Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2026 tăng ít nhất 10%

Phạm Thái: Thứ hai 10/08/2026, 21:09 (GMT+7)

Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước năm nay tăng ít nhất 10%, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng và mở rộng dịch vụ công trực tuyến.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

# Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước năm nay tăng ít nhất 10%, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng và mở rộng dịch vụ công trực tuyến.

Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết 216 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.

Trong chuyển đổi số, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ tiếp tục được mở rộng, cùng với ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Chính phủ cũng yêu cầu chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại trọng điểm từ nay đến cuối năm.

# Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển và hình thành các trung tâm kinh tế biển. Đây là định hướng lớn được Chính phủ xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, được ban hành tại Nghị quyết 218 ngày 7/8/2026.

Chương trình tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, Chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả quản trị biển; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các ngành kinh tế biển cũng được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đồng thời mở ra các ngành kinh tế biển mới. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ hạ tầng biển, mở rộng không gian phát triển và từng bước hình thành các trung tâm kinh tế biển.

# Chính phủ vừa quy định lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, với phạm vi quản lý nhà nước trải rộng từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến dược, an toàn thực phẩm và bảo hiểm y tế.

Theo Nghị định 313 ngày 8/8/2026, Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng bệnh; khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y và pháp y tâm thần. Bộ cũng phụ trách các lĩnh vực bà mẹ, trẻ em, dân số; y, dược cổ truyền; dược và mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế và bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bộ thực hiện quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội, trừ nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Nghị định cũng xác định Bộ Y tế quản lý các dịch vụ công trong những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Phạm Thái/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tìm người chứng kiến vụ TNGT tại ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh

Tìm người chứng kiến vụ TNGT tại ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, TP Hà Nội).

Nghị định 243 gỡ vướng, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà

Nghị định 243 gỡ vướng, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà

Sáng 9/9, tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM, hội nghị triển khai Nghị định 243/2026/NĐ-CP của Chính phủ về điện mặt trời mái nhà đã tập trung làm rõ những điểm mới trong quy định, thủ tục thực hiện, yêu cầu kỹ thuật, các vấn đề còn gây nhầm lẫn trong quá trình lắp đặt, vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp được “khai tử” êm thuận

Gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp được “khai tử” êm thuận

Khi một doanh nghiệp phá sản, không còn hoạt động, việc khép lại một pháp nhân tưởng như đơn giản. Nhưng thực tế, không ít doanh nghiệp đã dừng kinh doanh nhiều năm vẫn chưa hoàn tất thủ tục giải thể, phá sản do còn vướng nghĩa vụ thuế, hồ sơ hoặc tình trạng mã số thuế.

Sụt lún, sạt lở bủa vây ĐBSCL (Bài 2): Loay hoay ứng phó

Sụt lún, sạt lở bủa vây ĐBSCL (Bài 2): Loay hoay ứng phó

Trước thực trạng sụt lún, sạt lở bủa vây vùng ĐBSCL, việc chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở đang là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giữ gìn không gian sống an toàn, bền vững cho vùng đất.

Giải “cơn khát” hơn 15 vạn lao động đường sắt trong 4 năm tới

Giải “cơn khát” hơn 15 vạn lao động đường sắt trong 4 năm tới

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt được Chính phủ phê duyệt thì đến năm 2030 có thêm 12 tuyến đường sắt quốc gia mới dài hơn 3.000km, đến năm 2050 sẽ có 25 tuyến với 6.600km.

Sụt lún, sạt lở bủa vây ĐBSCL (Bài 3): Triển khai Kết luận 26 vì sự phát triển bền vững

Sụt lún, sạt lở bủa vây ĐBSCL (Bài 3): Triển khai Kết luận 26 vì sự phát triển bền vững

ĐBSCL hiện nay không chỉ là ứng phó với các tác động trước mắt mà còn phải xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn, thích ứng với những biến đổi từ sụt lún, sạt lở cho đến hạn hán, xâm nhập mặn và suy giảm nguồn nước.

Đường Hoàng Hoa Thám: Quy hoạch hàng chục năm, chờ ngày mở rộng

Đường Hoàng Hoa Thám: Quy hoạch hàng chục năm, chờ ngày mở rộng

Tuyến đường Hoàng Hoa Thám đã được quy hoạch mở rộng, theo đó, đoạn rộng nhất được mở rộng đến 50m, thậm chí cón đoạn lên 53m, gấp 3 lần hiện tại. Một kết quả rất đáng kỳ vọng.