn xe mỗi chiều cần triển khai sớm, có lộ trình, ưu tiên các tuyến huyết mạch, hành lang kinh tế và kết nối cảng biển.
Với những hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, mỗi khoản chi phí được tiết giảm đều có thể trở thành nguồn lực để duy trì hoạt động, tái đầu tư và mở rộng kinh doanh. Trong bối cảnh đó, đề xuất của Bộ Tài chính giảm 30% thuế TNCN và thuế TNDN trong hai năm 2026–2027 đang nhận được sự quan tâm.
Nhọc nhằn vượt qua đối thủ trong trận chung kết đầy cảm xúc, “cặp đôi bố con” Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân 1 lần nữa bước lên vị trí cao nhất 1 giải đấu thuộc hệ thống PPA .
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật An ninh dữ liệu, trong đó đề xuất mức phạt tiền tối đa lên đến 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó đối với các vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi.