Bé gái lớp 3 bị xe đưa rước học sinh cán tử vong trước cổng trường
Khi bé gái lớp 3 đang bước xuống xe thì tài xế cho xe lùi khiến bé gái ngã xuống đường và bị bánh xe chèn qua người tử vong tại chỗ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Trở lại khu Chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) sau vụ cháy xảy ra vào chiều tối 5/12, người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ngọn lửa chỉ sau vài giây đã bao trùm căn nhà trên tầng 12 tòa A3. Xe cứu hỏa, cứu thương tới hiện trường nhưng không thể tiếp cận vì phần lớn đường ra vào chung cư bị chiếm dụng để trông giữ xe ô tô.
Người dân các tòa A1, A2, A3 Chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh kể lại thời điểm cháy với tâm trạng chưa hết hoang mang: “Xe để không có lối nào để đi. Cũng may mắn, “Ông Địa” thương dân, nếu xảy ra chết người thì trận cháy hôm vừa rồi không biết sẽ lấy đi bao nhiêu người”,
“Khi xảy ra cháy, xe cứu hỏa không thể tiếp cận khu nhà mình, lối đi vào đây ô tô con vào còn khó chứ đừng nói đến xe cứu hỏa. Toàn bộ cư dân rất bức xúc và hoảng sợ.”
Đơn vị trông giữ xe tại khu chung cư này là Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đồng đội ACĐ Việt Nam. Toàn bộ khu vực mặt trước và đường chính dẫn vào tòa nhà công ty dựng lán trại khung sắt, lợp mái tôn dài ước chừng hơn 300m, chia từng ô để nhận trông ô tô.
Trên vỉa hè, dưới lòng đường của lối chính dẫn vào tòa nhà, đơn vị này cũng xếp xe tràn lan; tại các khoảng trống trong khu chung cư như: sân chơi, lối đường dẫn vào các khu A1, A2, A3 và khu nhà vườn xe cũng xếp chật kín.
Lối đi chính với 2 làn rộng khoảng 7,5m, nhưng xe ô tô lúc nào cũng đỗ kín 2 bên nên lòng đường thu hẹp lại chỉ còn khoảng hơn 1,5m. Người dân ở đây cho biết “cứ chỗ nào trống là họ điền xe vào”.
“Đường đi của cư dân mà 2 bên 2 hàng ô tô chen nhau đứng, chúng tôi rất bức xúc vì 3 tòa chung cư và một khu nhà vườn có một con đường mà đi không khác nào dẫm lên nhau; Sân chơi với cư dân giờ chỉ là khái niệm, vì thành bãi xe chứ có được chơi đâu”, Người dân tòa A1, A2, A3 Chung cư 151 nói.
Chưa dừng lại ở đó, công ty này còn nhận trông cả những xe không phải của của cư dân tòa nhà nên số lượng xe tại đây luôn trong tình trạng quá tải.
Theo người dân, giá trông xe trên vỉa hè, dưới lòng đường trong khu vực tòa nhà từ 800.000 VNĐ – 1.200.000 VNĐ/tháng; có mái che là 2.000.000 VNĐ/tháng.
Trước việc trông giữ phương tiện gây nhiều bức xúc, cư dân của khu chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương, nhưng rồi tình trạng trông giữ xe lộn xộn lại đâu vào đấy, không được xử lý triệt để.
Ông Nguyễn Văn Khánh, Chi hội trưởng Chi Hội Người cao tuổi tổ dân phố số 14, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai bức xúc: “Có lẽ đơn thư chúng tôi kiến nghị 17 năm nay phải một chồng, thế nhưng vấn đề người dân bức xúc vẫn chưa được giải quyết. Vụ cháy vừa rồi là một lời cảnh báo, những việc như vậy sẽ làm niềm tin của nhân dân với phường Tương Mai, quận Hoàng Mai hao mòn. Gần đây nhất, chúng tôi đã đề nghị đối thoại với Bí thư và Chủ tịch phường để giải quyết dứt điểm việc này.”
Còn ông Nguyễn Mạnh Dũng - Đại diện Ban quản trị tòa nhà A2, Chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh cũng đề nghị, nếu Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đồng đội ACĐ không có giấy phép trông xe tại đây, yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư tòa nhà nên dẹp bãi xe này.
“Thay mặt Ban quản trị A2, tôi mong muốn nếu trông xe thì phải có giấy phép và quy hoạch bãi xe cho gọn gàng, có lối đi cho người dân. Còn nếu trong trường hợp Công ty ACĐ không có giấy phép thì phải trả lại mặt bằng cho người dân và không được trông, giữ xe ở khu vực 151 Nguyễn Đức Cảnh”, ông Nguyễn Mạnh Dũng nói.
Bà Vũ Thị Thu, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 14, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai nhấn mạnh: “Tôi rất mong bãi trông giữ xe này phải được chính quyền quan tâm, chỉ đạo sát sao. Bãi xe chỉ được phép trông giữ xe của cư dân 151 Nguyễn Đức Cảnh, không được trông giữ xe của bên ngoài. Phải sắp xếp thật hợp lý, tạo sự thông thoáng, đảm bảo việc đi lại của người dân, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như các việc khẩn cấp khác.
Nếu như không làm được điều đó, nhân dân ở đây đề nghị ACĐ không được trông giữ xe tại khu 151 Nguyễn Đức Cảnh nữa”.
Trước đó, vào tháng 10 năm 2020, tại khu chung cư này đã xảy ra cháy và quá trình triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn do nhiều xe ô tô đỗ tại lối đi chính. Có thể thấy đây là vấn đề tồn tại nhiều năm và chưa được xử lý một cách mạnh tay.
Nếu chính quyền địa phương, cụ thể là UBND phường Tương Mai, quận Hoàng Mai không vào cuộc một cách nghiêm túc và quyết liệt có lẽ cư dân khu Chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh chỉ biết kêu trời mà thôi./.
Khi bé gái lớp 3 đang bước xuống xe thì tài xế cho xe lùi khiến bé gái ngã xuống đường và bị bánh xe chèn qua người tử vong tại chỗ.
Những ngày qua VOVGT nhận được phản ánh của người dân tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về việc nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả lâu năm và các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp nhận thông báo không được bồi thường, hỗ trợ và buộc phải tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án.
Di chuyển vào ngã tư An Sương (TP.HCM), người đàn ông đi xe máy đã va chạm với xe container khiến nạn nhân không qua khỏi.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, năm 2023, sẽ tiếp tục sử dụng công cụ room tín dụng. Ban lãnh đạo cũng giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu lộ trình nhưng vẫn đảm bảo điều hành tín dụng, đáp ứng vốn cho nền kinh tế và đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng.
Giữa Sài Gòn hoa lệ, có một lớp học tình thương đã âm thầm duy trì suốt 15 năm để giúp con em công nhân các khu công nghiệp, chế xuất nghèo không được đến trường tiếp cận con chữ.
Trong mùa du xuân đầu năm, số chuyến đi phát sinh đang gia tăng đột biến, đặc biệt là dịp cuối tuần. Câu chuyện ứng xử thế nào trong việc mượn và cho mượn ô tô – phương tiện đi lại nhưng cũng là một tài sản không nhỏ với nhiều người - cũng khiến nảy sinh khá nhiều băn khoăn về cách ứng xử.
Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, giảm lao động. Các doanh nghiệp nỗ lực duy trì, không để gián đoạn dứt gãy chuỗi sản xuất ra sao? TPHCM cần làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau Tết?