Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phối hợp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

PV: Thứ bảy 23/08/2025, 18:47 (GMT+7)

Sáng 23/8, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy KTNN trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) đã diễn ra tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước chia sẻ tại Hội nghị

Ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước chia sẻ tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, ngay sau khi Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng KTNN được ký kết, hai cơ quan đã nỗ lực phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế, qua đó góp phần làm tốt công tác PCTNLPTC theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đã được quy định trong các văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn cho biết thêm, Ban Cán sự đảng KTNN đã tổ chức thực hiện quyết liệt, từ việc phổ biến quán triệt đến việc thể chế hóa những nội dung của Quy chế. Chính sự quyết liệt này đã giúp cho công tác PCTNLPTC thông qua hoạt động kiểm toán đạt được những kết quả tích cực.

Lãnh đạo KTNN nhấn mạnh, thời gian qua, khi xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm, KTNN luôn tham khảo, xin ý kiến Ban Nội chính Trung ương, đặc biệt là về những cuộc kiểm toán chuyên đề tập trung vào những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, dễ xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong 10 năm qua, sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan đã đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Đến nay, bối cảnh có nhiều thay đổi, chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan cũng đã có nhiều điểm mới, đặc biệt khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực PCTNLPTC ngày càng hoàn thiện, với việc ra đời Luật Phòng, chống tham nhũng; Quy định 131-QĐ/TW về Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán…

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị của hai cơ quan đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp trong thời gian qua; gợi mở những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa KTNN và Ban Nội chính Trung ương trong thời gian tới.

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương kết luận tại buổi Hội nghị

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương kết luận tại buổi Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo hai cơ quan, Quy chế phối hợp nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCTNLPTC, với nhiều kết quả nổi bật như đã được đề cập trong báo cáo tổng kết, trong đó có 3 kết quả chủ yếu:

Một là, trong 10 năm thực hiện Quy chế, hai cơ quan đã tích cực phối hợp, tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC và Kế hoạch kiểm toán hằng năm của KTNN, vừa đảm bảo toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Hai là, phối hợp tham gia xây dựng nhiều đề án, văn bản quan trọng liên quan đến PCTNLPTC và hoạt động của KTNN. Mới đây nhất, hai cơ quan đã tích cực phối hợp tham mưu xây dựng Đề án “Quan điểm, chủ trương xử lý vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực”, trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 182-KL/TW ngày 29/7/2025, xác định rõ quan điểm, chủ trương xử lý vi phạm. Hai cơ quan cũng đang khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, vận dụng quan điểm, chủ trương nêu trong Kết luận số 182-KL/TW, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đột phá, không tham nhũng, vụ lợi.

Ba là, tích cực vì lợi ích chung triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong quá trình kiểm toán, KTNN đã kịp thời chuyển 38 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra theo pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm toán. Đồng thời, chủ động trao đổi với Ban Nội chính Trung ương thông tin, tài liệu về một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; tăng cường phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo và của KTNN.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Phan Đình Trạc cũng chỉ rõ việc thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định và đề nghị hai cơ quan phân tích thấu đáo, bàn giải pháp khắc phục.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCTNLPTC hiện nay hết sức nặng nề, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị hai cơ quan tập trung triển khai 5 nội dung trong thời gian tới:

Một là, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu hoàn thiện thể chế, khắc phục được những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, không để lợi dụng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hiệu tài chính công, tài sản công.

Hai là, tích cực phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các đề án thuộc lĩnh vực PCTNLPTC do mỗi cơ quan chủ trì thực hiện trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ba là, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, chú trọng tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa cơ chế phối hợp chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Thường trực Ban Chỉ đạo; chủ động, kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua hoạt động kiểm toán và quá trình giải quyết của cơ quan điều tra đối với những vụ việc do KTNN chuyển; tăng cường phối hợp xác định rõ, nhận diện chính xác những lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để cảnh báo sớm, tham mưu chỉ đạo xử lý, với quan điểm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng một lĩnh vực”; phối hợp rà soát việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành, không để “chìm xuồng”, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là sau khi vận hành tổ chức bộ máy mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo...

Thứ tư, chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các KTNN khu vực với các Vụ Địa phương của Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTNLPTC ở địa phương, cơ sở.

Năm là, tăng cường phối hợp trao đổi nghiệp vụ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính. Kịp thời trao đổi thông tin về những biểu hiện những nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức hai cơ quan để uốn nắn, chấn chính hoặc xử lý kịp thời; thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo chú trọng kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC ngay trong các cơ quan có chức năng PCTNLPTC.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương và KTNN đã ký quy chế phối hợp mới

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương và KTNN đã ký quy chế phối hợp mới

—-

—-

Trưởng Ban Nội chính Trung ương tin tưởng, trong thời gian tới, với sự quan tâm của lãnh đạo, sự tin tưởng gắn bó của các vụ, đơn vị, cán bộ, công chức hai cơ quan, công tác phối hợp giữa hai bên sẽ có những bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, góp phần đẩy mạnh công tác PCTNLPTC, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong thời gian tới, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thay mặt KTNN, ông Ngô Văn Tuấn khẳng định tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đặc biệt là những nhiệm vụ lớn, trọng tâm. Sau Hội nghị, lãnh đạo KTNN sẽ chỉ đạo thường trực hai cơ quan khẩn trương tiếp thu, cụ thể hóa, thể chế hóa các chỉ đạo vào trong các văn bản quản lý cũng như các chương trình, kế hoạch hành động, đảm bảo sự phối hợp ngày càng bền chặt để thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTNLPTC.

Tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương và KTNN đã ký Quy chế phối hợp trong công tác PCTNLPTC, thay thế cho Quy chế phối hợp số 02-QCPH/BNCTW-BCSĐKTNN ngày 11/3/2015.

Ban Nội chính Trung ương và KTNN cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cuộc đua 365 ngày xóa 'điểm đen' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cuộc đua 365 ngày xóa "điểm đen" trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi đưa khai thác, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bộc lộ nhiều bất cập khi chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trở thành một trong những điểm nóng về tai nạn ở khu vực miền Trung.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

An Giang: Đặc khu Phú Quốc tiếp tục thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách

An Giang: Đặc khu Phú Quốc tiếp tục thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách

Liên quan đến vụ lật cano chở du khách tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, hôm nay (13/7), Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ban hành Thông cáo báo chí số 3 tiếp tục cung cấp các thông tin có liên quan.

Đường sắt đô thị đã đồng loạt khởi công, TOD bao giờ khởi động?

Đường sắt đô thị đã đồng loạt khởi công, TOD bao giờ khởi động?

Hà Nội đã đồng thời khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Hà Nội, TP.HCM đều có định hướng phát triển các khu đô thị gắn với đường sắt đô thị (TOD).

Khởi hành cùng World Cup: FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

Khởi hành cùng World Cup: FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

FIFA sẽ nghiên cứu khả năng nâng số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, sau khi Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định giải năm nay thành công vượt mong đợi.

An Giang: Kiến nghị đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín)

An Giang: Kiến nghị đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín)

Liên quan đến sự cố chìm ca nô du lịch của công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, hôm nay (13/7), Sở Du lịch tỉnh An Giang có báo cáo cụ thể vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch.

Sau gần hai tuần triển khai NĐ 254: Hộ kinh doanh đã thích nghi ra sao với hóa đơn điện tử?

Sau gần hai tuần triển khai NĐ 254: Hộ kinh doanh đã thích nghi ra sao với hóa đơn điện tử?

Từ ngày 1/7, Nghị định 254/2026/NĐ của Bộ Tài chính có hiệu lực, đánh dấu thêm một bước chuyển trong lộ trình số hóa công tác quản lý thuế, với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh.