Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Đợi mở lại thi IELTS, nhiều học sinh có nguy cơ mất học bổng du học

Hải Hà: Thứ ba 15/11/2022, 05:00 (GMT+7)

Việc hội đồng Anh và tổ chức IDP thông báo tạm hoãn tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL để hoàn thiện hồ theo yêu cầu của Thông tư số 11 đang khiến hàng ngàn học sinh và phụ huynh như ngồi trên đống lửa.

Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết đang tập trung rút ngắn tối đa thời gian xử lý các hồ sơ này trong vòng 20 ngày. Tuy vậy, mức thời hạn này có thể ảnh hưởng ra sao đối với học sinh và người lao động?

Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với bà Nguyệt Ca, Giám đốc công ty giáo dục EN-CI Education, đơn vị có 13 năm kinh nghiệm đào tạo ngoại ngữ về nội dung này:

PV: Theo quy định, trong vòng 20 ngày Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt hồ sơ cho các đơn vị, cơ sở liên kết được phép tổ chức kỳ thi IELTS. Mức giới hạn thời gian này có những rủi ro gì và ảnh hưởng tới các đối tượng có nhu cầu làm hồ sơ du học như thế nào?

Bà Nguyệt Ca: Theo tôi thì mức giới hạn thời gian này nó giống như là một cú sốc đối với rất nhiều học sinh phụ huynh, những người lao động đang cần những chứng chỉ ngoại ngữ để có thể hoàn tất hồ sơ đi du học hay là hồ sơ lao động ở trong nước hoặc ra nước ngoài.

Bởi vì, tất cả những việc mà nó là việc lớn, họ đã có kế hoạch chuẩn bị trước hàng tháng trời, thậm chí là hàng năm trời. Vào thời điểm tháng 11 thì đây lại là càng là thời điểm vô cùng quan trọng. Bởi vì rất nhiều học sinh phổ thông cần phải hoàn tất các chứng chỉ Ielts này để nộp hồ sơ du học sớm.

Đây là thời gian phù hợp nhất để giành lợi thế với những bạn học sinh từ những nước khác để mong có học bổng cao. Thường thì kỳ nộp hồ sơ đầu tiên của các mùa du học nó sẽ bắt đầu từ tháng 11 với rất nhiều học bổng từ các trường đại học nước ngoài và nếu chỉ chậm vài ngày thôi, chứ chưa nói đến là 20 ngày, rất nhiều du học sinh sẽ bị bỏ qua bởi vì hồ sơ chưa đầy đủ và hồ sơ đó sẽ bị dồn vào học kỳ sau.       

Khi vào học kỳ sau, học bổng là đã bị các bạn khác chiếm mất rồi thì sẽ có rất nhiều các trường hợp là học sinh giỏi sẽ lâm vào tình huống đáng tiếc không đạt được mức học bổng mà họ mong muốn

Thứ hai, những em học sinh, những người đi lao động , nếu không đủ chứng chỉ tiếng Anh  sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều kèm theo những thiệt hại về tài chính, thời gian, công sức và nhiều hệ lụy khác nữa. 

20 ngày cũng là một quãng thời gian phải chờ đợi dài và lãng phí công sức, vì cứ việc ngồi lo lắng không biết rằng là bao giờ thì mình mới được thi.

Phụ huynh, học sinh tìm hiểu thi IELTS tại IDP - Ảnh: Tuổi trẻ

Phụ huynh, học sinh tìm hiểu thi IELTS tại IDP - Ảnh: Tuổi trẻ

PV: Ngày 11/11, Bộ Giáo dục và đào tạo cấp phép cho thi Aptis, điều này có giải quyết được những khó khăn đang gặp phải của những học sinh, người có nhu cầu thi IELTS?  

Bà Nguyệt Ca: Bộ Giáo dục đào tạo mới cấp phép cho kỳ thi Aptis trở lại, theo tôi nó cũng không thể giải quyết được hết những khó khăn hiện nay.         

Thứ nhất là với đối tượng du học sinh và đối tượng xuất khẩu lao động, điều quan trọng là những cái đơn vị đối tác- những  công ty nước ngoài,  họ có chấp nhận cái chứng chỉ Aptis hay không.  Mặc dù Aptis cũng là một kỳ thi mà do Cambridge đứng ra tổ chức. 

Tuy nhiên,  để mà trong vòng 20 ngày mà yêu cầu một nước một đơn vị ở nước ngoài họ thay đổi chính sách của họ, chấp nhận bài thi chưa thực sự phổ biến thì tôi nghĩ rằng đấy là một điều bất khả thi.

Các trường đại học cũng vậy, họ cũng không thể nào mà vì một lượng rất nhỏ, sinh viên học sinh Việt Nam mà họ lại thay đổi chính sách của họ để chấp nhận một bài thi hoàn toàn xa lạ với họ. Bởi vì gần như tất cả các trường đại học ở nước ngoài hay các trường hay là tất cả các hệ học, họ cũng chỉ  chấp nhận hai bài thi phổ biến nhất đấy là IELTS, TOEFL thôi.          

Với học sinh và sinh viên với sinh viên trong nước thì tôi nghĩ rằng là cái kỳ thì cũng là một hướng mở đối với các bạn sinh viên mà cần một cái chứng chỉ ngoại ngữ để công nhận trình độ B 2, nhanh chóng chỉ sau có 5 ngày thôi là có kết quả.

Đối với đối tượng học sinh phổ thông để mà có được chứng chỉ IELTS để đưa vào hồ sơ xét tuyển thẳng hay cộng điểm ưu tiên vào đại học thì tôi nghĩ rằng là không bởi vì hiện nay thì tất cả các trường đại học ở trong nước thì cũng chỉ chấp nhận duy nhất một chứng chỉ IELTS thôi.

Việc tạm dừng cấp phép cho các đơn vị để tổ chức kỳ thi, không phải ai cũng tìm ra được cách phù hợp để mà giải quyết khó khăn này.

PV: Vâng xin cảm ơn bà.

Hải Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.