Giá xăng dầu đồng loạt giảm
Từ 15h hôm nay (27/8), giá xăng, dầu (trừ mazut) cùng giảm, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026. Dự báo từ chiều 28/8, lưu lượng người và phương tiện sẽ tăng mạnh trên các tuyến cửa ngõ, cao tốc, quốc lộ, đường vành đai, bến xe, nhà ga..., tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, 100% đơn vị đã được quán triệt chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.
“CSGT sẽ tăng cường lực lượng tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga... nhằm kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài và xử lý các tình huống phát sinh”, Trung tá Nguyễn Trung Kiên cho biết.
Đáng chú ý, dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Phòng CSGT đã xây dựng phương án phân luồng riêng, phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí cán bộ tại các tuyến đường, khu vực tập trung đông người để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi và xem pháo hoa.
Trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT cũng tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera AI để giám sát luồng phương tiện theo thời gian thực, phục vụ công tác điều hành giao thông và phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
Các tổ tuần tra, kiểm soát sẽ tập trung xử lý những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông như: dừng, đỗ sai quy định; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; không giữ khoảng cách an toàn; chở hàng quá tải; đón, trả khách không đúng nơi quy định và vi phạm nồng độ cồn.
Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển vào các khung giờ cao điểm; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và các quy định về an toàn giao thông.
Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu, bia; không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng, đỗ tùy tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong kỳ nghỉ lễ.
Một số hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông chiều 28/8:





Từ 15h hôm nay (27/8), giá xăng, dầu (trừ mazut) cùng giảm, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
"Tốc độ thì có đồng hồ đo, nhưng không gì để đo khoảng cách. Lái xe trên đường còn phải chú ý vào xe phía trước phía sau, xe vượt chẳng hạn, bây giờ chú ý vào một khoảng cách đằng trước nữa thì thành ra phân tán tư tưởng..."
Lực lượng CSGT đã bố trí 794 Tổ CSGT với 2.324 lượt CSGT, cùng 190 lượt Công an cấp xã và lực lượng Cảnh sát khác kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Qua đó, kiểm soát 13.074 phương tiện, lập biên bản 1.980 trường hợp vi phạm
Từ Bến Tre, liệt sĩ Đặng Quang Tuyến gửi thư về dặn vợ: “Ở nhà nuôi con, xong anh về”. Khi ấy, con mới hai tuổi. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, người vợ vẫn chờ một tin tức rõ ràng về chồng.
Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.
Gần 125.000 học sinh cao trên 1,75m, nhưng nhiều bộ bàn ghế dùng từ 20 năm nay. Và đó mới chỉ là báo cáo của hơn một nửa số tỉnh thành. Cao hơn cả bố mẹ, thầy cô, không ít học sinh đang phải cúi, phải khom, phải nghiêng vẹo tới 7-8 tiếng mỗi ngày ở trường, để cho… vừa bàn ghế!
Mỗi mùa Vu Lan về lại là một dịp để mỗi chúng ta lắng lòng mình lại, hướng về đấng sinh thành với lòng tri ân sâu sắc nhất. Thế nhưng, nguồn gốc thực sự của ngày lễ này bắt nguồn từ đâu?