Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

“Đào đường phải hoàn trả bằng đường”

Hải Bằng: Thứ năm 20/08/2026, 06:54 (GMT+7)

Những tuyến đường vừa được thảm lại đã xuất hiện vệt vá, lún sụt, mặt đường cao thấp không đồng đều sau các công trình đào đường đang khiến người dân Hà Nội không khỏi băn khoăn. Trước thực tế này, thành phố đang đề xuất quy định: trường hợp đào quá 2/3 mặt cắt ngang đường phải hoàn trả toàn bộ chiều ngang.

Liệu quy định mới có chấm dứt cảnh đường phố bị "vá víu" sau mỗi lần thi công?

Người dân kỳ vọng hết cảnh "xới tung rồi để đấy"

Tuyến đường xuất hiện những đoạn đường gồ ghề, mấp mô khi hoàn trả sau thi công (Ảnh minh hoạ: Minh Hiếu)

Tuyến đường xuất hiện những đoạn đường gồ ghề, mấp mô khi hoàn trả sau thi công (Ảnh minh hoạ: Minh Hiếu)

"Em đi thường chở khách thì khách sẽ không thoải mái, còn tài xế vẫn phải che chắn. Sẽ ảnh hưởng đến bọn em về tầm nhìn, ảnh hưởng vì bụi, đồ mình giao cho khách cũng bị ảnh hưởng".

"Nhà tôi một ngày lau 2-3 lần trong nhà cũng phải lau. Khách du lịch đi ngoài đường nhìn khách quan sẽ không được đẹp".

Đó là chia sẻ của người tham gia giao thông về tình trạng thi công trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Việc đào đường phục vụ hạ tầng là khó tránh, nhưng mặt đường sau hoàn trả còn gồ ghề, lún nứt, ảnh hưởng mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để khắc phục, Hà Nội đang xây dựng quy định mới: nếu phạm vi đào vượt 2/3 mặt cắt ngang đường, đơn vị thi công phải hoàn trả toàn bộ chiều ngang; phần tiếp giáp cũ - mới phải được xử lý đồng bộ. Khi đào cắt ngang đường, nhà thầu chỉ được thi công từng nửa mặt đường để bảo đảm lưu thông.

Thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường ở Hà Nội, anh Lê Hoàng Nam và anh Lê Hữu Thọ, tài xế xe công nghệ, cho biết:

"Nếu đi xe máy thì ngại nhất là đào đường xong nhưng không thảm lại như cũ. Nếu Hà Nội đưa quy định mới về đào đường thì chúng tôi cũng rất ủng hộ, các nhà thầu thi công xong cũng phải trả lại mặt đường cho người dân để đi lại được thuận lợi".

“Tôi thấy nếu Hà Nội có quy định mới tôi thấy sẽ giúp ích hơn, đường đỡ tắc, sạch đẹp, đỡ ô nhiễm hơn. Đường nhiều gồ ghề sẽ gây nguy hiểm, nhà nước cũng phải kiểm tra xem nhà thầu có làm lại đường cũ không, chứ đường sửa lại mà gồ ghề sẽ không được”.

Như vậy, với người dân, điều họ cần không chỉ là một quy định về cách đào đường, mà quan trọng hơn là chất lượng con đường sau khi hoàn trả.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Cần siết chặt giải pháp thi công và trách nhiệm hoàn trả

Theo Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thực tế vẫn có tình trạng một số công trình sau thi công hoàn trả mặt đường không đảm bảo. Phần nền đường không được xử lý chắc chắn có thể gây lún sụt, trong khi bề mặt hoàn trả cao hoặc thấp hơn mặt đường cũ, tạo thành những điểm lồi lõm.

Vì vậy, Tiến sĩ Khương Kim Tạo cho rằng không nên chỉ nhìn vào con số 2/3 mặt đường: "Không cứ 2/3 mà bất kỳ anh đục khoét phần nào thì việc hoàn trả lại kết cấu mặt đường nguyên trạng như cũ là một trách nhiệm phải làm. Bao gồm cả thi công phần bên dưới lòng đường thật chắc chắn, đảm bảo như cũ. Khi thi công trên mặt đường phải đảm bảo độ phẳng cũng như chất lượng mặt đường, phải đồng nhất với phần đường cũ”.

Một vấn đề khác là cách tổ chức thi công, nếu công trình kéo dài, chiếm dụng mặt đường trong nhiều ngày, không chỉ người dân chịu ảnh hưởng mà nguy cơ ùn tắc, tai nạn cũng tăng lên.

Theo Tiến sĩ Khương Kim Tạo, trước khi cấp phép, cơ quan quản lý cần kiểm soát cả phương án thi công và phương án tổ chức giao thông của từng công trình: “Mỗi một nhà thầu khi triển khai giải pháp thi công phải có báo cáo đầy đủ về giải pháp thi công cũng như giải pháp tổ chức giao thông. Cơ quan quản lý phải có trách nhiệm soát xét lại, thấy hợp lý thì mới cho phép thi công làm khoảng hai chục mét thôi, làm ngay lập tức trong một đêm, từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng xong đoạn đấy và cho đi luôn. Sau đó đến tối mai lại làm tiếp đoạn nối tiếp vào đấy. Chứ không phải đã thi công là bới dọc con đường”.

Hà Nội dự kiến yêu cầu các tổ chức, cá nhân đăng ký kế hoạch đào đường, hè phố ngay từ đầu năm, nhằm hạn chế tình trạng một tuyến đường vừa hoàn trả lại tiếp tục bị đào lên. Đào đường để phát triển hạ tầng là khó tránh, nhưng một công trình chỉ thực sự hoàn thành khi mặt đường được trả lại bằng phẳng, êm thuận và an toàn.

Quy định đào quá 2/3 đường sẽ phải hoàn trả toàn bộ sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng giám sát chặt chẽ, chế tài đủ mạnh và trách nhiệm đến cùng của chủ đầu tư, nhà thầu. Bởi điều người dân cần sau mỗi lần đào đường không phải lời hứa hoàn trả, mà là một mặt đường thực sự được trả lại đúng chất lượng./.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ bị CSGT xử lý trong một tháng

Hà Nội: Hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ bị CSGT xử lý trong một tháng

Từ ngày 15/7 đến 14/8/2026, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý gần 50.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy; trong đó có hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ.

Hà Nội: Cấm taxi, xe hợp đồng theo giờ trên phố Khâm Thiên từ 21/8

Hà Nội: Cấm taxi, xe hợp đồng theo giờ trên phố Khâm Thiên từ 21/8

Từ ngày 21/8, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó cấm taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ lưu thông theo từng chiều vào các khung giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông.

Thi lại ở Tuyên Quang: Không thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán

Thi lại ở Tuyên Quang: Không thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán

Kết quả thi lại THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy không có điểm 10 môn Toán, điểm trung bình của 326 thí sinh là 6,24.

CSGT Phú Thọ cùng người dân dọn đường, truy vết tài xế làm rơi vãi cát ra Tỉnh lộ 315

CSGT Phú Thọ cùng người dân dọn đường, truy vết tài xế làm rơi vãi cát ra Tỉnh lộ 315

Phát hiện lượng lớn cát rơi vãi trên Tỉnh lộ 315, CSGT Phú Thọ đã cùng người dân đã kịp thời dọn dẹp, đồng thời truy vết xử phạt tài xế vi phạm 3 triệu đồng.

Nguy cơ mất an toàn khi hàng loạt xe chở quá tải qua cầu Mới

Nguy cơ mất an toàn khi hàng loạt xe chở quá tải qua cầu Mới

Mặc dù cầu Mới (hay còn gọi là cống Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội) – cắm biển cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông, nhưng thực tế, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua cầu, trong đó có nhiều phương tiện có tải trọng gấp hàng chục lần cho phép.

Vì sao ngồi xe máy ở Bangkok lại giống như một ván cược sinh tử?

Vì sao ngồi xe máy ở Bangkok lại giống như một ván cược sinh tử?

Mạng lưới đường bộ của Thái Lan thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 4 ca tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Lan, có tới 3 trường hợp liên quan đến người đi xe máy.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh: Áp dụng phương án “cuốn chiếu” để đảm bảo tiến độ

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh: Áp dụng phương án “cuốn chiếu” để đảm bảo tiến độ

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.