Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đội Công binh số 4 Việt Nam: Mở đường giữa Abyei, nối những nhịp cầu hòa bình

Thu Hương: Chủ nhật 06/09/2026, 08:15 (GMT+7)

Tại Abyei, khu vực còn nhiều khó khăn và bất ổn ở châu Phi, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, mà còn góp phần tạo dựng những kết nối thiết thực với cộng đồng sở tại.

Một trong những dấu ấn nổi bật là tuyến đường Abyei - Agok dài khoảng 37 km, do Đội Công binh số 4 Việt Nam thi công và đã hoàn thành, bàn giao vào tháng 4 vừa qua. Từ một tuyến đường thường xuyên lầy lội, cản trở việc đi lại, tuần tra và cứu trợ nhân đạo, con đường hôm nay đã trở thành một phần quan trọng trong kết nối khu vực.

Khôi phục tuyến đường Abyei - Agok

Tuyến đường Abyei - Agok dài khoảng 37 km, nối khu vực trung tâm Abyei với Agok, là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng do đặc thù nền đất đen và những cơn mưa lớn kéo dài, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa.

Để khôi phục tuyến đường, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam hỗ trợ người dân ngay trong đêm

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam hỗ trợ người dân ngay trong đêm

Sau 85 ngày, gần 300 nghìn mét khối đất đen và khoảng 70 nghìn mét khối cát được đào đắp; hơn 31.700 mét khối vật liệu murram được rải phủ, hệ thống cống thoát nước được lắp đặt đồng bộ. Tuyến đường hoàn thành sớm 35 ngày so với kế hoạch. Nhưng phía sau những con số ấy là những ngày làm việc với cường độ cao, trong nắng nóng và bụi đỏ của Abyei. Với những người lính công binh Việt Nam, yêu cầu đặt ra là phải hoàn thành công trình đúng tiến độ, nhưng không vì chạy đua với thời gian mà hạ thấp các yêu cầu kỹ thuật.

Trung tá Văn Đình Quý, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4, Phái bộ UNISFA cho biết: “Cán bộ chiến sỹ làm việc với tinh thần cao nhất, bằng mọi giá phải thông tuyến khi mùa mưa ập đến nhưng tuyệt đối không hạ thấp chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của công trình.”

Và khi tuyến đường hoàn thành, điều dễ nhận thấy nhất chính là sự thay đổi trong cuộc sống của người dân địa phương. Con đường từng khiến người dân bị cô lập trong những thời điểm mưa lớn, nay đã trở thành tuyến kết nối thuận lợi hơn giữa các khu vực. Ông Kul Lal, người dân Abyei xúc động chia sẻ: “Chúng tôi hạnh phúc vô cùng, không còn cảnh đường lầy lội, bà con bị cô lập biết bao năm trời, đây thực sự là giấc mơ thành sự thật, các chiến sĩ Việt Nam giỏi quá.”

Thêm kết nối cho người dân Abyei    

Không chỉ với người dân, công trình cũng nhận được sự ghi nhận từ chính quyền khu vực Abyei. Ông Kuol Deng Rau, Trưởng Hành chính khu vực Abyei nhấn mạnh, những nỗ lực của Đội Công binh số 4 được đánh giá cao bởi tiến độ, khối lượng công việc và tinh thần phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

“Theo quan sát của tôi chỉ trong một thời gian ngắn các bạn đã nỗ lực đạt được khối lượng công việc đáng kinh ngạc, tôi hy vọng và lạc quan các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chúng tôi vô cùng phấn khởi, chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau để cùng giúp đỡ người dân địa phương, đánh giá của tôi là các bạn làm việc cực kỳ xuất sắc.”

Đội Công binh số 4 Việt Nam thần tốc dựng nhà bạt, cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp tại bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới

Đội Công binh số 4 Việt Nam thần tốc dựng nhà bạt, cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp tại bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới

Với những kết quả đạt được, tuyến đường Abyei - Agok đã để lại dấu ấn rõ nét trong hoạt động của Đội Công binh số 4 Việt Nam tại UNISFA. Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh lực lượng quân sự kiêm Quyền Trưởng Phái bộ UNISFA, đánh giá cao kết quả này: “Tôi muốn chúc mừng đội công binh số 4 VN đã hoàn thành tuyến đường từ Abyei đến Agok, đây là tuyến đường đa mục tiêu, đó là thành quả tuyệt vời mà đội công binh VN đã thực hiện, chúng tôi rất hài lòng và cả người dân ở Abyei rất hài lòng với những gì các bạn đã làm được.”

Từ một tuyến đường thường xuyên bị chia cắt bởi bùn lầy, Abyei - Agok giờ đây đã có diện mạo mới. Với Đội Công binh số 4 Việt Nam, phía sau công trình ấy còn là kỳ vọng về những thay đổi trong đời sống của người dân địa phương. Nói về ý nghĩa của tuyến đường sau khi hoàn thành, Trung tá Văn Đình Quý, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4, Phái bộ UNISFA khẳng định:

“Với mục tiêu sau khi hoàn thành con đường nhằm tăng cường khả năng di chuyển cho người dân cũng như các lực lượng gìn giữ hòa bình của phái bộ, đảm bảo viện trợ nhân đạo tốt nhất đến người dân dễ bị tổn thương nhất. Tạo điều kiện cho cộng đồng hội tụ, kết nối, giao thương, tiếp cận chăm sóc sức khỏe y tế, đây không những là minh chứng cho năng lực thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình mà còn là niềm tự hào, lời cam kết của QĐND Việt Nam với cộng đồng quốc tế.”

Một tuyến đường được mở ra, khoảng cách được rút ngắn, người dân thuận lợi hơn trong đi lại, giao thương; lực lượng gìn giữ hòa bình có thêm điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam, mỗi mét đường hoàn thành là một dấu ấn trong hành trình góp sức vì hòa bình tại Abyei. Abyei - Agok không chỉ được nối bằng con đường, mà còn bằng niềm tin và những nỗ lực vì một cuộc sống ổn định hơn.

Thu Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cảnh sát giao thông: Siết chặt tốc độ trên các tuyến cửa ngõ Thủ đô

Cảnh sát giao thông: Siết chặt tốc độ trên các tuyến cửa ngõ Thủ đô

Nhanh một giây, chậm cả đời – câu nói quen thuộc ấy chưa bao giờ cũ, đặc biệt là trên những tuyến quốc lộ, cao tốc cửa ngõ kết nối Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4

Sáng ngày 05/10/2026, Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Nhà thầu “oằn mình” vì  bão giá nhiên liệu

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Nhà thầu “oằn mình” vì bão giá nhiên liệu

Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đóng vai trò mạch máu kết nối liên vùng và thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn bộ khu vực Tây Bắc.

Sân bay Long Thành: 'Không đảm bảo an toàn, không bay'

Sân bay Long Thành: "Không đảm bảo an toàn, không bay"

Chiều 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với các đơn vị về tiến độ sân bay Long Thành. Dù dự án đã đạt hơn 80% khối lượng, Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu phải tăng tốc thi công 24/7, nhấn mạnh: "Không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay".

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. VOVGT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đột phá từ Trung tâm dữ liệu giao thông: Không chỉ để phạt nguội

Đột phá từ Trung tâm dữ liệu giao thông: Không chỉ để phạt nguội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Niên hạn chung cư: Không thể đánh đồng thời hạn sở hữu với tuổi thọ công trình

Niên hạn chung cư: Không thể đánh đồng thời hạn sở hữu với tuổi thọ công trình

Niên hạn sử dụng chung cư đang là vấn đề được nhiều người dân đặc biệt quan tâm, nhất là khi trên thị trường xuất hiện những cách hiểu khác nhau về thời hạn sở hữu căn hộ, thời hạn sử dụng công trình và tuổi thọ thực tế của tòa nhà.