Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Cần Thơ sắp xếp nhân sự ngành giáo dục ra sao trong năm học mới?

Kim Loan: Thứ tư 19/08/2026, 14:10 (GMT+7)

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, sau đợt sắp xếp quy mô lớn này, nhiều trường học sáp nhập và nhiều cán bộ quản lý dôi dư. Thành phố đã có phương án bố trí nhân sự linh hoạt và hợp lý như thế nào, nhằm ổn định tổ chức để bắt đầu năm học mới?

Chủ động cơ sở vật chất, nhân sự sẵn sàng bước vào năm học mới

Đến trường Tiểu học Bình Thủy đã thấy đội ngũ giáo viên đang tích cực vệ sinh trường, lớp để đón học sinh tựu trường từ ngày 24/8 tới đây. Hiện vị trí ngôi trường đang bị ảnh hưởng bởi gói thầu xây dựng mới cầu Bình Thủy, thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 đến Km7).

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng trường, lớp đã được chuẩn bị chu đáo để năm học mới diễn ra an toàn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đều trên tinh thần sẵn sàng với “mô hình quản trị” mới, cống hiến hết mình hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Ông Triệu Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ cho biết: “Nhà trường rất là kỳ vọng sẽ đáp ứng được đội ngũ giáo viên đứng lớp để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trong năm học mới. Đặc biệt, về nhân sự quản lý thì nhà trường kỳ vọng sẽ cùng nhau đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên”.

Các trường học sau khi sắp xếp dự kiến chính thức đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/9/2026. Riêng công tác bố trí, cơ cấu số lượng cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2026

Các trường học sau khi sắp xếp dự kiến chính thức đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/9/2026. Riêng công tác bố trí, cơ cấu số lượng cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2026

Khảo sát tại một số điểm trường trên địa bàn thành phố, dù đang trong quá trình thay đổi, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ nhưng các hoạt động chuẩn bị năm học mới vẫn diễn ra sôi nổi. Hơn 100 điểm trường đã xây dựng mới hoặc sửa chữa lại các phòng học, phòng chức năng. Phần đông đội ngũ thầy cô giáo đều thống nhất và mong muốn việc điều động được triển khai nhanh chóng nhằm sớm ổn định tổ chức.

Bà Trần Thị Lệ Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà An, phường Thới An Đông. TP. Cần Thơ cho biết: “Khi nhận được sự phân công và các quyết định của lãnh đạo cấp trên thì bản thân cũng sẽ luôn luôn chấp hành, hướng tới nhiệm vụ cơ bản của người giáo viên đó là sẽ chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho năm học mới”.

Phương án sắp xếp, xử lý dôi dư cán bộ giáo dục 

Hiện TP. Cần Thơ có 1.156 cơ sở giáo dục công lập, trong đó Sở GD&ĐT quản lý 108 cơ sở, UBND xã, phường quản lý 1.048 cơ sở. Theo phương án sắp xếp mới, toàn thành phố còn 406 cơ sở, giảm 750 đầu mối, tương đương 64,88%.

Sở GD&ĐT sẽ quản lý 99 cơ sở, UBND xã, phường quản lý 307 cơ sở. Sau sắp xếp, thành phố bố trí 406 hiệu trưởng và 1.240 phó hiệu trưởng; dôi dư 750 hiệu trưởng và 330 phó hiệu trưởng. Đội ngũ giáo viên không bị ảnh hưởng.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có phụ cấp thấp hơn sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ. Nếu tiếp tục công tác, họ có thể chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã, giáo viên hoặc đảm nhiệm các vị trí hỗ trợ như kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện, giáo vụ, y tế trường học. Riêng vị trí kế toán và y tế trường học, người được bố trí phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo.

Thời hạn hoàn thiện tiêu chuẩn của vị trí việc làm mới là 3 năm, kể từ ngày 5/8/2026. Sau thời hạn này, trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ thực hiện chế độ tinh giản biên chế theo quy định.

Ngành Giáo dục TP. Cần Thơ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, bộ máy tinh gọn nhưng việc dạy và học không bị gián đoạn. Mỗi học sinh vẫn được đến trường trong điều kiện an toàn, đầy đủ và tốt nhất.

Ngành Giáo dục TP. Cần Thơ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, bộ máy tinh gọn nhưng việc dạy và học không bị gián đoạn. Mỗi học sinh vẫn được đến trường trong điều kiện an toàn, đầy đủ và tốt nhất.

Bà Trần Thị Huyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ, cho biết: “Về bộ máy tổ chức nhân sự của các trường sau sáp nhập, Sở GD&ĐT thành phố sẽ hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác lựa chọn nhân sự. Việc sắp xếp cán bộ sẽ dựa trên quan điểm là tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý, phụ huynh, học sinh và đội ngũ giáo viên. Qua đó, cũng tạo được sự đồng thuận của dư luận đối với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mới nhằm tinh gọn và tổ chức bộ máy lại, đảm bảo tăng số giáo viên lên”.

Các trường học sau khi sắp xếp dự kiến chính thức đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/9/2026. Riêng công tác bố trí, cơ cấu số lượng cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2026, nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo: “Đề nghị các đơn vị đánh giá kỹ lại tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở môn nào, ở cấp nào và đồng ý cho điều chuyển từ xã này qua xã khác. Ở chỗ thiếu mà không phân công được thì cho tập huấn. Đánh giá thật kỹ, phân công rõ ràng, đảm bảo đủ giáo viên để dạy học trong năm học mới. Đến ngày 20/8 phải xong hết, để 10 ngày tiếp theo, Ban Giám hiệu mới có sự chuẩn bị tốt cho năm học”.

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học là bước chuyển lớn, song mục tiêu cao nhất vẫn là bảo đảm quyền lợi của học sinh. Bởi vậy, ngành Giáo dục TP. Cần Thơ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, để bộ máy được tinh gọn nhưng việc dạy và học không bị gián đoạn, mỗi học sinh vẫn được đến trường trong điều kiện an toàn, đầy đủ và tốt nhất.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Hơn 1.500 phương tiện vượt đèn đỏ trong một tháng

Hà Nội: Hơn 1.500 phương tiện vượt đèn đỏ trong một tháng

Từ ngày 15/7 - 14/8, CSGT Hà Nội xử lý 49.568 phương tiện vi phạm giao thông đường bộ. Trong số này, camera AI phát hiện hơn 12.800 xe vi phạm, đã lập biên bản 410 chủ xe và phạt nguội 12.460 chủ phương tiện khác.

Thu phí tài khoản giao thông 6.600 đồng/tháng, nhà cung cấp dịch vụ nói gì?

Thu phí tài khoản giao thông 6.600 đồng/tháng, nhà cung cấp dịch vụ nói gì?

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm khi hai đơn vị thu phí giao thông VETC và ePass thông báo sẽ thu phí duy trì, quản lý tài khoản giao thông với mức thu 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp.

Ngành đường bộ làm chủ công nghệ khảo sát bằng xe chuyên dụng và UAV

Ngành đường bộ làm chủ công nghệ khảo sát bằng xe chuyên dụng và UAV

Ngày 14/8 vừa qua, Khu Quản lý đường bộ I phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc chính thức đưa xe khảo sát chuyên dụng và thiết bị bay không người lái (UAV) vào thu thập dữ liệu hiện trạng mặt đường và các công trình cầu lớn.

Hà Nội: Cấm taxi, xe hợp đồng theo giờ trên phố Khâm Thiên từ 21/8

Hà Nội: Cấm taxi, xe hợp đồng theo giờ trên phố Khâm Thiên từ 21/8

Từ ngày 21/8, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó cấm taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ lưu thông theo từng chiều vào các khung giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông.

Đường vành đai 2.5 “oằn mình” vì xe quá tải và bùn đất bủa vây

Đường vành đai 2.5 “oằn mình” vì xe quá tải và bùn đất bủa vây

Tuyến đường Vành đai 2.5, đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A, dù mới hoàn thành và đưa vào tạm sử dụng, nhưng từ nhiều tháng nay đã trở thành “nỗi khiếp sợ” đối với người dân khu vực các phường Khương Đình, Định Công và Phương Liệt.

Thi lại ở Tuyên Quang: Không thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán

Thi lại ở Tuyên Quang: Không thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán

Kết quả thi lại THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy không có điểm 10 môn Toán, điểm trung bình của 326 thí sinh là 6,24.

Nguy cơ mất an toàn khi hàng loạt xe chở quá tải qua cầu Mới

Nguy cơ mất an toàn khi hàng loạt xe chở quá tải qua cầu Mới

Mặc dù cầu Mới (hay còn gọi là cống Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội) – cắm biển cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông, nhưng thực tế, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua cầu, trong đó có nhiều phương tiện có tải trọng gấp hàng chục lần cho phép.