Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

ĐBSCL chưa qua mùa nước nổi đã lo tới mùa khô

Kim Loan: Thứ tư 23/09/2026, 15:32 (GMT+7)

Mùa khô năm 2026–2027 sắp đến trong bối cảnh El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên. Bộ NN&MT đánh giá sẽ có nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Loại hình thiên tai này sẽ dẫn đến thiếu nguồn nước ngọt, gây ảnh hưởng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân. Vì vậy, các địa phương phải có kế hoạch ứng phó từ sớm, phân bổ nguồn nước phù hợp với đặc điểm từng lưu vực.

ĐBSCL lo thiếu nước ngọt mùa khô 2026-2027

Hòa cùng đoàn người lỉnh kỉnh vác can, vác thùng “trắng đêm” đi đong từng lít nước ngọt là nỗi khổ in hằn trong đời của bà Nguyễn Trúc Thủy - ngụ xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long. Bà Thủy kể, cứ đến mùa hạn, người dân chật vật trong cơn “khát”, cây trái và động vật nuôi thiếu sức sống vì thiếu nước. Cái xứ trăm sông ngàn rạch mà không thể lấy được nước ngọt vì mặn lấn sâu, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân gặp khó khăn.

Vào mùa khô, nhiều kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau thường bị cạn trơ đáy. Nên rất cần hệ thống nước máy truyền tải về nông thôn để phục vụ sinh hoạt

Vào mùa khô, nhiều kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau thường bị cạn trơ đáy. Nên rất cần hệ thống nước máy truyền tải về nông thôn để phục vụ sinh hoạt

Với dự báo mùa khô tới tiếp tục khốc liệt, bà Thủy bắt đầu lo: “Gạo hết dẫu sao nó cũng dễ hơn thiếu nước, vì gạo hết có thể đi mua. Ở đây, 6 tháng liên tiếp mặn như biển, cái gì cũng bị ảnh hưởng. Trồng cây dừa cũng thích hợp nước ngọt, mặn xâm nhập vô thì nó rụng trái hết. Chăn nuôi cũng khổ, cho động vật ăn uống nước mặn là bị tiêu chảy. Có người khá khá chút thì đổi nước ngọt cho ăn, còn có người nghỉ chăn nuôi luôn vì không đủ tiền đổi nước ngọt và không có lời.”

Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn, El Nino đã hình thành, dự báo lượng mưa có thể thiếu hụt 10-40%, xâm nhập mặn xuất hiện sớm và lấn sâu. Ở ĐBSCL, 87,3% công suất cấp nước đô thị khai thác từ sông ngòi tự nhiên mà không có công trình điều tiết. Nếu dòng chảy trên các sông lớn giảm từ 40-60% và mặn lấn sâu 40-70 km thì sinh hoạt và nông nghiệp khu vực ven biển sẽ chịu sức ép lớn vì thiếu nước ngọt.

Mùa khô 2026-2027, tại Vĩnh Long, xâm nhập mặn có khả năng kéo dài đến cuối tháng 6/2027. Một số xã/phường được dự báo sẽ thiếu nước ngọt, gồm: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Mỏ Cày (Bến Tre cũ); Trường Long Hòa, Lưu Nghiệp Anh (Trà Vinh cũ).

Nông dân ĐBSCL vét mương, chuẩn bị tích trữ nước tưới cho mùa khô tới

Nông dân ĐBSCL vét mương, chuẩn bị tích trữ nước tưới cho mùa khô tới

Ông Lê Quang Răng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết phương án ứng phó:

 “Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch nông thôn xây dựng kế hoạch để cung cấp nước, vận chuyển nước bằng các phương tiện sà lan từ thượng nguồn về, cung cấp nước để bà con tích trữ nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt. Tiến hành nâng cấp, mở rộng nhà máy nước. Xây dựng những hồ chứa nước ngọt và duy tu nạo vét kênh, mương nhằm cung cấp đủ nguồn nước để phục vụ sản xuất.”

Chủ động tích trữ, phân phối nước ngọt ứng phó hạn mặn

Tại “rốn hạn” Cà Mau, địa phương thống kê có khoảng 13.770 hộ dân sẽ thiếu nước sinh hoạt hoặc cần hỗ trợ công trình cấp nước tập trung. Trong số này, hơn 2.300 hộ sống tại các khu vực chưa có công trình cấp nước và hơn 4.600 hộ sống tại các khu vực dân cư phân tán.

Trên địa bàn Cà Mau, người dân chuẩn bị lu và bồn để tích trữ nước cho mùa khô

Trên địa bàn Cà Mau, người dân chuẩn bị lu và bồn để tích trữ nước cho mùa khô

Ông Lê Công Nguyên - Phó giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết phương án phân bổ nguồn nước mùa khô năm nay:

 “Đối với nhóm đối tượng sinh sống phân tán thưa thớt, những nơi chưa thể kéo đường ống cung cấp nước được, tỉnh đã vận động mạnh thường quân tài trợ cho cho người dân loại bồn chứa nước dung tích 1 mét khối (1.000 lít) để có thể trữ nước mưa sử dụng.

Nhóm đối tượng sống ở khu vực đã có đường ống cấp nước, nhưng xuống cấp và không đủ nước thì sẽ có phương án nâng cấp, cải tạo công trình; tình huống nắng nóng gay gắt, nước thiếu thì sẽ tiến hành cấp nước theo dạng luân phiên, cấp tuyến số 1,2 trong thời gian 2 giờ đồng hồ rồi ngưng để chuyển sang cung cấp cho tuyến số 3,4. Các đối tượng sống gần các công trình tập trung mà chưa được cấp nước thì mở rộng đường ống để đảm bảo việc cung cấp nước bền vững cho bà con trong tương lai”.

Tại An Giang, sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có nguy cơ chịu tác động rõ nét, nhất là tại khu vực ven biển Rạch Giá - Hà Tiên, ven sông Cái Lớn - Cái Bé và vùng U Minh Thượng. Trước nguy cơ này, phương án của tỉnh đưa ra là vận hành linh hoạt hệ thống cống thủy lợi, mở rộng nhà máy nước, vận chuyển nước ngọt ra các xã đảo,…tổng kinh phí  ứng phó mùa khô này dự kiến hơn 387 tỷ đồng.

Cán bộ Sở NN&MT tỉnh An Giang kiểm tra hệ thống cống ngăn mặn – trữ ngọt trên địa bàn, chuẩn bị đưa vào hoạt động trong mùa khô

Cán bộ Sở NN&MT tỉnh An Giang kiểm tra hệ thống cống ngăn mặn – trữ ngọt trên địa bàn, chuẩn bị đưa vào hoạt động trong mùa khô

Ông Trần Thanh Hiệp - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, cho biết, tranh thủ mùa nước nổi đang về, các phương án tích trữ được triển khai ngay thời điểm này:

 “Toàn tỉnh có trên 6.300 tuyến kênh, là nguồn cung cấp và dẫn truyền nước quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt. Ngoài ra, tỉnh còn 4.000 cống và 33 hồ chứa phục vụ trữ nước. Địa phương trữ nước ngay trong hệ thống kênh, rạch và công trình thủy lợi. Khôi phục và phát huy khả năng trữ nước của các vùng ngập lũ, vùng trũng. Phát triển các túi nước vừa và nhỏ trong vùng sản xuất.”

Thực tế, nhiều năm qua, một số khu vực trong vùng ĐBSCL bị thiếu nước ngọt nghiêm trọng dùng cho sinh hoạt và tưới tiêu vào mùa khô. Một số nơi, hệ thống nước ngầm bị nhiễm mặn, hệ thống nước mặt cũng không đảm bảo vệ sinh nên lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống nước máy hoặc nước mưa. Nhưng vào cao điểm hạn, mặn, trung tâm truyền tải nước từ đầu nguồn về cuối nguồn bị “đứt gãy”, đường ống kéo đi quá xa (có những tuyến dài hơn 100km) nên áp lực nước giảm mạnh. Thực trạng này đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các hộ dân.

El Nino là hiện tượng khí hậu, nhưng mức độ thiệt hại không hoàn toàn do tự nhiên quyết định. Dựa trên các thông tin cảnh báo, địa phương vận hành tốt các phương án tích trữ, phân phối và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt thì hy vọng sẽ giảm được rủi ro, ảnh hưởng. Giữ được nước mùa khô 2026-2027 cũng chính là giữ an toàn đời sống, ổn định sản xuất, an ninh lương thực cho vùng ĐBSCL.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vành đai 3: Tăng làn xe, không thể bỏ khoảng trống cứu hộ

Vành đai 3: Tăng làn xe, không thể bỏ khoảng trống cứu hộ

Vành đai 3 trên cao đang thường xuyên quá tải khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Trước áp lực này, Cục CSGT đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Landmark 51 (phường Hà Đông, Hà Nội): Công trình nghìn tỷ phơi nắng, dầm mưa gần một thập kỷ

Landmark 51 (phường Hà Đông, Hà Nội): Công trình nghìn tỷ phơi nắng, dầm mưa gần một thập kỷ

Gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công, Landmark 51 tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện. Một công trình từng được đầu tư với số vốn gần 1.000 tỷ đồng, nằm ở vị trí đắc địa, nhưng đến nay phần xây dựng vẫn dang dở, phơi nắng, dầm mưa qua năm tháng.

Mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước?

Mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước?

Mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước? Câu hỏi này đang đặt ra khi các dự báo khí tượng quốc tế cho thấy El Niño trong giai đoạn 2026–2027 có xu hướng gia tăng cường độ, kéo theo nguy cơ khô hạn, thiếu nước và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại Nam Bộ, đặc biệt là ĐBSCL.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Ngày 21/9/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim

Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ vẫn được nối tiếp bằng sự kiên trì, trách nhiệm và là mệnh lệnh từ trái tim.

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.