Giá xăng dầu đồng loạt giảm
Từ 15h ngày 13/8, giá xăng dầu tiếp tục giảm. Trong đó, giá xăng giảm 210-490 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tuy nhiên, không ít lái xe đã điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép trong giai đoạn khai thác tạm tuyến cao tốc này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn chung.
Đường mới, nhiều tài xế “quên” giới hạn tốc độ
Là 1 trong những người đầu tiên điều khiển ô tô vào thời điểm tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu chính thức khai thác, anh Thái Hữu Cơ (53 tuổi, ngụ TPHCM) cảm thấy phấn chấn khi giờ đây không còn phải chật vật dừng chờ đèn đỏ hay nhích từng chút một trên tuyến quốc lộ 51 đông đúc chật chội.
Anh Cơ cho biết khá nhiều lần anh xuất phát từ nút giao An Phú (phường Bình Trưng) đến quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) đi theo tuyến cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu chỉ mất khoảng 1h30 phút trong điều kiện lưu thông thông thường và tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc độ cho phép. Tuy vậy, trong quá trình lưu thông anh Cơ nhận thấy có không ít lái xe đạp hơi quá chân ga:
"Trong thời điểm này đang lưu thông tạm và cũng đang cho xe ô tô con tám chỗ trở lại lưu thông thôi thành ra mặt đường còn rộng, còn trống, chưa có khai thác hết. Có thể vì vậy mà nhiều khi anh em chủ quan thấy đường trống rồi nghĩ đường mới mới chưa có camera nên đạp thử lên, nhưng như vậy là sai tại đoạn đường đó chưa hoàn chỉnh.
Không chỉ sai mà còn rất là nguy hiểm tại trên tuyến vẫn còn những công trình trên đang còn xây dựng nên người ta mới hạn chế tốc độ. Với bản thân tôi thì cố gắng tuân thủ , chỗ nào hạn chế tốc độ là phải đi đúng, tốc độ tối đa cho bao nhiêu chạy bấy nhiêu thôi."
Thông tin từ đơn vị quản lý vận hành tuyến cho biết, kể từ 17h ngày 18/5 vừa qua, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đoạn từ nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao Tam Long đã đi vào khai thác để giảm áp lực cho quốc lộ 51. Ở giai đoạn khai thác tạm, các loại xe tải, xe đầu kéo và ô tô chở người trên 9 chỗ không được phép chạy trên tuyến cao tốc này. Đồng thời, các phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h và tối thểu 60km/h. Việc giới hạn tốc độ này nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ cũng như giảm thểu các nguy cơ mất an toàn khi mật độ phương tiện tăng cao.
Hiện nay, trên tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chưa có hệ thống camera giám sát, do đó việc tuần tra xử lý các vi phạm về các quy định khi tham gia giao thông trên đường cao tốc sẽ được lực lượng CSGT đang là nhiệm vụ trực tiếp trên tuyến kiểm tra, ghi hình xử lý phạt nguội.
Thông tin với VOV Giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông cho biết trong tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng đã ghi hình bằng camera chuyên dụng và lập biên bản phạt nguội với rất nhiều trường hợp vi phạm tốc độ khi lưu thông trên cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu. Cá biệt, có trường hợp bị Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phát hiện vi phạm tốc độ ở mức rất cao lên đến 117km/h thay vì giới hạn tối đa cho phép chỉ là 80km/h.
Chạy nhanh trên cao tốc chưa hoàn thiện: Nguy cơ khó lường
Qua công tác theo dõi, tuần tra và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Ông Bùi Xuân Kiên - Phó giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 (VEC E) khẳng định có tình trạng một bộ phận tài xế vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, đặc biệt trong giai đoạn tuyến mới đưa vào khai thác, khi nhiều tài xế chưa quen với điều kiện tổ chức giao thông và hệ thống biển báo trên tuyến. Đây là vấn đề cần quan tâm và cần được xử lý nghiêm, bởi vì trên cao tốc việc chạy quá tốc độ làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ xảy ra các vụ tai nạn có thiệt hại về người và tài sản.
Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm:
"Việc tài xế chạy quá tốc độ 80 km/h trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đặc biệt trong giai đoạn tuyến đang khai thác tạm và một số hạng mục hạ tầng đang được hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Tốc độ càng cao thì thời gian nhận biết và xử lý tình huống càng ngắn. Khi phía trước có phương tiện giảm tốc, chướng ngại vật hoặc thay đổi về tổ chức giao thông, tài xế rất dễ không kịp xử lý tình huống, dẫn đến các vụ va chạm hoặc tai nạn liên hoàn."
Cũng theo ông Kiên, hiện nay trên tuyến Biên Hoà – Vũng Tàu vẫn còn một số khu vực đang thực hiện thi công hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nên có tổ chức phương án giao thông tạm thời, do vậy các phương tiện cũng cần đặc biệt lưu ý quan sát và tuân thủ biển báo khi di chuyển tuyến.
Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên - Phó giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 (VEC E) có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau:
"Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chúng tôi có một số khuyến cáo đối với các phương tiện:
Tuân thủ tốc độ được quy định trên cao tốc: Tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h;
Chấp hành đầy đủ hệ thống biển báo hiệu và phương án tổ chức giao thông trên tuyến;
Giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước, không chạy bám đuôi, không phanh đột ngột hay chuyển làn không đúng quy định;
Không dừng xe, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc. Nếu phương tiện gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp bắt buộc phải dừng, đỗ xe thì tài xế cần phải bật đèn cảnh báo, cố gắng đưa phương tiện vào vị trí an toàn và nhanh chóng bố trí đặt cảnh báo theo quy định, liên hệ ngay với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời."
Từ 15h ngày 13/8, giá xăng dầu tiếp tục giảm. Trong đó, giá xăng giảm 210-490 đồng/lít.
Ngày 12/8/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.M.B, chủ sở hữu ôtô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.
Theo kế hoạch của Cục Đường bộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 14/8 tới đây, 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ chính thức triển khai thu phí.
Ngày 12/8, Tasco Auto chính thức giới thiệu hai mẫu xe Lynk & Co 02 và Lynk & Co 03 tại Việt Nam, mở rộng dải sản phẩm của thương hiệu này ở hai phân khúc SUV thuần điện và sedan hạng C.
Từ ngày 13/8/2026, ô tô bị cấm lưu thông theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám để phục vụ thi công dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Xe buýt vẫn được phép lưu thông theo cả hai chiều.
Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án kết cấu hạ tầng giao thông, từ đường Vành đai 2.5, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo...
Hà Nội có hơn 390 nghìn căn hộ chung cư, cao nhất cả nước. Kế tiếp là TPHCM với hơn 380 nghìn căn, cùng hàng trăm nghìn căn hộ sắp được tung ra thị trường.