Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đồng lòng vì một dòng rạch hồi sinh

Hồng Lĩnh : Thứ hai 24/08/2026, 06:03 (GMT+7)

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.

Dự án đi qua 4 phường gồm: An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định và Bình Thạnh, ảnh hưởng hơn 2.190 trường hợp, trong đó có gần 1.300 hộ thuộc diện giải tỏa toàn phần, trong đó, địa bàn phường Gia Định có tổng cộng 869 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần.

Đến nay, phường Gia Định đã vận động và tiếp nhận bàn giao mặt bằng của 100% hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo mặt bằng sạch cho dự án. Điều gì đã tạo nên sự đồng thuận tuyệt đối từ phía người dân đối với dự án này? 

Đồng thuận từ chính sách hợp lòng dân

Một buổi trưa tháng 8/2026, ông Lê Quốc Bằng, ngụ tải hẻm 153/98 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định quay trở lại thăm mảnh đất từng là nơi ông gắn bó suốt 65 năm. Trong ký ức tuổi thơ ông, nơi đây từng là dòng rạch xanh mát, đàn cá đối chao liệng dưới chân cầu Sắt.

Thế nhưng theo thời gian, dòng chảy dần bị lấn chiếm, gia đình ông cùng nhiều người dân sống trong cảnh ô nhiễm. Ông cho rằng, chủ trương chỉnh trang rạch Xuyên Tâm là hết sức cần thiết nên đã đồng thuận với chính sách bồi thường và di dời đến nơi ở mới.  

“Gia đình tôi nhận được một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh có diện tích 56m², tôi thấy rất an tâm. Hầu như bà con đồng tình hết, giá cả đền bù thoả đáng, nơi ăn chốn ở mới cũng đầy đủ.”

Ông Lê Quốc Bằng cho rằng, chủ trương chỉnh trang rạch Xuyên Tâm là hết sức cần thiết nên đã đồng thuận với chính sách bồi thường và di dời đến nơi ở mới

Ông Lê Quốc Bằng cho rằng, chủ trương chỉnh trang rạch Xuyên Tâm là hết sức cần thiết nên đã đồng thuận với chính sách bồi thường và di dời đến nơi ở mới

Căn nhà rộng hơn 70m² của ông Lê Hồng Minh, ngụ tại hẻm 153/14 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định từng là nơi chung sống của đại gia đình 15 nhân khẩu với nhiều thế hệ. Nằm trong diện giải tỏa một phần để phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, diện tích nhà nay chỉ còn 59,7m². Gia đình ông đang tiến hành sửa chữa nhà để thích nghi với nơi ở mới thu hẹp hơn.

“Nhiều bà con, chứ không phải riêng tôi đều thấy chính sách của Nhà nước hiệu quả, hợp lòng dân. Gia đình tôi thì cũng phải hy sinh chút đỉnh, vì giải toả có một phần nên cũng còn không được bao nhiêu tiền, nên phải gói ghém lấy khoản tiền tiết kiệm để chi tiêu, cầu mong nhà sửa xong sớm để khi rạch Xuyên Tâm hoàn thành, có mặt bằng rồi, hai vợ chồng già cho người ta mướn bán cafe, kinh tế có thể sẽ dễ thở hơn.”

Nằm trong diện giải tỏa một phần để phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, gia đình ông Lê Hồng Minh đang tiến hành sửa chữa nhà để thích nghi với nơi ở mới thu hẹp hơn

Nằm trong diện giải tỏa một phần để phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, gia đình ông Lê Hồng Minh đang tiến hành sửa chữa nhà để thích nghi với nơi ở mới thu hẹp hơn

Gỡ bài toán tái định cư, sinh kế cho người dân

Để dự án nhận được sự đồng thuận, UBND phường Gia Định đã thành lập ban chỉ đạo và 9 tổ công tác tuyên truyền và phổ biến đến người dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Tại Khu phố 47, với 230 hộ bị ảnh hưởng (trong đó có 143 hộ giải toả toàn phần, 87 hộ giải toả một phần), công tác dân vận đã được triển khai sát sao. Bà Võ Thị Cở, Bí thư Khu phố 47 (phường Gia Định), thành viên của tổ công tác tuyên truyền chia sẻ:

“Bà con cũng trông chờ giải toả để khu phố sạch đẹp hơn, đời sống người dân cũng đàng hoàng hơn. Ban đầu bà con cũng có phần băn khoăn, nhưng sau khi biết giá cả đền bù, bà con thấy cũng thoả đáng nên đồng lòng.”

Bà Võ Thị Cở, Bí thư Khu phố 47 (phường Gia Định), thành viên của tổ công tác tuyên truyền phường Gia Định

Bà Võ Thị Cở, Bí thư Khu phố 47 (phường Gia Định), thành viên của tổ công tác tuyên truyền phường Gia Định

Ông Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Gia Định cho biết, Rạch Xuyên Tâm từ lâu đã là một trong những “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường nằm ngay giữa lòng đô thị. Chính vì vậy, việc cải tạo dòng rạch không chỉ là mong mỏi lớn nhất của chính quyền mà còn là nguyện vọng của hàng ngàn hộ dân suốt nhiều năm qua. Chính quyền địa phương hết sức hoan nghênh tinh thần chia sẻ của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Bà con đã thấu hiểu lợi ích chung, chấp nhận rời bỏ nơi gắn bó lâu đời để đến nơi ở mới.

“Khi thành phố ban hành chủ trương thực hiện dự án đã gần như đã tháo gỡ nút thắt về nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời tạo ra sự đồng thuận rất cao. Thành phố giao cho các Tổ công tác để hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện công tác bồi thường. Bên cạnh Luật Đất đai, HĐND Thành phố cũng ban hành nhiều nghị quyết thiết thực. Đặc biệt, công tác tái định cư và đảm bảo sinh kế cho người dân thuộc diện giải tỏa toàn phần được đặt lên hàng đầu với nhiều lựa chọn linh hoạt từ đất nền, căn hộ tái định cư đến nhà ở xã hội.”

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đi qua 4 phường gồm P.An Nhơn, P.Bình Lợi Trung, P.Gia Định và P.Bình Thạnh, ảnh hưởng hơn 2.190 hộ dân

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đi qua 4 phường gồm P.An Nhơn, P.Bình Lợi Trung, P.Gia Định và P.Bình Thạnh, ảnh hưởng hơn 2.190 hộ dân

Ông Giang nhấn mạnh thêm, trong quá trình triển khai, phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, vai trò của người đứng đầu cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên phải luôn đi đầu, gương mẫu.

Bài toán sinh kế lâu dài của người dân ven rạch cũng được giải quyết thấu đáo. Chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành triển khai các chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đồng thời ưu tiên bố trí tái định cư tại các khu vực gần dự án nhất có thể để bà con không bị xáo trộn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hồng Lĩnh /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn